Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngài bước đến, ôm lấy eo ta rồi bế ta ngồi lên chiếc sập.
"Ta là hoàng đế, hoàng đế vốn không giống bất kỳ ai."
Ta càng không hiểu hơn, ngồi trong lòng ngài mà quên cả giận.
"Hoàng đế chẳng phải là người lớn nhất thiên hạ sao ? Muốn làm gì thì làm đó sao ?"
Ngài khẽ thở dài.
"Tề Ách, có phải ngươi không vui không ?"
Ta ngửi thấy mùi đắng trên người ngài lại trở nên nồng hơn.
Từ hôm qua đến hôm nay, ta đã nghĩ rất lâu.
Dường như vị đắng trên người Tề Ách không liên quan đến việc có ăn đường hay không .
Chỉ cần ngài cười , mùi đắng sẽ nhạt đi đôi chút.
Vậy nên ngài khổ như vậy , có lẽ là vì ngài không vui.
Ngài không trả lời câu hỏi của ta .
Chỉ cầm một lọn tóc của ta quấn quanh đầu ngón tay rồi hỏi:
"Lý Tinh Chi nói ta lợi dụng phụ thân ngươi, ngươi không tức giận sao ?"
Ta lắc đầu.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
"Hôm đó ta đã nói , ta bằng lòng để phụ thân cũng làm phụ thân của ngươi, phụ thân cũng sẽ thương ngươi như thương ta , nếu là chuyện tốt cho ngươi thì phụ thân nhất định cũng bằng lòng làm , như vậy đâu thể gọi là lợi dụng."
Ta xoay người tựa lên vai ngài, khẽ ngửi mùi hương trên người ngài rồi mềm giọng nói :
"Hơn nữa ngươi là người tốt , sẽ không g.i.ế.c ta và phụ thân ."
"Ngươi là người đầu tiên nói ta là người tốt ."
Tề Ách vuốt ve lọn tóc trong tay, giọng nói trầm thấp.
"Đó là vì bọn họ..."
Không ngửi được mùi hương trên người ngươi.
Ta khẽ vỗ lưng ngài.
"Vậy sau này mỗi ngày ta sẽ nói với ngươi một lần ."
"Được."
Mùi đắng trên người ngài lại nhạt đi thêm một chút.
Ta hài lòng buông ngài ra , rồi lại hỏi:
"Hoàng đế thật sự không thể chỉ có một vị phi t.ử thôi sao ?"
Ngài bật cười .
"Tạm thời vẫn chưa thể."
Ta tức giận nhảy khỏi lòng ngài, rồi đẩy ngài ra khỏi phòng.
Nghe nói sau khi trở về hôm ấy , Lý Tinh Chi tắm ròng rã suốt hai canh giờ.
Từ đó về sau , nàng ta không chỉ khắp nơi thu gom hương huân và tinh dầu, mà mỗi ngày còn tắm ba lần vào sáng, trưa và tối.
Mỗi lần kể đến chuyện này , Đậu Đậu đều hớn hở ra mặt.
"Nương nương đúng là không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là khiến người khác kinh ngạc."
Câu này ta vừa mới được nữ phu t.ử giảng qua.
Đại khái là ý khen ta lợi hại.
Ta lập tức đắc ý, vui vẻ nhận lấy lời khen của nàng ấy .
"Có điều, nương nương à , người và bệ hạ đã giận dỗi nhau mấy ngày rồi ."
Đậu Đậu lại bắt đầu khuyên nhủ ta .
"Nếu cứ làm bệ hạ mất hết tính nhẫn nại thì phải làm sao đây?"
Mấy ngày nay, Tề Ách cho người mang đến chỗ ta rất nhiều đồ vật hiếm lạ.
Ta đều không nhận.
Ta giận dỗi nằm lên giường, kéo chăn trùm kín người .
"Cùng lắm thì ta không làm Thuần phi của ngài ấy nữa."
Dù sao ngài ấy còn có Thục phi nương nương.
Biết đâu sau này còn có thêm những phi tần khác.
Hơn nữa nữ phu t.ử còn nói , chủ nhân hậu cung là Hoàng hậu nương nương.
Có nhiều phi t.ử như vậy , Tề Ách đúng là một tên đại bại hoại siêu cấp.
Đậu Đậu thấy ta tức giận như vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Nàng chỉ chỉnh lại chăn cho ta rồi lui ra ngoài.
Không
biết
có
phải
vì
ta
giận quá
hay
không
, mà đêm
ấy
ta
lại
mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-dung-keo-chua-lanh-bao-quan/chuong-6
Sau khi giật mình tỉnh giấc, ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Ta ôm gối chạy ra ngoài, nhưng tìm mãi không thấy Đậu Đậu.
Cuối cùng, ta đành chạy sang tẩm cung của Tề Ách.
Tẩm cung của Tề Ách cách chỗ ta rất gần.
Lý công công đứng canh ngoài cửa vội vàng bước tới.
"Thuần phi nương nương, sao người lại đến đây?"
Trong điện tối om.
Tề Ách đã ngủ rồi .
"Ta muốn thị tẩm."
Ta vẫn còn ngái ngủ, ôm gối định đi thẳng vào trong.
Lý công công lúc này mới hoàn hồn, vội vàng ngăn ta lại .
Ông có chút khó xử.
"Nương nương, muốn thị tẩm thì phải có bệ hạ truyền triệu..."
Nhưng ta ngủ một mình rất sợ.
Ta vừa định mở miệng thì một mùi hôi thối từ trong điện xộc ra .
Cơn buồn ngủ của ta lập tức tan biến.
Ta đẩy Lý công công ra rồi lao thẳng vào trong.
"Tề Ách, có kẻ xấu !"
Ta vừa hét lên thì đúng lúc ấy , kẻ đứng bên mép giường giơ kiếm lên, đ.â.m thẳng về phía giường.
Ta chỉ kịp ném chiếc gối trong tay tới.
Chiếc gối đập trúng người hắn , nhưng vẫn không ngăn được thanh kiếm cắm thẳng xuống chăn.
"Tề Ách!"
Ta bật khóc .
Lần trước học thêu thùa, chỉ bị kim châm một cái mà tay ta đã đau như vậy .
Thanh kiếm dài như thế đ.â.m vào người Tề Ách, chắc chắn sẽ đau lắm.
Tên đứng bên giường cúi đầu nhìn chiếc gối, khẽ c.h.ử.i một tiếng rồi rút kiếm đ.â.m về phía ta .
Ta sợ đến mức liên tục lùi lại hai bước, lại bị vấp ngưỡng cửa.
Chưa kịp ngã xuống đất thì một bóng đen đã lao tới ôm ta vào lòng.
Một tay ngài che mắt ta .
Một tay phóng thanh đoản đao trong tay ra .
Ta chỉ nghe thấy một tiếng rên trầm thấp.
Ngay sau đó là tiếng vật gì đó rơi mạnh xuống đất.
"Lôi hắn xuống."
Giọng nói lạnh lùng của Tề Ách vang lên trên đỉnh đầu ta .
Ta mừng rỡ gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống, ngẩng đầu nhìn .
Quả nhiên là gương mặt tuấn mỹ của Tề Ách.
Lý công công đứng cách đó không xa, cung kính nói :
"Bệ hạ, Thuần phi nương nương nói muốn đến thị tẩm."
Tề Ách khẽ nhướng mày.
Ngài nhìn ta hỏi:
"Không giận nữa sao ?"
Ta phồng má, rời khỏi lòng ngài, không nói một lời mà kéo ngài xoay qua xoay lại xem xét.
Đến khi xác định trên người ngài không bị thanh kiếm đ.â.m thủng chỗ nào, ta mới òa khóc .
Dường như ngài bị ta dọa sợ.
Đầu ngón tay lạnh buốt của ngài luống cuống lau nước mắt trên mặt ta .
"Bị dọa rồi sao ?"
"Nếu hôm nay ngươi ngủ ở chỗ ta , có phải sẽ không gặp kẻ xấu nữa không ?"
Ta ngẩng đầu nhìn ngài, đôi mắt ngấn nước.
Lý công công lặng lẽ lui ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa điện lại .
Ánh trăng mát lạnh xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, rơi hết vào đôi mắt của Tề Ách.
Đôi mắt vốn đen thẳm không chút ánh sáng của ngài dường như được điểm xuyết thêm vài vì sao vụn.
"Thẩm Lam."
Ngài ôm ta vào lòng, từng lần từng lần vuốt nhẹ mái tóc ta .
"Đến hôm nay ta mới biết , trên đời này không phải chỉ toàn yêu ma quỷ quái và âm mưu quỷ kế."
Ta khịt khịt mũi.
"Yêu ma quỷ quái là gì?"
Ngài khẽ cười .
Mùi trầm hương nồng đậm chậm rãi lan tỏa khắp bốn phía.
Dễ ngửi vô cùng.
"Ngươi không cần biết ."
"Ngươi chỉ cần biết , ngươi không giống bất kỳ ai."
Ta đẩy ngài ra , lại hỏi:
"Vậy ngươi có thể chỉ có một mình ta là phi t.ử không ?"
Ngài trầm ngâm một lát rồi mới đáp:
"Tạm thời vẫn chưa thể."
Đúng là một tên đại bại hoại!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.