Loading...
Ta ngựa dữ kéo lê đất, thái tử liều cứu giúp, cẩn thận rách áo ngoài của .
Ai cũng , mượn cơ hội để trèo lên cành cao.
Đến cả đế hậu cũng ướm lời dò hỏi ý của thái tử:
“Con và Trương gia cô nương đụng chạm da thịt mặt , giờ lời bàn tán xôn xao khắp nơi, điều cho danh tiếng của cô nương nhà ...”
Thái tử : “Sợ gì? Thanh minh là .”
Đến hậu nhầm “thanh minh” thành “thành ”.
Một đạo thánh chỉ ban hôn hạ xuống.
Ta trở thành thái tử phi.
Dư cô nương, từng tư định chung với thái tử, vì tức giận mà gả sang ngoại cương.
Ngày tin tử của nàng truyền về, Sở Liêm suýt nữa bóp chết .
“Sớm như thế, thà để ngươi móng ngựa giẫm chết tươi!”
“Ngươi chết ! Đền mạng cho Nhạn Nhi!”
Ta chịu nổi sự dày vò, gieo xuống sông tự vẫn.
Rồi cứu sống bởi tiểu tướng quân từng duyên gặp gỡ hai thuở nhỏ.
Chàng giúp giả chết thoát , từ quan đưa về quy ẩn.
Ta cũng trải qua hai năm sống trong sự yêu thương của phu quân.
Lúc hấp hối, Tiêu Kỳ lóc dặn dò :
“Ngưng Nhi, kiếp chớ chịu khổ nữa, hãy đến tìm sớm hơn một chút...”
Trùng sinh về vài ngày khi thánh chỉ ban hôn hạ xuống.
Đế hậu triệu cung, dò hỏi ý trung nhân .
“Thần nữ đem lòng ái mộ Tiêu tiểu tướng quân
lâu, cầu xin bệ hạ và nương nương thành
!”