Loading...
Mạnh Ngạn gật đầu, cũng chẳng để tâm lắm.
"Trương phủ à ?
Năm xưa Phán Nhi cũng từng sống trong Trương phủ ở Dương Châu, biết đâu thật sự có quen biết ."
"Thế sao ?"
Trương Phúc thúc ngẩng đầu, quan sát Lý Phán Nhi một lát rồi nhíu mày nói :
"Vị phu nhân này trông rất giống Lý di nương trong Trương phủ năm ấy .
Nhưng không đúng, Lý di nương khi đó vì tư thông với Ngô quản gia, lại cuỗm bạc trong phủ nên bị chủ mẫu hưu bỏ rồi mà.
Sao có thể..."
Lời còn chưa nói hết, cả gian phòng đã chìm vào im lặng.
Sắc mặt Mạnh Ngạn lập tức sa sầm.
"Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì thế?"
"Tiểu nhân tuyệt đối không dám nói bậy!"
Trương Phúc thúc bịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu.
"Năm ấy Lý di nương tư thông với Ngô quản gia, lại mang thai, định mạo nhận đứa trẻ ấy là cốt nhục của Trương lão gia, nhưng bị chủ mẫu bắt quả tang.
Những người làm lâu năm trong phủ đều biết chuyện này !"
"Về sau Ngô quản gia bị đuổi đi , Lý di nương cũng bị hưu bỏ.
Trước khi rời phủ, nàng ta còn cuỗm theo 3.000 lượng bạc.
Tất cả đều là những chuyện tiểu nhân tận mắt chứng kiến!"
"Ngươi ngậm m/á/u phun người !"
Lý Phán Nhi đột ngột đứng bật dậy, mặt mày trắng bệch, chỉ thẳng vào Trương Phúc thúc mà quát:
"Ta căn bản không quen biết ngươi!
Ngươi là kẻ do Lâm Vân tìm đến để diễn kịch!
Nàng ta ghen ghét vì ta mang thai, nên cố tình thuê người đến vu khống ta , có phải không ?"
"Có phải vu khống hay không , cứ hỏi lão phu là biết ."
Vương đại phu đứng bên cạnh cũng bước lên, chắp tay hành lễ.
"Năm ấy , chính lão phu đã bắt mạch cho Lý cô nương.
Tháng m/a/n/g t/h/a/i của nàng ta hoàn toàn không khớp với thời gian Trương lão gia đến phòng nàng."
"Chẳng qua lúc đó lão phu đã nhận tiền của Ngô quản gia nên không dám nhiều lời.
Mãi đến sau khi Lý cô nương bị hưu bỏ, lão phu mới dám nhắc đến chuyện này với người khác."
Hai người trước sau đưa ra lời chứng, mọi chuyện được nói đến rõ ràng, khiến sắc mặt Mạnh Ngạn càng lúc càng khó coi.
Hắn nhìn Lý Phán Nhi bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Phán Nhi..."
Lý Phán Nhi c/ắ/n c/h/ặ/t môi, nước mắt lập tức trào ra .
Nàng ta bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc van xin:
"Phu quân, chàng đừng tin bọn họ!
Thiếp bị oan mà!
Năm xưa chính thê Trương phủ ghen tuông, không dung được thiếp nên mới bày kế vu oan thiếp tư thông với Ngô quản gia."
"Nếu thiếp thật sự làm ra chuyện ấy , sao còn dám quay về tìm chàng ?"
Nàng ta khóc đến lê hoa đẫm lệ, dáng vẻ đáng thương khiến người khác nhìn cũng phải mềm lòng.
Nếu là ngày thường, Mạnh Ngạn đã sớm xiêu lòng, nhưng hôm nay bằng chứng bày ngay trước mắt, hắn không thể không nghi ngờ.
Dẫu vậy , khi ánh mắt dừng trên bụng Lý Phán Nhi hơi nhô lên, hắn vẫn cố níu giữ chút hy vọng cuối cùng.
"Chuyện
trước
kia
,
ta
có
thể
không
truy cứu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-bo-tien-nuoi-chong-thanh-quan-han-lai-che-ta-khong-xung/chuong-6
"
Mạnh Ngạn hít sâu một hơi , nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta .
"Chỉ cần đứa trẻ này là con của ta , những chuyện đã qua, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra ."
Tiếng khóc của Lý Phán Nhi thoáng ngừng lại , đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn.
Ta biết không thể tiếp tục chờ nữa.
Ta kín đáo đưa mắt ra hiệu cho Thanh Từ.
Thanh Từ lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, giả vờ muốn đỡ Lý Phán Nhi.
"Nhị phu nhân mau đứng dậy, cẩn t/h/ậ/n kẻo động t/h/a/i khí."
Vừa nói , nàng vừa làm như vô tình vấp chân.
Thân thể Lý Phán Nhi mất thăng bằng, loạng choạng lao về phía trước mấy bước.
Xuân Đào vội tiến lên đỡ nhưng không kịp.
Chỉ nghe một tiếng bụp, một chiếc túi vải nhồi bông căng phồng từ trong vạt áo Lý Phán Nhi rơi xuống, lăn trên mặt đất, khiến bông bên trong văng tung tóe.
Cả gian phòng lập tức im phăng phắc.
Giả mang thai.
Ngay cả đứa trẻ cũng là giả.
Khuôn mặt Mạnh Ngạn đen kịt như đáy nồi.
Hắn chỉ tay vào Lý Phán Nhi, những ngón tay run lên vì phẫn nộ.
"Ngươi...
Ngươi dám lừa gạt ta !"
Nếu là nữ nhân bình thường, đến lúc này hẳn đã hoảng loạn, khóc lóc cầu xin tha thứ.
Nhưng Lý Phán Nhi thì không .
Nàng ta chậm rãi đứng thẳng dậy, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt.
Vẻ yếu đuối vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh của một kẻ quyết định được ăn cả, ngã về không .
"Lừa ngươi thì đã sao ?"
Nàng ta cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Mạnh Ngạn bằng ánh mắt sắc bén.
"Mạnh Ngạn, ngươi thật sự tưởng ta tìm đến vì còn nhớ chút tình xưa sao ?"
"Năm ấy ngươi nghèo đến mức không gom đủ tiền t/h/u/ố/c cho mẫu thân , phải đứng trước cửa nhà ta mượn sách, ta còn chẳng buồn nhìn ngươi một cái."
"Bây giờ ngươi chỉ mới làm được một chức quan tứ phẩm mà đã tưởng ta không thể sống thiếu ngươi rồi sao ?"
Mạnh Ngạn sững người , hiển nhiên không ngờ nàng ta lại đột ngột trở mặt như vậy .
"Ta và ngươi chẳng qua chỉ lợi dụng lẫn nhau , ai cũng muốn lấy thứ mình cần."
Lý Phán Nhi khoanh tay trước n/g/ự/c, giọng điệu bình thản như đang bàn một vụ mua bán.
"Ngươi muốn thể diện, muốn người ngoài ngưỡng mộ cảnh thê thiếp hòa thuận trong nhà.
Còn ta muốn bạc của ngươi, muốn có một chỗ dựa để yên thân lập nghiệp."
"Vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp , chính ngươi cứ nhất quyết ép ta nói trắng ra .
Vậy cũng đừng trách ta không khách khí."
"Ngươi có ý gì?"
Mạnh Ngạn sa sầm mặt, giọng nói lộ rõ sự tức giận.
"Có ý gì ư?
Ngươi đúng là ngu xuẩn hết t/h/u/ố/c chữa, thật chẳng hiểu nổi chức quan tứ phẩm ấy của ngươi làm sao mà có được !"
Lý Phán Nhi bật cười đầy giễu cợt.
"Ngươi cấu kết với Anh vương, tham ô 200.000 lượng bạc tào vận, lại âm thầm gửi thư mua chuộc ba vị tướng lĩnh thuộc quân doanh kinh thành.
Tất cả thư từ qua lại và sổ sách ghi chép những chuyện ấy đều nằm trong tay ta ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.