Loading...
Sau khi đón về Hầu phủ nhận phận, mất mặt ngay trong cung yến.
Một chiếc yếm lót vô ý tuột khỏi ống tay áo, rơi xuống mặt bao .
Cha nương thất vọng vô cùng, mắng mất hết thể diện.
Chỉ Tạ Vọng đưa rời khỏi yến tiệc, còn đưa cho một miếng bánh quế hoa, dịu giọng an ủi:
“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sang ngày mai sẽ quên hết, nàng đừng để trong lòng.”
Kể từ đó, năm tháng trôi qua, và ngày một thiết.
Hắn là thứ tử sủng ái của phủ Quốc công, còn là thiên kim thật từ chốn thôn quê trở về.
Tạ Vọng từng hứa, đợi đến khi lập công lao, khải hồi triều, sẽ nhờ đến phủ cầu .
Ta tựa cửa ngóng trông, năm qua năm khác vẫn một lòng chờ đợi.
Cuối cùng cũng tin trở về, mừng rỡ tìm đến gặp.
Nào ngờ tới ngoài nhã gian của tửu lâu, tiếng vọng .
“Chẳng qua chỉ là một nha đầu quê mùa, cũng xứng với ? Ta cố ý kéo dài ba năm, hẳn giờ nàng cũng điều mà tự bỏ cuộc .”
“Nếu để trút giận cho A Uyển, cần gì ném chiếc yếm xuống ngay chân nàng . Ngươi thấy dáng vẻ lúc đó của nàng ? là buồn chết .”
mẫu hứa gả cho Tam hoàng tử.
Tuy tiện, nhưng đối với thật lòng thật .
Hôm nay đến đây, chỉ là để nếm thử xem bánh hỷ của ngọt .