Loading...
GIỚI THIỆU:
Mẫu thân ta yêu phụ thân cả một đời, đến trước khi lâm chung mới nghĩ thông.
Bà nói với ta : “A Dao, phu thê hai người , có yêu hay không thật ra đều không quan trọng, tương kính như tân mới là kết cục tốt .”
Ta nhìn gương mặt tiều tụy khô gầy của mẫu thân , vừa khóc vừa nói ta đã ghi nhớ.
Sau này nếu ta xuất giá, chỉ cần bình đạm sống qua ngày, đôi bên kính trọng yêu thương lẫn nhau là được .
Nhưng khi ta đã chuẩn bị tất cả, tới Giang Nam thành thân .
Lại phát hiện mọi chuyện hoàn toàn không giống như ta tưởng tượng.
Vị hôn phu của ta lên tiếng trách móc: “A Dao! Y phục hôm nay của ta không đẹp sao ? Vì sao nàng không nhìn ta thêm vài lần ?”
“A Dao, A Dao! Nàng mau nói cho nàng ta biết , ta là phu quân của nàng, không cho phép nàng ta tiếp tục ném khăn tay vào ta nữa.”
Ta luôn cảm thấy vị hôn phu này khác quá xa so với người mà phụ thân từng miêu tả.
Ngay khi ta còn đang do dự có nên hủy hôn với hắn hay không ……
Phụ thân ta chạy tới, vừa bước vào cửa đã sốt ruột nói : “A Dao, con nhận nhầm người rồi !”
Hóa ra phụ thân ta nhớ nhầm địa chỉ, vị hôn phu đã thư từ qua lại với ta suốt ba tháng là nhầm người .
Người vội vàng dẫn ta tới nhà vị hôn phu thật sự để nhận cửa.
Ta vừa ngồi xuống chưa được bao lâu.
Đã nhìn thấy vị hôn phu bị nhận nhầm kia bước vào .
Hắn nhìn thấy ta , kinh hỉ hỏi: “A Dao, sao nàng lại ở đây?”
Còn vị hôn phu thật sự của ta thì chần chừ hỏi: “Tiểu thúc, người quen vị hôn thê của con sao ?”
01
Mẫu thân ta thuở trẻ cũng từng có dung mạo kiều diễm, dám yêu dám hận.
Khi phụ thân nạp người thiếp đầu tiên, mẫu thân dùng trâm cài tóc làm ông bị thương.
Đến khi ông nạp người thiếp thứ hai, bà liền dẫn ta và đệ đệ bỏ nhà ra đi .
Nhưng cãi tới cãi lui, phụ thân ta vẫn cứ làm theo ý mình .
Chỉ có mẫu thân ta dần khóc cạn nước mắt, thân thể cũng đổ bệnh.
Hai chữ ‘tình ái’, quả thật rất tổn thương người .
Trong linh đường của mẫu thân .
Phụ thân nhìn bài vị của bà, hai bên tóc mai bỗng chốc bạc trắng.
Ông hối hận khóc nói : “Nhược Phương, là ta có lỗi với nàng!”
Nhân lúc phụ thân còn mê mê tỉnh tỉnh, khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Ta ôn hòa khuyên ông viết cho ta một tờ danh sách của hồi môn.
Phụ thân thề thốt nói : “A Dao, con yên tâm, sau này con sẽ không có thêm tỷ muội nào nữa.”
Ngày hôm sau , ông liền giải tán tất cả cơ thiếp , ra ngoài giải sầu.
Hai năm sau , ông trở về nhà.
Ta nhìn thấy bên cạnh ông lại có mỹ nhân như hoa, còn sinh thêm hai đứa trẻ.
Ta thầm nghĩ, may mà bạc đã vào tay rồi .
Phụ thân áy náy nói : “A Dao, lần này phụ thân tới Giang Nam đã tìm cho con một mối hôn sự tốt .”
Phụ thân ta rất hiểu rõ bản thân bạc tình bạc nghĩa đến mức nào.
Ông thích ngâm thơ đối câu, uống rượu mua vui.
Cảm thấy nam nhân giống mình đều chẳng phải thứ tốt lành gì.
Vì
vậy
hao hết tâm tư định cho
ta
một mối hôn sự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ta-va-phu-quan-tuong-kinh-nhu-tan/chuong-1
Là đích t.ử của một thế gia thanh quý ở Giang Nam.
Nghe nói dung mạo đường đường, khắc chế bản thân giữ gìn lễ nghĩa, đoan chính lạnh lùng, giữ mình trong sạch.
Nghe thế nào cũng giống một mối lương duyên.
Ta nghi ngờ nhìn phụ thân , nam t.ử tốt như vậy còn có thể đến lượt ta sao ?
Phụ thân đắc ý nói : “Yên tâm đi , tổ mẫu con có ân với Tiêu gia, phụ thân đã mở lời rồi , nhà họ không muốn cưới con cũng không được .”
Hóa ra là cậy ân đòi báo đáp, nghe thôi đã thấy giống một đoạn nghiệt duyên.
Chắc hẳn vị đích t.ử Tiêu gia kia cũng không muốn cưới ta .
Chỉ là ta đã sớm muốn rời khỏi căn nhà này , gả cho ai cũng không quan trọng.
Ta hỏi phụ thân địa chỉ Tiêu gia, muốn viết một phong thư.
Phụ thân uống quá nhiều rượu, trí nhớ có chút kém.
Tờ giấy ông dùng để ghi chép thông tin đã bị vấy bẩn, có mấy chữ mờ mờ nhòe nhòe, nhìn không rõ.
Phụ thân nhìn một cái, chắc chắn nói : “Chính là Tiêu gia ở phố Chu Tước! Không sai đâu !”
Sau khi trở về phòng, ta suy đi nghĩ lại , viết một phong thư.
Trong thư, ta tỉ mỉ giới thiệu tình hình của mình .
Do dự một chút, ta cầm b.út viết :
“ Đúng như những gì đã viết trong thư, ta trời sinh vụng về ít lời, không giỏi giao tiếp, cũng không thích nói cười , người ngoài thường bảo ta có chút vô vị.”
“Nếu Tiêu công t.ử không muốn thành hôn, có thể hồi âm nói rõ với ta .”
“Chỉ có một chuyện cần thương lượng trước với công t.ử. Xin đừng trực tiếp nói với phụ thân ta , đợi ta đưa ấu đệ tới Giang Nam đọc sách, ổn định xong xuôi, phiền công t.ử tìm một cái cớ rồi hãy nói với phụ thân ta chuyện hủy hôn.”
Cho dù ta không thành hôn, cũng phải giấu phụ thân , trước tiên nắm của hồi môn trong tay đã .
02
Trên đường trở về Thanh Châu lần này , phụ thân đi nhờ xe ngựa của thương đội Tiêu gia.
Ông nói nếu ta muốn gửi thư sang đó, vừa hay có thể tìm người của thương đội.
Phong thư này liên quan tới đại sự chung thân của ta , ta không dám giao cho người khác, quyết định tự mình đi .
Bên ngoài mưa bụi mịt mờ.
Ta che một chiếc ô giấy dầu, tìm tới khách điếm.
Không khéo là người của thương đội Tiêu gia đang chuẩn bị khởi hành.
Ta chặn trước đoàn xe ngựa, ôn hòa nói : “Vị tiểu ca này , phiền ngươi giúp ta mang phong thư này tới Tiêu gia ở Giang Nam.”
Tiểu tư nhìn thấy địa chỉ trên phong thư, có chút kinh ngạc nhìn ta thêm hai lần .
Hắn quay người chui vào trong xe.
Ta bỗng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười .
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Người trong xe lẩm bẩm không rõ đã nói gì.
Tiểu tư liền nói : “Vậy ta sẽ giúp công t.ử từ chối nàng ấy .”
Ta thầm nghĩ, có lẽ đối phương không tiện giúp gửi thư.
Ta đứng nguyên tại chỗ chờ người trả lại thư.
Lại nhìn thấy rèm xe được vén lên một thoáng.
Còn chưa kịp nhìn rõ người bên trong, rèm đã buông xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.