Loading...
Tôi bị bạo lực học đường.
Mấy đứa bắt nạt muốn chụp ảnh khỏa thân của tôi tung lên mạng.
Tôi van xin bọn chúng đừng làm thế, nhưng bọn chúng chỉ cười ha hả rồi lao vào x.é to.ạc quần áo của tôi ra .
Giây tiếp theo, tất cả đều c.h.ế.t trân tại chỗ.
Bởi vì trên người tôi , dày đặc những hình xăm ác quỷ vặn vẹo, kinh dị.
Ánh mắt tôi dần trở nên u ám.
Thập phương ác quỷ, đâu có dễ nhìn như thế.
Đã nhìn rồi , thì chuẩn bị nộp mạng đi !
1
Ngày đầu tiên mới chuyển đến ngôi trường này , hot boy trường là Đổng Trạch đã mỉm cười với tôi , còn khen tôi xinh đẹp .
Giang Miên – hoa khôi của trường, người thầm thích Đổng Trạch từ lâu, vì chuyện này mà đ.â.m ra ghen ghét, hận thù tôi .
Bên ngoài, Giang Miên luôn tỏ ra dịu dàng, đáng yêu, lương thiện và thục nữ, nhưng cứ hễ rời khỏi tầm mắt của mọi người , cô ta liền biến thành một người khác.
Giống như lúc này đây…
Đám tay sai của cô ta lôi tôi vào nhà vệ sinh, lần lượt dí đầu t.h.u.ố.c lá đang cháy đỏ rực vào tay tôi .
Đầu t.h.u.ố.c nóng bỏng thiêu đốt da thịt, phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn, hòa lẫn trong tiếng cười khoái trá của chúng.
"Từ lúc chuyển trường đến đây, lúc nào mày cũng giữ cái vẻ thanh cao ấy , tao để xem mày còn thanh cao đến bao giờ!"
"Tao đã muốn xử mày từ lâu rồi , cho mày chừa cái tội quyến rũ Đổng Trạch! Để xem sau này mày có khôn ra không !"
Giang Miên không tự tay động thủ, cô ta chỉ đứng một bên khoanh tay đứng nhìn .
Cô ta lười biếng chỉ tay vào vết bỏng hình hoa mai vừa bị ép nung trên cánh tay tôi .
"Nhìn xem, đẹp biết bao nhiêu. Đây là món quà tụi tao tặng mày đấy, Bạch Úy, mày có thích không ?"
Tôi cúi đầu, che giấu khóe miệng đang khẽ nhếch lên của mình .
"Thích chứ."
Sự phục tùng của tôi khiến Giang Miên nhíu mày.
"Chậc, đúng là đồ nhu nhược."
Giang Miên và đám tay sai có lẽ cảm thấy bắt nạt tôi thật tẻ nhạt, chúng hừ một tiếng rồi bỏ đi .
Tôi nhìn vết bỏng hình hoa mai thêm một cái, khẽ cười khẩy, từ tốn sửa sang lại quần áo trong nhà vệ sinh rồi mới thong thả quay lại lớp học.
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy cả lớp đang đổ dồn mắt vào mình .
Ánh mắt của đám bạn học đứa thì chán ghét, đứa thì giễu cợt, đứa lại đồng cảm hoặc khinh bỉ.
Lúc này , Giang Miên cầm chiếc cặp sách của tôi lên, rút từ ngăn bên hông ra một chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại đó không phải của tôi .
"Bạch Úy, sao cậu lại có thể ăn cắp đồ chứ? Cho dù nhà cậu nghèo, không có tiền mua điện thoại đời mới thì cậu cũng không được đi trộm cắp vậy chứ."
" Tôi không ăn cắp." Tôi giải thích.
Lý Như – một trong những đứa tay sai của Giang Miên cười lạnh một tiếng.
"Tìm thấy ngay trong cặp của mày rồi , mày còn chối không phải mày ăn cắp?"
Cả lớp cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Bạch Úy nhìn thế mà tay chân không sạch sẽ, thật sự không ngờ luôn."
"Mấy đứa
làm
chuyện
xấu
đều khéo giấu lắm, tụi
mình
làm
sao
biết
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thap-phuong-ac-quy/chuong-1
"
"Giang Miên đúng là chịu ấm ức quá rồi ."
Giang Miên ấm ức?
Nghe mà nực cười .
Tôi nhìn sang Lý Như, khẽ nhếch môi.
"Được thôi, đứa nào ăn cắp thì đứa đó thối mặt, đứa nào ăn cắp thì đứa đó gãy tay, đứa nào vu oan cho tôi thì đứa đó đoản mệnh."
Vương Du – một đứa tay sai khác lập tức nổi giận.
"Bạch Úy, mày có ý gì hả? Mày đang nguyền rủa ai đó?"
"Đứa nào ăn cắp đồ rồi đổ tội cho tôi , tôi nguyền rủa đứa đó."
Tôi nhìn cô ta cười nói .
"Nên biết rằng, cái miệng tôi linh lắm, rủa tới ai là trúng người đó đấy!”
Mặt Lý Như tái mét, cô ta thẹn quá hóa giận định mắng tôi , nhưng Giang Miên đột nhiên khẽ ho một tiếng.
"Bạch Úy, điện thoại của tớ được lôi ra từ trong cặp của cậu , cậu có không thừa nhận thì cũng không cần phải nói những lời độc địa như thế. Mọi người đều là bạn học, việc gì phải làm ầm ĩ đến mức này ."
Giờ này lại còn giả vờ làm người tốt à ?
"Chỉ nói vài câu thôi mà đã chịu không nổi rồi ?"
Tôi mỉm cười vén tay áo lên, để lộ ra vết bỏng t.h.u.ố.c lá.
"Vậy mấy vết này các người để lại trên người tôi thì tính là cái gì? Biểu hiện của tình bạn à ?"
Đám bạn học xung quanh lập tức xì xào bàn tán.
"Chuyện gì vậy ? Giang Miên bắt nạt học sinh mới sao ?"
"Bên ngoài trông dịu dàng thế mà lại độc ác vậy ."
"Nói nhỏ thôi, lỡ nó nghe thấy, đứa xui xẻo tiếp theo có khi là cậu đấy."
Giữa những tiếng bàn tán xôn xao, sắc mặt Giang Miên vô cùng khó coi.
Tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên.
Giang Miên lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, cô ta quay người đi về chỗ ngồi . Khi đi ngang qua tôi , cô ta nhỏ giọng:
"Mày cứ đợi đấy! Đừng tưởng chuyện này thế là xong!"
2
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tối hôm đó sau khi tan học, Giang Miên dẫn theo Lý Như và Vương Du chặn tôi ngay cổng trường, lôi tuột tôi vào một con hẻm nhỏ vắng người .
Giang Miên nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác.
"Bạch Úy, mày ăn cắp đồ của tao mà còn không chịu nhận, vậy là không được đâu nha. Làm sai thì phải chịu phạt chứ."
Vương Du lập tức hung hãn lao lên, thô bạo xé rách quần áo của tôi .
Lý Như đứng bên cạnh giơ điện thoại lên ghi hình, mặt đầy phấn khích.
"Lột đi ! Lột sạch luôn! Không chừa một manh áo nào hết!"
Tôi giơ tay giữ quần áo, nét mặt không chút cảm xúc nhìn bọn chúng, đưa ra lời cảnh báo cuối cùng.
"Đừng lột quần áo của tôi , hậu quả các người gánh không nổi đâu ."
"Gánh không nổi? Tao lại muốn xem thử gánh không nổi là thế nào!"
Vương Du ấn mạnh tôi vào tường, một phát giật rách chiếc áo đồng phục của tôi .
Quần áo từng mảnh rời khỏi cơ thể, xung quanh vang lên những tràng cười lớn đầy ác ý.
Cho đến khi mảnh vải cuối cùng rời khỏi người tôi , ba đứa bọn chúng bỗng nhiên hét lên một tiếng đầy kinh hãi.
Bởi vì trên cơ thể tôi , chi chít những hình xăm ác quỷ đếm không xuể.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.