Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5.1
Nỗ lực duy trì tình huynh đệ hòa thuận của ta cứ như thế bị đập tan tành. Mối quan hệ giữa hai chúng ta chuyển biến bất ngờ, ta rất sợ hắn đè ta ra làm tới.
Nhưng nhân phẩm của Triệu Túc cũng không đến nỗi tệ. Đuổi theo ta không được , hắn cũng chẳng lấy quyền áp người . Ít nhất bổng lộc vẫn phát đều đặn, hắn còn phát thêm cả tiền trợ cấp chống nóng, mà cũng chẳng có ý định gièm pha hay đày ta đi nơi khác.
Chỉ có một điều này …
Chuyện hắn với ta giận dỗi cãi nhau căn bản chẳng giấu nổi ai, bao nhiêu ấm ức đều viết hết lên trên mặt.
Lúc lên triều hắn không còn hỏi “Ngọc Như thấy thế nào” nữa, không thèm nhìn ta lấy một cái, mà cũng chẳng rủ ta sang Chiêu Dương điện thảo luận chính sự như trước .
Lúc tăng ca, theo phản xạ tự nhiên ta gọi hai ly nước tía tô, uống hết một ly rồi mới nhớ ra hắn không còn ở bên cạnh nữa.
Sự cô đơn này ta vẫn chịu đựng được . Nhưng vấn đề là tin đồn nhảm ngoài kia đã biến thành:
“Lý đại nhân sinh cho Hoàng thượng một con mèo gấm, việc này bị lộ ra nên không còn được sủng ái nữa.”
Mẹ nó chứ.
Bịa chuyện người lớn mà còn mang tính thời sự áp dụng thực tế cơ đấy?
Trong bầu không khí chiến tranh lạnh như thế, chúng ta bước vào kỳ săn thu. Đây là hoạt động giao tế trọng đại của triều đình ta , ai săn được hươu trắng thì người đó đoạt giải nhất.
Công chúa thúc ngựa đến bên cạnh ta , nhìn về phía Thánh thượng uy phong lẫm liệt ở cách đó không xa:
“Ôi chao, nghe nói mấy năm trước ca ca ta săn được hươu trắng đều mang ban tặng cho ngươi hết. Ngươi xem ngươi kìa, cãi nhau với ca ca ta làm gì, năm nay chẳng phải là không có phần rồi sao ?”
Ta lườm nàng một cái:
“Ta thích hươu trắng thì ta tự đi săn, việc gì phải chờ hắn ban cho?”
Công chúa ha ha cười lớn:
“Tẩu t.ử ơi, không phải ta coi thường ngươi đâu , chủ yếu là do ngươi chỉ cao một mét sáu mươi lăm thôi.”
Ta nghe xong liền vung roi quật mạnh vào hông ngựa nhảy vọt ra ngoài.
Từ nhỏ ta đã có một cái tật xấu . Nếu người khác bảo với ta người nam nhân nào đó đặc biệt lợi hại, ta sẽ không trồ lên khâm phục rồi muốn gả cho hắn đâu . Trong đầu ta chỉ nghĩ: Thế thì đã sao chứ? Có giỏi bằng ta không ? Lại bốc phét rồi chứ gì?
Tất nhiên tâm lý của ta cũng rất tốt . Nếu đọ sức thử mà phát hiện đối phương thực sự lợi hại, ta cũng sẽ phát ra từ đáy lòng một câu: Ôi trời ơi, sao mà giỏi thế không biết ?
Ta thấy Triệu Túc cưỡi ngựa
đi
săn thì
rất
giỏi thật, nhưng năm nào
hắn
cũng đoạt giải nhất là vì chẳng ai dám tranh với
hắn
thôi! Ta tuy chỉ cao một mét sáu mươi lăm nhưng ở Thái Học
ta
cũng thuộc dạng lục nghệ tinh thông, thể d.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-chinh-la-nu-tu-nhu-vay/chuong-8
ụ.c
hơi
bị
đỉnh đấy nhé.
Thế là trên thảo nguyên rộng lớn, ta phi ngựa đuổi theo Triệu Túc, chạy song song với hắn để tranh con hươu trắng.
Triệu Túc vừa nhìn thấy ta liền giãn to đồng t.ử sau đó nhướng mày rồi bắt đầu tăng tốc.
Ta vung roi quật vào m.ô.n.g ngựa của hắn một cái, vọt lên trước nửa thân ngựa.
Triệu Túc giận dữ:
“Ngươi chơi xấu !”
Sau đó hắn thúc ngựa lao đến tông vào ngựa của ta .
Trời đất ơi!
Mọi người ơi, thế mà nam nhân này lại lấy ngựa tông ta kìa!
Hai bọn ta một đường va chạm lẫn nhau , chẳng ai chịu thua ai, vắt cạn sức ngựa so xem ai chạy nhanh hơn, cuối cùng đuổi theo hươu trắng vào một khu rừng. Thấy hắn giương cung định b.ắ.n, ta nhào tới đá hắn ngã văng xuống ngựa, cái đồ ch.ó này cũng thuận thế chộp lấy cổ chân kéo ta ngã xuống nước theo.
Hai chúng ta lăn lộn mấy vòng trên t.h.ả.m cỏ rồi Triệu Túc ấn c.h.ặ.t ta ở dưới thân .
“Mau đứng dậy đi , hươu chạy mất rồi kìa!”
Ta đẩy đẩy hắn .
Nét mặt hắn kinh hoàng, giơ cao hai tay không dám nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c ta :
“Ở chỗ này của ngươi... là cái thứ gì thế?”
Ta: ...
Trong cái khó ló cái khôn, ta đáp đại:
“Là chiếc yếm có độn. Đồ nữ trang chuyên dụng đấy.”
Triệu Túc giơ một ngón tay lên lắc lắc:
“Không không không không , không phải yếm độn đâu , ta cũng từng mặc đồ nữ rồi , ngươi đừng mơ gạt được ta .”
“Thì chính là nó chứ còn gì nữa! Hôm đó ngươi mặc đồ nữ, n.g.ự.c còn to hơn thế này cơ mà!”
“Tại ta nhét hai cái bánh bao vào đấy.” Triệu Túc kiêu ngạo bảo, “Lúc nãy vừa ôm ngươi là ta biết ngay đây không phải cảm giác bánh bao làm từ bột lên men chính tông rồi , ngươi rốt cuộc là làm sao ? Khai thật ra mau.”
“Tin hay không thì tùy.”
Ta đạp hắn ra rồi dứng dậy.
Ai ngờ hắn lại túm lấy b.úi tóc ta từ phía sau , làm tóc ta xõa tung ra .
Khoảnh khắc mái tóc dài xõa xuống, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, ta quay lại gắt:
“Ngài có ý gì hả?”
Triệu Túc ngẩn ngơ hồi lâu, đến khi bị ta ném cục đá vào người mới bừng tỉnh lại :
“Ngươi... ngươi là cô nương gia à ?”
“Cái quỷ gì thế? Dựa vào cái gì mà xõa tóc thì là cô nương gia chứ? Mọi người chẳng phải đều để tóc dài sao ?”
Ta ăn miếng trả miếng rút chiếc trâm của hắn ra , mái tóc dài của hắn cũng rủ xuống bồng bềnh như sóng biển, chất tóc trông còn tốt hơn cả của ta nữa.
Triệu Túc đột nhiên mỉm cười :
“Ngươi có muốn soi gương xem hiện tại mình trông thế nào không ? Ngươi mà còn cãi cố nữa là ta gọi thái y đến khám người ngươi đấy.”
“Ngươi chỉ giỏi lấy thái y ra đe dọa ta thôi!”
Ta tức đến bật khóc , ngồi xuống bên bờ sông rửa mặt.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.