Loading...
Ta vừa ngồi trước bếp nhỏ hầm t/h/u/ố/c cho Thời Mộ Bạch, vừa tán gẫu với hắn .
"Người hiền thì bị người ta khinh khi, ngươi xem đi , ngươi cứ mãi nhường nhịn, ngược lại làm cho cả nhà đều không vẻ vang gì."
Thời Mộ Bạch cũng có nhiều cảm khái với những chuyện xảy ra gần đây. Chỉ là hắn không muốn nói xấu Đại tẩu, chỉ có thể thấp giọng cãi lại .
[Gia hòa vạn sự hưng.]
Ta quay đầu liếc hắn một cái.
"Hy sinh lợi ích của ngươi để đổi lấy sự hòa thuận bề ngoài, đó không gọi là gia hòa vạn sự hưng!"
Thời Mộ Bạch khẽ rũ mắt xuống, hiếm khi không tranh cãi với ta . Ta hiểu nỗi lo lắng trong lòng hắn .
"Ngươi không thích những thứ này , đợi ngươi khỏe rồi tự nhiên có thể không chịu đựng nữa. Đại trượng phu lập thân giữa trời đất, sao lại không nuôi nổi bản thân và thê nhi được ?”
“Chuyện huynh đệ trong thôn bọn ta tranh giành sản nghiệp cũng không ít, ngươi đừng coi ta là kẻ chẳng hiểu gì cả! Người thắng chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió, kẻ thua cũng không phải là không thể Đông Sơn tái khởi! Về sau ai sống tốt hơn còn chưa biết đâu !”
“Trên mặt ngươi đều viết rõ là ngươi không muốn tranh giành những thứ này với các ca ca, vậy tại sao phải chịu nhục? Hay là ngươi thích kiểu này này ? Ôi chao!"
[Ôi chao cái rắm! Tiểu gia không thích kiểu này !]
7
Kể từ khi có bếp nhỏ, bọn ta liền khéo léo từ chối đồ ăn trong phủ.
Ta có kinh nghiệm hầu hạ bệnh nhân, nấu nướng cũng là một tay cừ khôi.
Thời Mộ Bạch trước kia tránh t/h/u/ố/c như tránh tà, bây giờ ăn đến mức hận không thể l/i/ế/m sạch bát.
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Ăn uống hợp khẩu vị, lại không còn lũ nô tài gian xảo đáng ghét. Sắc mặt Thời Mộ Bạch ngày một tốt lên thấy rõ. Phu thê Bình Dương Hầu thấy nhi t/ử như vậy cũng rất an lòng, vô cùng hào phóng tăng thêm tiền lương cho ta
Tính ra , ngày ta vào Hầu phủ không còn ngắn nữa, người nhà cũng rất nhớ mong. Cha ta nhân cơ hội Đại Tráng ca nhà bên cạnh vào thành, đặc biệt nhờ hắn ta mang cho ta ít đồ ăn điểm tâm.
Ta đang cắt móng tay cho Thời Mộ Bạch thì phòng trực cửa dẫn thẳng Đại Tráng ca đến viện của Thời Mộ Bạch. Ta vừa nhìn thấy hắn ta mắt đã sáng bừng lên, bỏ mặc vịt nhỏ mà nụ cười rạng rỡ đón tiếp.
"Đại Tráng ca! Sao huynh lại tới đây?"
Hắn ta cười ngây ngô.
"Tiền thúc bảo ta đến thăm muội , Đóa Đóa bây giờ muội thật sự xinh đẹp hẳn lên, còn trắng hơn cả hồi ở trong thôn nữa!"
Đại Tráng ca vừa nói , vừa giống như hồi nhỏ đưa tay xoa xoa đầu ta . Vịt nhỏ bị bỏ mặc lập tức không vui, "quạc" một tiếng tỏ ý kháng nghị. Ta thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy tay.
"Đợi
ta
một lát
rồi
làm
tiếp cho ngươi, nhịn
không
được
thì tự
mình
gặm nhấm
trước
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-hau-ha-thieu-gia-cam-chi-biet-quac-quac-quac/chuong-6
"
Nói xong ta liền đưa Đại Tráng ca vào trong phòng mình , mặc kệ Thời Mộ Bạch ở ngoài viện "khúc hạng hướng thiên ca”.
Tiễn Đại Tráng ca đi rồi , ta mới phát hiện sắc mặt Thời Mộ Bạch không tốt .
"Ngươi sao vậy ? Không thích người ngoài đến viện của ngươi à ? Vậy trước kia những cô nương đó. . ."
[Ngươi có phải định sau khi rời khỏi ta thì đi tìm hắn ta không ?]
"Hả?"
Ta ngẩn ra một lát, không hiểu câu nói này của Thời Mộ Bạch có ý gì.
"Cái gì gọi là ta sau khi rời khỏi ngươi thì đi tìm huynh ấy ? Huynh ấy có bị liệt đâu !"
Thời Mộ Bạch hì hục thở hồng hộc.
[Cái loại tiểu t/ử nhà nông đó có gì tốt đâu !]
Con vịt nhỏ không thể tự chăm sóc bản thân này thật là kỳ quặc vô cùng.
"À. . . đúng. . . chẳng có gì tốt cả, ngươi đang yên đang lành so sánh với huynh ấy làm gì?"
Chính bản thân Thời Mộ Bạch cũng nói không rõ cơn giận này từ đâu mà tới, dứt khoát quay đầu đi bắt đầu chiến tranh lạnh với ta .
Ta kéo tay hắn lại tiếp tục cắt tỉa móng tay, dường như có chút hiểu ra rồi .
Từ lúc Thời Mộ Bạch bị thương đến nay, không có lấy một người bạn nào đến thăm hắn . Xem ra đám người bên ngoài đó cũng giống như gã sai vặt trước kia của hắn , đều coi hắn là kẻ ngốc coi tiền như rác.
Ta không nhịn được , hì hì hì cười thành tiếng.
"Có phải ngươi ghen rồi không ?"
Thời Mộ Bạch ngẩn ra , cả người trong phút chốc cứng đờ.
Ta vô cùng hào phóng không chấp nhặt với vịt nhỏ.
"Nếu ngươi cũng muốn có người đến thăm mình , vậy lần sau ta bảo Đại Tráng ca diễn cùng ngươi một trận thế nào?"
Thời Mộ Bạch sợ ta không nhìn thấy, quay đầu lại ngay trước mặt ta , trợn ngược mắt một cái.
Ta học theo dáng vẻ của Đại Tráng ca cũng xoa xoa đầu hắn .
"Không sao , không có người đến thăm cũng chẳng hề gì, cũng chẳng phải là loại bạn bè tốt lành gì đáng để kết giao sâu đậm.”
“Ta cũng có những người bạn hồi nhỏ hình bóng không rời, về sau không còn qua lại nữa mà.”
“Con người ta rồi cũng phải lớn lên thôi, đâu phải ai cũng có thể đi cùng ngươi cả đời được .”
“Ngươi cứ đi dọc theo con đường của chính mình mà tiến về phía trước , những kẻ không theo kịp đó, bỏ đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Phía trước luôn có người tốt hơn đang đợi ngươi!"
Thời Mộ Bạch cười như không cười nhìn ta , sự trêu chọc trong ánh mắt vô cùng rõ ràng.
[Thật không nhìn ra , ngươi còn có thể nói ra được những lời này !]
Khóe miệng ta giật giật, cầm lấy cái chân khác của hắn bắt đầu cắt tỉa.
"Thay vì cảm thán tại sao ta có thể nói ra được , chi bằng ngươi hãy tự hỏi lại mình xem tại sao mình đọc nhiều sách như vậy mà vẫn không nghĩ thông đi !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.