Loading...
Khi Hầu phủ tìm đến.
Lúc , đang lăn đất, miệng phun máu gà, chỉ vì lừa ca ca mười văn tiền.
Ca ca sợ chết khiếp, sức lay :
“Qua Qua, đừng chết mà! Lần ca giấu tiền trong cái vò gốc cây đào . Hu hu hu, ca cho hết tiền.”
Ta lập tức bật dậy, điên cuồng đào đất tìm tiền.
Ma ma Phùng trợn mắt há hốc mồm:
“Có lẽ là tìm nhầm .”
Mẹ ngượng ngùng :
“Không thể nhầm ! Năm đó chính cùng phu nhân sinh con trong ngôi miếu hoang! Đứa nhỏ , từ bé hoạt bát hơn một chút.”
Bà tới, véo một cái cánh tay, trừng mắt .
Ta chẳng rảnh để ý đến bà.
Đào đào đào!
Mẹ chộp lấy cây phất trần lông gà, nghiến răng nghiến lợi :
“Ta đếm đến ba…”
Ta lập tức quỳ xuống đất, ôm lấy chân bà, nhận sai xin :
“Mẹ! Con sai ! Con nên làn thứ một trăm hai mươi ba lừa tiền của ca ca. thật sự quá dễ lừa! Con nhịn mà! Có năm đó ôm nhầm con , chỉ con di truyền sự thông minh lanh lợi của !”