Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta lập tức cười thật ngọt.
"Đa tạ bệ hạ khen ngợi."
Lần này , ngài lại sững người .
Đúng lúc ấy , ta nghe thấy từ phía xa vọng đến tiếng mẫu thân đang sốt ruột gọi tên ta .
Chắc hẳn mẫu thân không tìm thấy ta nên tưởng ta bị lạc.
Ta đâu có ngốc đến thế.
Ta nhét bánh kẹo trên tay vào lòng Hoàng đế bệ hạ, rồi nghe ngài lạnh nhạt nói :
"Trước đây cũng từng có người cho trẫm bánh kẹo, nhưng nàng ta lại muốn trẫm c.h.ế.t."
"A?"
Ta bất giác ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như phủ băng của ngài.
"Còn ngươi?"
Ngài hỏi ta .
Không hiểu vì sao , ta lại cảm thấy ngài vừa lạnh vừa đắng.
Còn đáng thương hơn cả chú ch.ó con bị mưa làm ướt trong sân lúc trước .
Ta nhón chân muốn xoa đầu ngài, nhưng vì ngài quá cao, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm ngài một cái.
"Thần nữ mong bệ hạ cả đời ngọt ngào, sống lâu trăm tuổi."
"Lam Lam!"
Tiếng gọi của mẫu thân đã càng lúc càng gần.
Ta lè lưỡi, vội vàng buông Hoàng đế bệ hạ ra , xách váy xoay người chạy trở về.
Đi được vài bước, ta chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện chưa nói .
Ta quay đầu nhìn Hoàng đế bệ hạ vẫn còn đứng ngây tại chỗ, nhỏ giọng nói :
"Vị tỷ tỷ vừa rồi đã lừa bệ hạ, bệ hạ đừng tin nàng ấy ."
Bởi vì trên người nàng ấy có mùi hôi.
Mỗi khi làm chuyện xấu , mùi hôi ấy lại càng nồng hơn.
Nói xong, ta liền cắm đầu chạy đi không ngoảnh lại , như vậy bệ hạ sẽ không hỏi ta làm sao biết được .
"Làm sao ngươi biết được ?"
Hoàng đế bệ hạ ngồi trên long ỷ cao cao, một tay chống cằm, hơi cúi người nhìn ta .
Ngay khi phụ thân và mẫu thân chuẩn bị đưa ta xuất cung, đã có người ngăn họ lại .
Sau đó, ta được đưa đến một nơi vàng son lộng lẫy này .
Trong đại điện chỉ có mình ta và Hoàng đế bệ hạ.
Ta ngửi thấy mùi đắng trên người ngài vẫn chưa tan đi , liền đáp một nẻo:
"Hoàng đế bệ hạ, ngài không ăn bánh kẹo sao ?"
Đôi mắt đẹp của Hoàng đế bệ hạ khẽ động, rồi ngài đứng dậy.
Theo từng bước ngài tiến lại gần, mùi đắng trên người ngài cũng càng lúc càng nồng.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
"Trẫm nghe nói ngươi khác với người thường."
Ngài đứng trước mặt ta , cúi đầu nhìn ta , trong mắt mang theo một thứ cảm xúc mà ta không hiểu.
Ta tưởng ngài đã biết chuyện ta có thể ngửi được mùi trên người người khác, căng thẳng đến mức nuốt khan một cái, lại nghe ngài nói tiếp:
"Đã cập kê mà tâm trí vẫn chưa khai."
Thì ra là chuyện này .
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lập tức mở to mắt biện giải cho mình :
"Phu t.ử nói thần nữ sắp khai khiếu rồi ! Hôm qua thần nữ còn thuộc được thơ nữa!"
Hoàng đế bệ hạ nghe vậy liền bật cười .
Đúng lúc ấy , vị công công vừa dẫn ta vào chạy đến, quỳ xuống cách đó không xa rồi khẽ bẩm:
"Bệ hạ, Thẩm đại nhân đang quỳ ngoài điện cầu kiến."
"Phụ thân ta ?"
Ta quay đầu nhìn vị công công.
Công công cúi đầu, không nói một lời.
Ta lại nhìn về phía Hoàng đế bệ hạ.
Ngài
không
để ý đến công công, chỉ
nhìn
ta
, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dung-keo-chua-lanh-bao-quan/chuong-2
"Phụ thân ngươi quả thật rất yêu thương ngươi."
Ta gật đầu thật mạnh, đôi mắt sáng rực.
"Đương nhiên rồi , phụ thân là người phụ thân tốt nhất trên đời."
Nghe vậy , ngài cúi đầu, ghé sát bên ta , dùng giọng nói rất khẽ gọi tên ta .
"Lam Lam... thật hạnh phúc."
"Trẫm lại không có phụ thân ."
Thật đắng.
Khi ngài nói câu ấy , quanh người đều là mùi đắng nồng đậm.
"Vậy để phụ thân ta cũng làm phụ thân của ngài, được không ?"
Ta theo bản năng dỗ dành ngài.
Ngài hơi sững người , đôi đồng t.ử như được điểm thêm một giọt mực, đen thẳm đến mức dường như có thể hút cả ta vào .
Qua thật lâu, ngài mới khẽ hỏi:
"Được sao ?"
Ta gật đầu.
"Được mà."
Ngài mỉm cười , ngẩng đầu nói với vị công công đứng cách đó không xa:
"Truyền Thẩm Phong vào ."
"Thẩm ái khanh, lễ mừng thọ hôm nay khanh dâng lên, trẫm vô cùng hài lòng."
Phụ thân vừa quỳ xuống hành lễ, đã nghe Hoàng đế bệ hạ nói như vậy .
"Tạ bệ hạ nâng đỡ, viên dạ minh châu ấy được đặc biệt vận chuyển từ Nam Hải về, là bảo vật vạn người mới có một."
Phụ thân dập đầu đáp.
"Thứ trẫm nói không phải viên dạ minh châu đó."
Hoàng đế bệ hạ nghiêng đầu nhìn ta một cái, khóe môi khẽ cong.
"Thứ trẫm nói là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay của ái khanh."
Nghe vậy , phụ thân khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn ta một cái.
Chỉ nhìn một cái, người đã vội vàng dập đầu lần nữa, cuống quýt nói :
"Tiểu nữ khác với người thường, tâm trí như trẻ nhỏ, hành sự lỗ mãng, nếu có điều gì mạo phạm bệ hạ, xin bệ hạ giáng tội lên thần."
Hoàng đế bệ hạ vẫn cong môi cười , giơ tay đặt lên đầu ta .
Chỉ nghe ngài nói :
"Ái khanh khiêm tốn rồi , theo trẫm thấy, nữ nhi của khanh còn thông minh hơn người ."
Ngài là người đầu tiên khen ta thông minh.
Nhất định ngài là người tốt .
Đợi đến khi ta xua tan hết mùi đắng trên người ngài, nhất định sẽ ngửi thấy hương thơm.
Ta nghĩ như vậy , rồi ngẩng đầu cười với ngài.
Ngài cũng cúi đầu nhìn ta , bàn tay đặt trên đầu ta khẽ xoa nhẹ, dùng giọng nói dịu dàng khe khẽ bảo:
"Lam Lam còn nói muốn để phụ thân của mình cũng làm phụ thân của trẫm."
Ta cười rồi gật đầu.
Nhưng khi ta quay đầu nhìn phụ thân , chỉ thấy sắc mặt người trắng bệch, sau đó đột nhiên dập mạnh đầu xuống đất.
"Thần tội đáng muôn c.h.ế.t, là thần dạy con không nghiêm, mới khiến nó ở trước mặt bệ hạ hồ ngôn loạn ngữ. Xin bệ hạ trách phạt!"
"Phụ thân ."
Ta vội vàng chạy đến bên người , nhìn cái trán đã đỏ ửng cùng đôi mắt hoe đỏ của người .
"Phụ thân , có phải Lam Lam lại làm sai rồi không ?"
Vừa nói , ta vừa cuống quýt ghé đến khẽ thổi lên thái dương của người .
Phụ thân nắm lấy tay ta , kéo ta cùng quỳ xuống, rồi tiếp tục tâu với Hoàng đế bệ hạ:
"Tiểu nữ tâm trí chưa khai, ăn nói vô phép, tất cả đều là lỗi của thần. Xin bệ hạ đừng trách tội tiểu nữ."
Hoàng đế bệ hạ chậm rãi bước đến trước mặt chúng ta , đưa tay đỡ ta đứng dậy.
"Thẩm ái khanh, khanh nói quá lời rồi ."
Hoàng đế bệ hạ cười rất đẹp , đôi mắt vẫn đen thẳm.
"Trẫm lại thấy Lam Lam hồn nhiên đáng yêu, lời nói đều hợp ý trẫm. Không những không nên phạt, mà còn nên ban thưởng."
Phụ thân nghe vậy , tựa như vừa nghe phải tin dữ, cả người lập tức ngồi sụp xuống đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.