Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vị thiếu niên Tướng quân năm xưa từng áo gấm cưỡi tuấn mã, giờ luôn đầu tóc rối bù, y phục nhếch nhác nằm nơi góc phố.
Ánh mắt hắn trống rỗng, còn trống rỗng hơn cả ba người trong Tạ phủ.
Có người đi ngang qua, chỉ vào hắn nói :
“Đây là Tạ tiểu Tướng quân năm xưa đấy. Khi ấy hắn oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa băng qua phố dài, không biết có bao nhiêu cô nương lén vén rèm nhìn trộm…”
Người bên cạnh cười khẩy:
“Hắn mà là Tướng quân thì ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế!”
Tạ Uyên hoàn toàn không để tâm.
Những lời giễu cợt ấy giống như gió thổi qua tai hắn .
Chỉ cần không phải trở về nghe những tiếng thét kia là được .
Cho đến một buổi hoàng hôn—
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn nghe thấy hai người vừa trò chuyện vừa đi ngang qua bên cạnh.
Một trong hai giọng nói là của Tố Tâm.
“Sư phụ, con thật sự có thể tu tiên sao ?”
Giọng nàng nhẹ nhàng, vui vẻ.
Một giọng nói trong trẻo của vị trưởng giả vang lên:
“Mọi đau khổ của con người đều bắt nguồn từ tham, sân, si, mạn, nghi.”
“Trước kia Phật gia khuyên con người tiêu trừ ngũ độc, buông bỏ chấp niệm. Nhưng những thứ ấy thường bị đè nén nơi sâu nhất trong lòng người , thế nhân ngay cả đối diện cũng không dám, muốn tiêu trừ nói dễ hơn làm .”
“Vì vậy , không phá thì không thể lập.”
“Năng lực khơi dậy tâm niệm của con, nếu có thể khiến con người trực diện với ngũ độc sâu trong lòng mình , có lẽ sẽ giúp họ được giải thoát từ tận gốc rễ…”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Ông trời
đã
để một hạt hạnh nhỏ như con khai mở linh trí, ắt
phải
có
sứ mệnh dành cho con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-phu/chuong-14
”
“Nếu con biết sử dụng năng lực ấy đúng cách, nhất định sẽ tích được vô lượng công đức.”
“Tố Tâm.”
Cuối cùng Tạ Uyên cũng gọi thành tiếng.
Giọng hắn khàn đặc, gần như không còn giống tiếng người .
Tố Tâm quay đầu nhìn lại .
Nàng đứng ngược sáng, ánh hoàng hôn sau lưng trải thành một vùng rực rỡ ch.ói mắt.
Hắn không nhìn rõ mặt nàng.
“Ngươi là ai?”
Giọng nàng dường như vọng đến từ nơi rất xa, nhưng câu hỏi lại vô cùng chân thành.
Tạ Uyên biết dáng vẻ mình đã thay đổi quá nhiều, nàng không nhận ra hắn .
Hắn vội vàng muốn nói , nhưng càng sốt ruột lại càng không thốt nổi một chữ.
Tố Tâm mỉm cười .
Là nụ cười dành cho một người xa lạ.
Sau đó nàng xoay người , tiếp tục đi về phía trước cùng vị lão nhân.
Tạ Uyên giãy giụa đứng dậy đuổi theo.
Rõ ràng con phố ấy không dài, bước chân của họ cũng không nhanh, nhưng hắn mãi mãi không thể đuổi kịp.
Hắn trơ mắt nhìn hai bóng người rẽ qua góc phố, một vạt áo khẽ tung lên rồi biến mất.
Vài câu nói mơ hồ theo gió từ xa vọng lại .
“Có lẽ hắn nhận nhầm người thôi.”
“Năm xưa hắn vô tình đụng ngã con, sau đó lại giúp con vượt qua một tình kiếp.”
“Ân oán giữa hai người đã xóa bỏ, không ai còn nợ ai, cũng không còn duyên gặp lại .”
Một lát sau , vang lên tiếng thở dài chợt hiểu ra .
“Thì ra là vậy …”
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.