Loading...

TA KHÔNG CẦN TÊN THÁI TỬ ĐÓ, TA CẦN BẠC !

Đánh giá: 5.5/10 từ 76 lượt

Ta từng nuôi một thư sinh sa cơ lỡ vận.

Trời nắng thì xuống nước mò ngọc trai, trời mưa thì kết hoa châu, liều mạng kiếm tiền cho sách, chỉ mong ngày bảng vàng đề tên sẽ cưới , để cũng hưởng vài ngày an của một vị quan phu nhân.

Nào ngờ chẳng học trò nghèo, mà chính là Thái tử đương triều rời kinh vi hành điều tra dân tình.

Lão thái giám phất phất phất trần, đến nếp nhăn đầy mặt.

“Thái tử điện hạ vẫn luôn ghi nhớ ân tình cô nương chăm sóc, đặc biệt sai lão nô đến trả phần tình nghĩa !”

Trước mặt hai con đường, hoặc nhận một nghìn lượng bạc, hoặc Đông cung của Thái tử.

Ta giơ tay chỉ rương bạc đặt đất.

“Người, cần.”

“Bạc, thuộc về .”

Bình luận

Sắp xếp theo