Loading...

Tàng Ngọc

Đánh giá: 5.5/10 từ 12 lượt

Trưởng tỷ từ nhỏ luôn cảm thấy cha và trưởng đều thiên vị .

Huynh trưởng công vụ trở về, mang cho nàng một cây trâm vàng, còn chỉ một cây trâm bạc.

Nàng đỏ hoe mắt:

“Huynh trưởng cảm thấy thanh nhã bằng , nên chỉ xứng với thứ đồ tục khí già dặn thế ?”

Thế là ngay cả cây trâm bạc cũng chẳng còn, cả hai cây đều thuộc về nàng.

Phụ ban thưởng một ít gấm Thục, cho trưởng tỷ màu hồng phấn kiều diễm, còn chỉ chia một xấp màu xanh non.

Nàng giận dỗi, tự nhốt trong phòng.

“Màu hồng da trông đen, màu xanh tôn da trắng, phụ đây là chê nữ nhi xinh bằng ?”

Ngay cả chuyện hôn nhân đại sự, nàng cũng cảm thấy nhà thiên vị .

“Hoắc Hầu tuy quyền cao chức trọng, nhưng quanh năm chinh chiến sa trường, chẳng ngày nào sẽ chịu cảnh góa bụa.”

“Vị hôn phu trạng nguyên của tuy xuất hàn môn, nhưng Hoàng thượng coi trọng, tiền đồ vô lượng, còn thể ở kinh thành lâu dài.”

Nàng đổi hôn sự với , để nàng gả Hầu phủ, một phòng gối chiếc.

Kiếp thà ch/ ếc cũng chịu, chỉ vì và Tạ Trường Hoài lưỡng tình tương duyệt, chia lìa.

Không ngờ trưởng tỷ dùng một dải lụa trắng t/ ự v/ ẫ/ n trong phòng đúng ngày đại hôn của .

Mấy chục năm đó, mỗi Tạ Trường Hoài nhớ đến chuyện đều hối hận khôn nguôi.

“Dẫu cũng là một mạng … Ngọc Hành, năm đó nàng nên tùy hứng như .”

Vì thế, khi sống đúng ngày trưởng tỷ đề nghị đổi hôn sự.

Ta vui vẻ đáp: “Được thôi, trưởng tỷ thích thì tỷ cứ gả .”

Bình luận

Sắp xếp theo