Loading...
Thời Mộ Bạch dứt khoát tháo miếng ngọc bội bên hông nhét vào tay ta .
"Đây không phải là chuyện nàng nên cân nhắc, ta muốn cưới nàng, tất nhiên sẽ giải quyết được những rắc rối này !”
“Nàng chỉ cần hứa với ta một điều, đợi ta ba năm, đừng lấy người khác! Ba năm sau người đến tận cửa cầu hôn sẽ không phải là công t/ử Bình Dương Hầu phủ, mà là ta , Thời Mộ Bạch!"
Nói rồi , vịt nhỏ thừa lúc ta không đề phòng khẽ hôn lên trán ta một cái, sau đó đỏ mặt lên ngựa chạy mất.
Ta ngơ ngác sờ trán mình , có chút bối rối, lại có chút hoan hỷ.
Đối diện với người cha đang lo lắng đuổi theo, ta mỉm cười mở miệng:
"Cha, việc ở nhà địa chủ đó cha từ chối giúp con đi , con không muốn đi nữa."
10
Thời Mộ Bạch xông về nhà mình , việc đầu tiên chính là đến viện của cha mẹ .
"Cha, mẹ , nhi t/ử muốn tòng quân nhập ngũ!"
Phu thê Bình Dương Hầu nhìn nhau ngơ ngác, hồi lâu sau , cuối cùng Bình Dương Hầu cũng hỏi thành tiếng:
"Ban ngày ban mặt mà đã say rượu rồi sao ?"
Thời Mộ Bạch biết bản thân mình trước kia chẳng có chút uy tín nào, nhưng lần này lại vô cùng nghiêm túc.
"Nhi t/ử tự biết khó lòng gánh vác môn hộ, cũng không muốn tranh đoạt gia sản với các huynh trưởng. Đại trượng phu lập thân giữa trời đất, sau này con sẽ dựa vào bản lĩnh của mình nuôi sống thê nhi!”
“Đọc sách khoa cử không hợp với con, kiến công lập nghiệp trong quân đội là lựa chọn tốt nhất. Cha, nhi t/ử không nói đùa, con sẵn sàng chịu khổ, sau này sẽ lập thân bằng quân công!”
“Mọi thứ trong nhà con đều không cần, chỉ cầu. . . Chỉ cầu hôn sự sau này có thể để nhi t/ử tự mình làm chủ.”
“Con muốn . . . cưới người mình thích!"
Bình Dương Hầu không hề khiển trách nhi t/ử là si tâm vọng tưởng, mà im lặng hồi lâu, mở miệng hỏi han:
"Con chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Con muốn tham quân nhập ngũ ta không ngăn cản, nhưng hôn nhân đại sự, vốn dĩ nên nghe theo mệnh cha mẹ , lời người mai mối. Nếu con nhất quyết tự mình làm chủ, thì mọi thứ trong phủ này sẽ thực sự không còn liên quan gì đến con nữa.”
“Con đừng có coi thường gia nghiệp Bình Dương Hầu phủ, chỉ dựa vào một mình con, mấy đời cũng chẳng tích góp nổi số tài phú này đâu ."
Thời Mộ Bạch dập đầu một cái xuống đất.
"Nhi t/ử đã suy nghĩ kỹ rồi , xin cha, mẹ thành toàn !"
Hồi lâu sau , Bình Dương Hầu gật đầu.
“Con đã quyết chí như vậy , thì cứ ra ngoài lăn lộn thử xem sao ."
Nhìn bóng lưng kiên định của nhi t/ử, Bình Dương Hầu phu nhân vô cùng khó hiểu.
"Cha đường đường là Hầu tước, mẹ vốn xuất thân thảo mãng. Nhà chúng ta vốn chẳng câu nệ chuyện này , Hầu gia cớ sao phải làm khó Mộ Bạch?"
Bình Dương Hầu vẻ mặt đầy nụ
cười
như thể âm mưu
đã
thành công.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-hau-ha-thieu-gia-cam-chi-biet-quac-quac-quac/chuong-9
"Thằng nhóc thối tha lêu lổng bao nhiêu năm nay. Khó khăn lắm mới định vì người trong lòng mà liều mình một phen, ta làm sao có thể không thành toàn cho nó chứ?”
“Hơn nữa, cũng chính vì mẹ nó xuất thân thảo mãng, ta mới biết nữ hài t/ử nhà người ta chí hướng không phải là gả vào Hầu phủ.”
“Cha ta sớm đã truyền tước vị cho ta , rồi dẫn mẹ đi khắp nơi ngao du sơn thủy. Nhờ vậy mới có giai thoại về đôi phu thê lão Hầu gia là thần tiên quyến lữ.”
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
“Nếu năm xưa cha ta nhất quyết nhốt mẹ lại trong phủ, ép bà ấy trở thành chủ mẫu cao môn. Kết cục của câu chuyện này e là đôi oán ngẫu sinh hận, ai đi đường nấy rồi .”
“Mộ Bạch muốn đạt được ý nguyện, thì không thể dùng thân phận công t/ử Hầu phủ. Chính nó đã nói đấy thôi, phải có bản lĩnh nuôi sống thê nhi.”
“Phu nhân à , cứ chờ mà xem, nam nhân nhà bọn ta đều có cái mệnh vì tức phụ mà tiến tới!"
Bình Dương Hầu phu nhân không nhịn được cười , mỉm cười đ/ấ/m nhẹ phu quân mình một cái.
11
"Sau đó thì sao ạ?" Thời Thần Dật năm tuổi ôm chân cha, đòi nghe hết câu chuyện.
"Sau đó? Sau đó cha con quân công hiển hách, khải hoàn về kinh!”
“Mẹ con từ sớm đã đứng đợi ở cổng thành đón ta . Lúc đầu không nhìn thấy ta trong đội ngũ, mẹ con đã khóc nức nở rồi . Cứ tưởng là ta đang ở trong trại thương binh hoặc là nằm trong danh sách t/ử trận cơ.”
“Vào thời khắc mấu chốt, cha con cưỡi con ngựa cao to, tư thế hiên ngang đột nhiên xuất hiện. Mắt mẹ con sáng bừng lên, xúc động đến mức không nói nên lời!"
Ta thu dọn xong quà mừng thọ cho mẹ chồng, đi tới giục hai cha con họ.
"Đừng nghe cha con nói bậy! Hắn có sự hiểu lầm về cái từ 'tư thế hiên ngang' đấy!”
“Lúc đó cánh tay hắn bị thương, chẳng phải là nên ở trong trại thương binh sao ! Là chính hắn cứ nhất quyết đòi cưỡi ngựa vào thành! Kết quả là vừa về phủ vết thương đã tái phát, ta lại phải chăm sóc hắn thêm hơn hai tháng nữa!”
“Cha con keo kiệt, tiền lương tháng trong thời gian này đến giờ vẫn chưa đưa cho ta đâu .”
“Mau đi thôi, muộn chút nữa là không kịp mừng thọ tổ mẫu đâu ."
Thời Mộ Bạch mỉm cười bế nhi t/ử lên, đồng thời nắm lấy tay ta .
"Cha nói cho con nghe , cưới vợ là phải cưới người tâm ý tương thông với mình !"
Thời Thần Dật không hiểu.
"Thế nào gọi là tâm ý tương thông ạ?"
Thời Mộ Bạch suy nghĩ một lát, đột nhiên kêu "quạc quạc" hai tiếng với ta . Ta không nói gì, nhưng mặt dần dần đỏ lên.
Thời Mộ Bạch vui mừng khôn xiết.
"Thấy chưa ? Thế này gọi là tâm ý tương thông đấy!"
Hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.