Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Rồi lao vào lòng phụ thân vừa tan triều trở về.
Một hơi tố cáo hết mọi chuyện.
Từ việc gặp Tạ Lẫm ở cổng thành cho đến những lời nịnh giàu khinh nghèo kia .
Ta siết c.h.ặ.t ống tay áo, không dám nhìn vào mắt phụ thân .
Mãi đến khi nghe ông hỏi:
“Vì sao không muốn gả nữa?”
Giọng điệu rất ôn hòa, dường như không hề tức giận.
Lúc ấy ta mới dám mở miệng:
“Nữ nhi không còn thích chàng ấy nữa.”
Đó là lý do thẳng thắn nhất mà ta có thể nghĩ ra .
Chẳng lẽ lại nói với phụ thân rằng ta đã gả cho Tạ Lẫm hai lần ?
Một lần ngã vực mà c.h.ế.t.
Một lần c.h.ế.t dưới đao đoạn đầu đài.
Còn liên lụy toàn bộ Thôi thị bị xử trảm.
Dù có nói , phụ thân cũng sẽ không tin.
Chi bằng không nói .
Phụ thân nhíu mày nhìn ta :
“Vân Thiều, con vốn không phải người tùy hứng.”
“Chắc chắn còn có nguyên nhân khác.”
“Nếu con không muốn nói , cha cũng không hỏi.”
“ Nhưng cha vẫn muốn nhắc một câu.”
“Tạ Lẫm là thanh mai trúc mã của con, lại luôn hết lòng yêu thương con, là một mối lương duyên hiếm có .”
“Đừng làm điều khiến bản thân phải hối hận.”
Lương duyên sao ?
Trước đây ta cũng từng nghĩ như vậy .
Chúng ta chỉ phúc vi hôn, thanh mai trúc mã.
Từ khi biết rung động, ta đã mơ giấc mộng phu thê bạc đầu suốt mười năm.
Những lá thư hắn gửi từ quân doanh về, ta đều dùng chặn giấy ép phẳng rồi cẩn thận cất trong hộp, xếp từng lớp từng lớp.
Lần chiến sự nguy hiểm nhất, có tin đồn hắn đã t.ử trận.
Ta ôm khúc gỗ lê, khắc tên hai người lên đó.
Dù hắn c.h.ế.t, ta cũng sẽ ôm linh vị mà gả cho hắn .
Nhưng còn Tạ Lẫm thì sao ?
Vì để Tạ Lệnh Nghi được vào Đông Cung, hắn giao nộp binh quyền, cởi giáp quy điền.
Hắn nói với ta :
“Vân Thiều, nàng vốn hiền thục, nhất định sẽ ủng hộ quyết định của ta .”
Hắn khuyên ta từ bỏ thân phận thế gia, theo hắn về quê sống cuộc đời nghèo khó.
Khi ta mang thai, hắn lại vì muốn chống lưng cho Tạ Lệnh Nghi mà kiên quyết quay lại kinh thành.
Ta ngăn cản.
Hắn lại nói ta đã thay đổi.
“Vân Thiều của trước kia sẽ không vô lý như thế.”
Ta ngây người .
Trái tim như bị thủng một lỗ, từng cơn gió lạnh không ngừng lùa vào .
Ba năm thành thân , ta theo hắn sống nơi thôn dã.
Ăn cháo rau dại suốt ba năm.
Đôi tay từng cầm kim thêu phải bổ củi đến nứt cả hổ khẩu.
Những hôm củi ẩm không bén lửa, ta quỳ dưới đất thổi bếp đến nước mắt chảy dài.
Ta chưa từng oán trách.
Vậy mà cuối cùng chỉ vì một câu tủi thân của Tạ Lệnh Nghi.
Hắn lại trách ta như thế.
Ta đuổi theo xe ngựa của họ.
Muốn hỏi mình đã làm sai điều gì.
Kết quả lại trượt chân rơi xuống vực.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Một xác hai mạng.
3
Rồi ta có kiếp thứ hai.
Ta cẩn thận đủ đường, tránh xa vực núi.
Trở về Thượng Kinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/suong-tan-phu-xuan-thi/chuong-2
Nói hết lời hay ý đẹp với hắn , thổ lộ hết tâm tư tình cảm nhưng hắn vẫn vì Tạ Lệnh Nghi mà khởi binh ép cung.
Liên lụy toàn bộ Thôi thị bị xử trảm.
Ta đỏ mắt hỏi hắn :
“Vì sao ?”
“Vì sao chỉ vì một Tạ Lệnh Nghi mà phải đ.á.n.h đổi nhiều mạng người như vậy ?”
Hắn giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta :
“Bởi vì nàng ấy là muội muội của ta .”
“Ta thà phụ cả thiên hạ để đổi lấy niềm vui cho nàng ấy , tru di tam tộc thì đã là gì?”
Khoảnh khắc ấy , ta mới hiểu.
Thanh mai tình thâm.
Phu thê nghĩa nặng.
Tất cả đều là giả dối.
Người duy nhất Tạ Lẫm để tâm, chỉ có Tạ Lệnh Nghi.
...
Ta thu lại dòng suy nghĩ, buông bàn tay đã siết đến đau nhức.
Khẽ nói :
“Nữ nhi muốn vào cung.”
Phụ thân thoáng kinh ngạc:
“Ý con là muốn tham gia tuyển chọn vào Đông Cung?”
Ta gật đầu.
Môi phụ thân khẽ động:
“Vân Thiều, dù không gả cho Tạ Lẫm thì ở Thượng Kinh vẫn còn rất nhiều nam t.ử tốt để lựa chọn.”
“Chuyện hôn nhân đại sự không thể vì tức giận mà quyết định…”
Ta cắt ngang lời ông:
“Ngoài Thái t.ử ra , còn ai quyền thế hơn Tạ Lẫm?”
“Thôi thị không còn như trước , cha có thể chiều theo ý nữ nhi mà hủy hôn với Tạ gia.”
“ Nhưng nữ nhi không muốn nhìn Thôi thị suy tàn.”
“Huống hồ nữ nhi thế gia sớm muộn cũng phải vào cung.”
“Không phải con thì sẽ là Ngọc Nương.”
Phụ thân thở dài.
Thái t.ử trời sinh lạnh lùng.
Không giống Tạ Lẫm, người luôn biết cách lấy lòng người khác.
Kiếp trước cũng chỉ có Tạ Lệnh Nghi.
Một lòng muốn làm Thái t.ử phi.
Hoàng đế kiêng kỵ Thái t.ử cấu kết với quyền thần.
Vì vậy muốn Tạ Lẫm giao binh quyền thì mới cho phép Tạ Lệnh Nghi vào Đông Cung.
Để chứng minh lòng trung thành, cũng để mở đường cho Tạ Lệnh Nghi.
Tạ Lẫm còn giao nộp toàn bộ gia sản của phủ Tướng quân, bao gồm cả của hồi môn của ta .
Ngày rời khỏi Thượng Kinh, Tạ Lệnh Nghi khóc lóc đến tiễn.
Nàng ta ghé sát tai ta nói :
“Tẩu tẩu cứ yên tâm xuống quê đi , của hồi môn của tỷ, muội sẽ dùng thật tốt .”
Lòng ta trầm xuống.
Thì ra của hồi môn của ta không hề bị nộp lên, mà đã rơi vào tay Tạ Lệnh Nghi.
Đó là lần đầu tiên ta phát hiện Tạ Lẫm lừa dối mình .
...
Phụ thân mời vị họa sư giỏi nhất Thượng Kinh đến vẽ chân dung cho ta .
Ta vừa ngồi vào vị trí.
Tạ Lẫm đã xông vào phủ.
Nhìn thấy ta , bước chân hắn khựng lại .
Chỉnh trang y bào rồi mới tiến đến.
Gương mặt lạnh lùng:
“Nàng không định giải thích chuyện từ hôn sao ?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn :
“Muốn hủy thì hủy thôi, cần gì giải thích?”
“Chẳng lẽ Tạ tướng quân muốn ỷ thế ép hôn sao ?”
Trước đây, ở trước mặt hắn , ta luôn dịu dàng chu đáo.
Chưa từng tùy hứng, cũng chưa từng nói lời cay nghiệt.
Tạ Lẫm khẽ nhíu mày:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải nàng trách ta mấy tháng nay không gửi thư? Ta nghĩ sắp khải hoàn hồi triều rồi nên không cần lãng phí nhân lực nữa…”
Ta cười mỉa:
“Nghe nói Tạ cô nương ngày nào cũng nhận được thư nhà tám trăm dặm hỏa tốc gửi tới.”
“Sao vậy ? Gửi cho nàng ấy thì Tạ tướng quân lại không sợ lãng phí nhân lực nữa sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.