Loading...
Tẩu tẩu vốn là một nữ nhân hiền thục, dịu dàng. Sau khi gả phủ Tướng quân, ngày nào tẩu cũng kéo , ân cần dạy bảo hết lời: “Ninh Nhi, nữ tử dịu dàng, thuận theo, chuyện chớ nên tranh phần hơn, việc gì thể để nam nhân mặt thì đừng tự gánh vác.”
Ta mà chẳng hiểu .
Thẩm gia chúng đời đời trấn giữ biên cương, nếu thật sự dạy thành một nắm bột nhão mặc nhào nặn thì chẳng gả chỉ chờ bắt nạt thôi ?
Sau khi đính hôn với trưởng tử Bùi gia, dây dưa rõ với nữ tử khác ngay giữa yến tiệc.
Cơn giận xộc thẳng lên đầu, vớ lấy trường thương, chỉ hận thể đâm chết ngay tại chỗ.
Tẩu tẩu kinh hãi kêu lên, vội nhào tới ôm chặt lấy eo .
“Muội đang gì thế hả? Nữ tử động một chút là xách thương, còn thể thống gì nữa! Muội xem dáng vẻ của một hiền thê ?”
Ta nhắm mắt , lòng lạnh ngắt.
Với tính tình của tẩu tẩu, tám phần là tẩu sẽ khuyên nuốt hết nỗi ấm ức bụng.
Nào ngờ, tẩu đầu nhào lòng đại ca, đến mức thở . Cái dáng vẻ gào thảm thiết còn đau lòng hơn cả chịu nhục là .
“Phu quân, theo lời , khuyên Ninh Nhi nhẫn nhịn , nhưng tên khốn đó chỉ nhục mà còn mắng vô dụng, đến cả cũng bảo vệ nổi kìa!”
Ngay giây , đôi mắt vốn chỉ tuân theo quân lệnh của đại ca đỏ rực cả lên.
Huynh chộp lấy bội đao, xông thẳng đến nhà tên phụ bạc.
Nước mắt của tẩu tẩu ngừng là ngừng. Tẩu ngẩng đầu , vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
“Đã hiểu ? Mấy chuyện bẩn tay thế , đương nhiên nên giao cho nam nhân .”
“Ta
dạy
lâu như
,
vẫn
thông suốt hả?”