Loading...

TA THÀNH THÂN VỚI HUYNH TRƯỞNG CỦA VỊ HÔN PHU
#1. Chương 1

TA THÀNH THÂN VỚI HUYNH TRƯỞNG CỦA VỊ HÔN PHU

#1. Chương 1


Báo lỗi

Tạ Cảnh Từ đã phải lòng nha đầu họ Thẩm bày sạp hoành thánh ở cổng thành.

Nàng ta ngay cả cái tên cũng chẳng có , vì xếp thứ ba nên mọi người đều gọi nàng là Thẩm Tam Nương.

Nàng ta có hai người huynh trưởng ăn chơi lêu lổng, nợ nần bài bạc bên ngoài chẳng biết đã trốn đi đâu , thường xuyên có người tới sạp của Thẩm Tam Nương quấy phá.

Nàng nhiễm phong hàn lại bị bọn đòi nợ dây dưa, suýt nữa thì bệnh c.h.ế.t giữa trời tuyết lớn.

Tạ Cảnh Từ đã giúp Thẩm gia trả hết nợ nần bên ngoài, lại mưu cầu cho hai vị huynh trưởng của nàng một sai sự tốt .

Hắn kéo người trong lòng của mình khỏi vũng bùn lầy, nhưng duy chỉ quên mất ta .

Sự việc ầm ĩ khắp kinh thành, lúc trà dư t.ửu hậu khắp nơi đều bàn tán về đoạn phong nguyệt này của Tạ gia tam lang.

Đích nữ Vân gia thế mà lại luân lạc thành trò cười cho cả Thượng Kinh.

Mẫu thân phẫn nộ, muốn phụ thân đến trước mặt Thánh Thượng cầu xin hủy bỏ hôn sự này .

Phụ thân gọi ta đến thư phòng, nhưng lại tự cẩn thẹn luyện chữ, không nói một lời.

Ta hiểu tâm ý của phụ thân .

Vân gia và Tạ gia kết thông gia vốn là chuyện tốt , đâu đáng để vì một nữ nhân mà xé rách mặt nhau .

Huống hồ đây là hôn sự do Thái Hậu chỉ hôn trong thọ yến năm xưa.

Nay ầm ĩ đến trước mặt Thánh Thượng, chẳng trách khỏi quá khó coi.

Chữ phụ thân viết là một chữ nhẫn.

Ta thưa với người :

“con sẽ tự mình đi gặp Tạ gia tam lang một mặt.”

Phụ thân gật đầu, đặt b.út xuống, quay người lấy quyển sách trên giá xuống xem, khoảnh khắc bước chân ra khỏi thư phòng.

Thâm tâm ta vẫn có chút không can tâm, ta kìm lòng chẳng đặng bèn cất tiếng hỏi, chữ nhẫn vốn là trên đầu đao rỉ m.á.u, giả như sau khi thành hôn, Tạ Cảnh Từ đối đãi với con không tốt thì phải làm sao ?

Phụ thân chầm chậm ngẩng đầu lên từ án thư, đáy mắt là một mảnh sát khí tĩnh mịch, ngậm ý lạnh khát m.á.u.

Ông gằn từng chữ: 

"Nữ nhi Vân gia, không kẻ nào dám ức h.i.ế.p."

"Con cứ việc yên tâm."

Mới đầu chẳng một ai có thể ngờ Tạ Cảnh Từ lại yêu một nha đầu bình dân bán hàng vỉa hè.

Tạ gia tam lang bận rộn công vụ, thường đợi đến giờ tiều cấm mới về thành.

Hắn không thích làm phiền hạ nhân trong phủ, đêm hôm khuya khoát phải nhóm lửa nổi bếp nên thường hay tấp tạm vào sạp hoành thánh cổng thành ăn qua loa là xong.

Chẳng biết từ bao giờ bát hoành thánh này đã trở thành thói quen của Tạ Cảnh Từ.

Thế rồi một ngày nọ, sạp hoành thánh biến mất.

Tạ Cảnh Từ ban đầu cũng không để trong lòng.

Đợi hơn một tháng trời, sạp hoành thánh vẫn chưa thấy dọn ra , hắn bèn sai người đi điều tra.

Thực ra việc dò hỏi cũng chẳng khó, người ở quanh đó ai mà chả biết , chỉ cần tùy tiện thăm dò vài câu là rõ.

Tạ gia tam lang vốn luôn cao cao tại thượng, lần đầu tiên cúi mình , ngưng thần lắng nghe cuộc đời của một nữ t.ử, hắn vươn tay về phía nàng, kéo nàng một cái.

Cô nương chủ sạp hoành thánh nọ, ta nghĩ có lẽ nàng sẽ không cùng Tạ Cảnh Từ đàm đạo Phật kinh, cũng sẽ không cùng hắn giục ngựa rủi rong.

Thế nhưng lúc Tạ Cảnh Từ đạp tuyết đội gió trở về giữa đêm thâu, trong phòng sẽ thắp sáng một ngọn đèn.

Bên trong có một nữ t.ử tóc b.úi trễ đứng trước bếp lò, vì hắn mà múc ra một bát điểm tâm đêm nóng hổi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-thanh-than-voi-huynh-truong-cua-vi-hon-phu/chuong-1

Nghĩ thế nào cũng thấy đó là một hình ảnh rất đỗi ấm áp.

Tạ tam lang, Thẩm Tam Nương, đến cả cái tên bọn họ cũng thật xứng đôi.

Ta đi gặp Tạ Cảnh Từ, chắc hẳn hắn rất bận.

Ta đợi ròng rã hai canh giờ, cũng chỉ đợi được một câu truyền từ tiểu tư trong phủ.

"Đại nhân nhà ta vẫn đang tiếp khách, Vân tiểu thư không bằng để hôm khác hẵng tới."

Ta không phải hạng người thích dây dưa không dứt, thấy sắc trời vẫn còn sớm, bèn sai phu xe đến chỗ Thẩm Tam Nương xem qua.

Sạp hoành thánh ở cổng thành đã ngừng bán từ lâu, Tạ Cảnh Từ đã mua hẳn một t.ửu lâu mới cho Thẩm Tam Nương.

Tửu lâu không nằm ở vị trí sầm uất nhất thượng kinh thành, mà lại tọa lạc tại đầu một con ngõ có phần hẻo lánh.

Với tài lực của Tạ gia, việc nuôi một con chim hoàng yến vô cùng dễ dàng, nhưng chim hoàng yến lại không thích lộ diện ở bên ngoài, tự làm ăn buôn bán.

Tạ Cảnh Từ cho phép nàng tiếp tục làm việc nàng muốn , lại cố tình chọn đoạn đường có khung cảnh thanh u này , hiển nhiên là đã tốn không ít tâm tư.

Tiệm không lớn nhưng rất sạch sẽ.

Lúc ta đến đã qua giờ công, trong tiệm vắng ngắt, Thẩm Tam Nương hiện tại không còn bán hoành thánh nữa.

Trước cửa tiệm treo chiêu bài canh bột sắt.

Canh hoành thánh ở cổng thành, mai này rốt cục chỉ còn là đặc ân độc hưởng của Tạ gia tam lang.

Ta ngồi trên xe ngựa, xuyên qua mành rèm, dõi mắt về phía cô nương đang nhào bột đằng xa.

Vì khoảng cách quá xa, ta nhìn không rõ biểu cảm trên mặt nàng, chỉ thấy nàng thắt một dải lụa đỏ, tay áo xắn đến khuỷu tay, động tác vô cùng lưu loát, khác xa so với tưởng tượng của ta .

Ta nghe qua sự tích của Thẩm Tam Nương, vốn tưởng nàng sẽ là một người mang dáng vẻ ôn nhu uyển chuyển.

Con ngõ vốn tịch liêu, chiếc xe ngựa của Vân gia bỗng trở nên ch.ói mắt, hiển nhiên là Thẩm Tam Nương đã trông thấy ta .

Nàng chần chừ một lát, lau sạch tay, bước đến trước xe ngựa.

“Dám hỏi người ngồi trên xe có phải là Vân gia đại tiểu thư?”

“ Dân nữ đứng bên ngoài từng nghe Tạ công t.ử nhắc tới tiểu thư. ”

"Cửa tiệm này là Tạ công t.ử cho ta mượn ngân lượng để mở, đợi đến lúc kiếm được tiền, ta sẽ hoàn trả cho chàng ."

Ta khẽ miết chuỗi Phật châu quanh năm vẫn luôn đeo trên cổ tay, chưa kịp lên tiếng, phía sau đã truyền đến tiếng vó ngựa phi nước đại.

Tạ Cảnh Từ người mà vốn đang ở phủ tiếp khách, tay siết c.h.ặ.t dây cương, trên mặt lộ vẻ lạnh lẽo.

Hắn đầy cảnh giác che chắn Thẩm Tam Nương ra sau lưng, gấp gáp nói : 

"Vân tiểu thư, có chuyện gì thì cứ nhắm thẳng vào Tạ mỗ, cô làm khó dễ một cô nương yếu ớt thì có ý nghĩa gì?"

Ta giật mình , há miệng định nói , nửa ngày sau mới quay sang hỏi phu xe: 

"Ta làm khó nàng ta sao ?"

Phu xe đáp: 

"Tất nhiên là không rồi , tiểu thư tới đây, vẫn chưa hề nói lời nào cả."

Ta lại hỏi người đang xắn tay áo đỏ kia : 

"Ta làm khó dễ ngươi sao ?"

Nàng tựa như bị dọa sợ, nắm lấy ống tay áo của Tạ Cảnh Từ, nhẹ giọng nói : 

"Công t.ử, chàng đang làm gì vậy ? Chàng hiểu lầm Vân tiểu thư rồi ."

Sắc mặt Tạ Cảnh Từ dần trở nên trắng bệch, chậm rãi dâng lên một tia xấu hổ.

Ta biết Tạ Cảnh Từ đang lo sợ điều gì, Vân gia thế lực lớn, cho dù ta có đ.á.n.h c.h.ế.t Thẩm Tam Nương giữa phố cũng không ai dám truy cứu.

Vậy là chương 1 của TA THÀNH THÂN VỚI HUYNH TRƯỞNG CỦA VỊ HÔN PHU vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vả Mặt, Sủng, Gia Đình, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo