Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Chuyện… Chuyện này rốt cuộc là sao !"
Cảnh sát nhìn ra manh mối, bèn quay sang tra khảo Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh thấy quỷ kế bị vạch trần, bắt đầu giả điên giả khùng.
" Tôi cũng không rõ nữa, đoạn video này tôi lấy trực tiếp từ hệ thống camera mà!"
Thấy mọi chuyện đi vào ngõ cụt.
Tôi một lần nữa đứng ra , ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tất cả mọi người .
"Sự thật là, mặc dù hôm nay Thẩm Thanh Thanh không đi làm nhưng để đổ vạ cho vợ chồng tôi trở thành hung thủ, cô ta đã âm thầm bôi t.h.u.ố.c độc dưới đáy mỗi cái bát. Trước đó tôi chỉ kiểm tra nguyên liệu, lại sơ suất bỏ qua việc kiểm tra bát đũa."
Đám đông vừa nghe xong, lập tức bừng bừng nộ khí, có người gầm lên:
"Người đàn bà này quá thâm độc, g.i.ế.c c.h.ế.t nó để trả thù cho người nhà chúng ta !"
Thẩm Thanh Thanh sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, nhưng vẫn liều mạng chối cãi:
"Không phải do tôi làm , mọi người đừng nghe cô ta nói xằng nói bậy!"
Tôi cười khẩy một tiếng, lấy ra chiếc camera ẩn đã chuẩn bị từ trước , dõng dạc tuyên bố:
"Cô còn muốn ngụy biện ư? Trong này đã ghi lại toàn bộ quá trình cô hạ độc đấy!"
Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy chiếc camera mini được giấu trong lẵng hoa trên quầy thu ngân, sắc mặt tức thì xám ngoét như tro tàn, cơ thể bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Nhưng cô ta vẫn không cam tâm, cãi chày cãi cối:
"Hứ, cho dù là tôi làm thì sao ! Bọn họ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Rõ ràng biết tôi sắp hạ độc, vậy mà vẫn trơ mắt đứng nhìn , là muốn mượn đao g.i.ế.c người đây mà!"
Mọi người nghe xong, thấy Thẩm Thanh Thanh nói cũng có lý, tôi biết rõ sự thật mà không ngăn cản, rõ ràng là đáng ghét y như nhau !
Đám đông lại xắn tay áo lên, chĩa mũi dùi chỉ trích sang tôi .
Tôi mỉm cười nhạt, không hề nao núng định mở miệng giải thích.
Đúng lúc này , điện thoại của tôi vang lên.
Tôi nghe máy, nói vài câu rồi đưa điện thoại cho cảnh sát.
Sau khi cảnh sát nghe máy xong, bèn nói với mọi người :
"Mọi người bình tĩnh đừng kích động, phía bệnh viện vừa truyền tin tới, những người được đưa đi cấp cứu đều không sao cả."
"Đều không sao á? Tức là mọi người đều không bị ngộ độc hả? Rốt cuộc chuyện này là thế nào!"
"Thật hay giả đấy, chẳng lẽ vụ ngộ độc tập thể lần này chỉ là hiểu lầm?"
Thẩm Thanh Thanh nghe vậy càng mù mờ như lọt vào sương mù, ra sức dụi dụi mắt.
Thực ra , toàn bộ chuyện này là do tôi đã tìm mọi người dàn xếp diễn một màn kịch từ trước .
Mọi người ngày thường vốn rất thân thiết với vợ chồng tôi , biết chúng tôi bị oan nên đều tự nguyện xông pha giúp đỡ.
Hơn nữa tôi đã sớm thay toàn bộ số bát kia rồi . Sở dĩ tôi làm như vậy là để ép Thẩm Thanh Thanh tự chui đầu vào lưới.
Cảnh sát nghe xong, lập tức hiểu ra ngay.
Mọi người đồng loạt quay đầu căm phẫn lườm Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh sau khi biết toàn bộ sự thật thì cạn lời, cả người nhũn ra nằm bẹp dưới đất.
Cuối cùng bị cảnh sát áp giải đi , cun cút chịu tra còng số 8.
Ngay lúc Thẩm Thanh Thanh bị cảnh sát áp giải, đang xám xịt chuẩn bị rời đi .
Cửa tiệm mì "rầm" một tiếng bị tông mở tung, một đôi vợ chồng già hùng hổ xông vào .
8
Người đàn ông đi đầu, tóc tai bù xù, mặt mũi hầm hầm phẫn nộ.
Vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh, hai mắt lão ta nháy mắt đỏ ngầu, chẳng nói chẳng rằng, giơ chân hung hăng đạp thẳng vào người Thẩm Thanh Thanh.
Cùng với một tiếng động trầm đục, Thẩm Thanh Thanh bị đạp lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Lão đàn ông chỉ thẳng tay vào mặt Thẩm Thanh Thanh, miệng không ngớt c.h.ử.i thề:
"Cái ranh con vô lương tâm này , ông đây nuôi mày ăn nuôi mày mặc, trông cậy mày kiếm tiền nuôi gia đình, mày thì hay rồi , một xu một cắc cũng không thèm mang về nhà!"
Nói xong, lão
lại
xông lên, tung một trận đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/song-lai-chung-toi-khong-giup-co-ta-nua/chuong-6
ấ.m đá tơi bời
vào
người
Thẩm Thanh Thanh.
Mụ đàn bà đi cạnh không những không vào can ngăn, mà còn hùa theo, eo éo cái giọng c.h.ử.i rủa.
"Con ranh c.h.ế.t tiệt này , tao đã bàn bạc xong xuôi với lão già Lưu rồi ! Mày gả cho lão ta , lão ta sẽ đưa cho nhà chúng ta 5 vạn tệ! Mày thì hay rồi , ở đây gây thù chuốc oán báo hại ông bà!"
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, thì ra hai người này chính là cha mẹ ruột của Thẩm Thanh Thanh.
Nhìn thấy cảnh tượng này , trong lòng mọi người đều cảm thấy chua xót.
Nhưng vừa nghĩ đến những việc đốn mạt mà Thẩm Thanh Thanh đã làm , chút lòng xót thương của mọi người dành cho cô ta cũng theo đó mà tan biến sạch sành sanh.
Mặc dù cha mẹ Thẩm Thanh Thanh quả thực không coi cô ta là con người , nhưng đây tuyệt đối không phải là lý do để cô ta đùn đẩy bất hạnh của bản thân lên những người vô tội.
Thẩm Thanh Thanh bị đ.á.n.h đến co rúm người trên mặt đất, tóc tai rũ rượi, đau đớn ôm đầu né tránh.
Muốn phản kháng, nhưng lại không đủ sức vùng vẫy, chỉ có thể khóc thét từng cơn ngắt quãng.
"Ông bà chưa bao giờ coi tôi là con gái... Chỉ biết đòi tiền..."
Thế nhưng, lời kêu gào t.h.ả.m thiết của cô ta cũng chẳng đổi lại được mảy may sự thương xót từ bố mẹ . Hai người họ vẫn không ngừng văng tục, không chịu buông tha.
Lúc này , viên cảnh sát đứng bên cạnh thực sự chướng mắt không nhìn nổi nữa, mới bước lên cản cha mẹ Thẩm Thanh Thanh lại .
Lên tiếng quở trách: "Các người đừng đ.á.n.h nữa, còn đ.á.n.h nữa là c.h.ế.t người đấy! Cô ta làm chuyện sai trái, tự nhiên sẽ có pháp luật trừng trị. Các người không có quyền đ.á.n.h người !"
Bố mẹ Thẩm Thanh Thanh thấy là cảnh sát lúc này mới chịu dừng tay, miệng vẫn lầm bầm: "Coi như hời cho cái con ranh con này ."
Cảnh sát cau mày, nghiêm mặt nói với bố mẹ cô ta :
"Hành vi này của các người cũng là vi phạm pháp luật! Bây giờ, mời các người tránh ra , chúng tôi phải đưa nghi phạm đi ."
Bố mẹ Thẩm Thanh Thanh thở dài một hơi , mới cam chịu ấm ức lùi ra một bên.
Ngay khi cảnh sát chuẩn bị đưa Thẩm Thanh Thanh rời đi một lần nữa, cô ta bỗng nhiên điên cuồng giãy giụa, gào thét t.h.ả.m thiết:
"Đều là do các người ép tôi ! Thế giới này quá bất công với tôi !"
Trong đôi mắt cô ta chất chứa đầy sự oán hận và điên loạn, khiến người khác phải rợn tóc gáy.
Cảnh sát phải tốn rất nhiều sức lực mới khống chế được cô ta , cuối cùng Thẩm Thanh Thanh bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi .
Đám đông cũng dần giải tán, một màn kịch lố bịch cuối cùng cũng đến hồi kết.
Sau này nghe nói , Thẩm Thanh Thanh vì tội cố ý gây thương tích nên đã bị kết án tù, nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Trải qua sóng gió lần này , vợ chồng tôi không hề bị quật ngã, ngược lại càng kiên định hơn với quyết tâm kinh doanh quán mì.
Chúng tôi vẫn y như trước đây, đối xử thiện lương với mọi người , giúp đỡ kẻ yếu.
Mỗi khi nhìn thấy những người có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi luôn dốc hết khả năng của mình để đưa tay ra cứu giúp.
Về sau , cùng với việc buôn bán của quán dần ổn định, chúng tôi cuối cùng cũng có thời gian và công sức để đón cậu con trai ở dưới quê lên.
Thẩm Thanh Thanh cứ tưởng chúng tôi không có con, nhưng thực ra chúng tôi có .
Chỉ vì công việc quá bận rộn, sợ không tiện chăm sóc, nên mới tạm thời gửi thằng bé ở dưới quê nuôi nấng mà thôi.
Khi con trai đứng trước mặt, rụt rè cất tiếng gọi "bố mẹ ", trong lòng chúng tôi ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.
Kể từ đó, mỗi khi tan học, con trai cũng phụ giúp công việc trong quán, khách hàng ai nấy đều rất yêu quý thằng bé.
Những việc làm thiện nguyện của quán chúng tôi cũng được ngày càng nhiều người biết đến. Mọi người truyền miệng nhau , việc làm ăn của quán ngày một hưng thịnh.
Không chỉ có vậy , chúng tôi còn khơi dậy tinh thần làm việc thiện của các tiểu thương xung quanh, cả khu phố tràn ngập sự ấm áp và năng lượng tích cực.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.