Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Nhốt ba vị trưởng lão vào Tội Tiên Điện, tước bỏ bổng lộc trăm năm." Cố Thanh Thư lạnh lùng hạ lệnh, rồi nhìn xuống Liễu Ngọc Như đang chế t lặng bên chân. "Còn Liễu Ngọc Như... tâm địa rắn rết, vu cáo bất thành, mưu hại thiên kiêu của tộc. Phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Tiêu thị, đưa trả về Liễu gia. Ta muốn xem, một phế nhân bị Tiêu thị vứt bỏ, Liễu gia các người có dám chứa chấp hay không ."
"Không! Mẫu thân ! Khai ân! Thế t.ử cứu thiếp !" Tiếng khóc rên rỉ của Liễu Ngọc Như vang vọng vách đá rồi tắt lịm khi ám vệ lôi cô ta đi như một khúc gỗ ch ết.
Mật thất trở lại vẻ yên tĩnh. Suối lửa vẫn cháy lách lách.
Tiêu Vân Khê bước ra khỏi mặt nước, tiên khí thanh lam xung quanh nàng dần thu liễm, để lộ ra đôi mắt đen láy sâu thẳm. Nàng quỳ một gối trước mặt Cố Thanh Thư, giọng nói cung kính nhưng chứa đựng một sự tự tin kinh người :
"Vân Khê không phụ sự kỳ vọng của Phu nhân.
"Nghịch Chuyển Thiên Ma Công" đã đại thành, bề ngoài hóa Tiên, bên trong là Ma. Kính soi linh căn của Tiên triều hay nhãn lực của Ma giới, tuyệt đối không thể nhìn thấu."
Cố Thanh Thư cúi nhìn thiếu nữ trước mặt. Nàng chỉ mất nửa năm để làm được điều mà các tu sĩ khác mất cả trăm năm, ngộ tính ma đạo này quả thực đáng sợ. Thanh kiếm này đã được rèn xong trong lò lửa tàn khốc của hậu trạch, đã đến lúc mang nó ra thế giới bên ngoài để uống m.á.u kẻ thù.
Bà cúi người , đỡ Vân Khê đứng dậy, ngón tay khẽ lướt qua vết chu sa nhạt trên trán nàng: "Tốt lắm. Sắp tới, phái đoàn Ma giới sẽ đến sớm hơn dự định một tháng do mưu đồ của Trương Linh Tôn. Ngày mai, ta sẽ đưa ngươi vào Ngọc điệp của Tiên triều với danh nghĩa Nghĩa nữ của ta , phong hiệu Vân Khê Thần nữ. Chuẩn bị đi , Hồng môn yến của ngươi bạt ngàn quân thù đang chờ ở phía trước ."
Vân Khê khẽ mỉm cười , nụ cười rực rỡ như lửa hoang giữa đêm tuyết: "Vân Khê, sẵn sàng bẻ gãy bàn cờ cho Phu nhân."
Thái Thượng Điện của Tiên triều nằm lơ lửng giữa tầng mây thứ chín, được nâng đỡ bởi chín mươi chín cây long trụ bằng hắc thạch. Hôm nay, nơi này không có vẻ thanh tịnh thường ngày của chốn tu tiên, mà ngập tràn sát khí ngầm ẩn hiện sau những dải lụa tiên màu vàng ròng.
Phái đoàn Ma giới đến sớm hơn một tháng. Để thăm dò thực hư của Tiêu thị, Trương Linh Tôn đã mượn danh nghĩa Tiên hoàng để tổ chức "Đại hội Đạo Pháp", ép tất cả các thiên kiêu nữ của các đại gia tộc phải có mặt. Bản chất của buổi yến tiệc này , ai ai cũng hiểu rõ, đó là một cái thớt thịt, và người bị xẻ thịt chính là đích nữ nhà họ Tiêu.
Cố Thanh Thư ngồi ở vị trí trang trọng bên tả ngạn đại điện. Bà vẫn điềm nhiên như cũ, một tay khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, ánh mắt lướt qua hộ vệ Ma giới phía đối diện.
Ở vị trí khách quý của Ma tộc, Nhạn Vương, Nhạn Vô Thần, đang lười biếng tựa lưng vào ghế hắc long.
Hắn mặc một bộ chiến bào màu huyết dụ, mái tóc đen dài xõa tung, đôi mắt đỏ quạnh như chứa đựng cả một biển m.á.u của chiến trường hoang dã.
Hắn
không
nhìn
các vũ nữ đang múa, cũng
không
thèm ngó ngàng đến những lời khách sáo của Trương Linh Tôn. Ánh mắt
hắn
sắc lẹm, mang theo sự khát m.á.u của một loài dã thú đang chờ đợi con mồi đủ tư cách xuất hiện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/that-khong-may-quan-co-la-nu-cuong-gia/chuong-5
"Phu nhân Cố thị," Trương Linh Tôn đứng ở trung điện, vuốt râu cười thâm hiểm, giọng nói có dùng linh lực truyền khắp đại điện. "Nghe danh Tiêu thị Tiên tộc có đích nữ Tiêu Nguyệt Như thức tỉnh Thiên Linh Căn, dung nhan tuyệt thế. Hôm nay Nhạn Vương đại diện Ma Hoàng đến cầu thân , vì sao đến giờ này vẫn chưa thấy lệnh ái lộ diện? Chẳng lẽ Tiêu gia xem thường Thề ước Tiên - Ma, hay là..."
Lời chưa dứt, Trương Linh Tôn đã phất tay. Phía sau lão, năm vị thiên kiêu nữ của Trương gia và Lê gia đồng loạt bước ra . Họ đều là những tu sĩ Kim Đan kỳ, diện tiên váy rực rỡ, trên tay cầm những món pháp bảo tỏa ra hào quang bức người .
Đích nữ Lê gia, Lê Dao, bước lên một bước, thanh âm có phần kiêu ngạo: "Trương chủ nói phải . Nếu Tiêu muội muội không tiện lộ diện, hôm nay Lê Dao mượn khúc nhạc Cầm Tâm Kiếm Khí này để bái kiến Trưởng mẫu, sẵn tiện muốn thỉnh giáo xem thiên kiêu của Tiêu thị cao minh đến mức nào!"
Lê Dao khoanh chân ngồi xuống, đặt chiếc cổ cầm làm từ thân cây ngô đồng vạn năm lên gối. Ngón tay cô ta lướt mạnh qua dây đàn.
"Tranh! Tranh! Tranh!"
Tiếng đàn không hề du dương mà rít lên xé tai. Từng âm luật hóa thành những luồng kiếm khí màu vàng kim hữu hình, xé rách hư không , mang theo ý niệm công kích thần thức tàn bạo, trực diện lao thẳng về phía vị trí của Cố Thanh Thư.
Đây là một đòn khiêu khích công khai. Chúng muốn ép Tiêu gia phải ra tay đón đỡ, từ đó dò xét xem Tiêu gia đang che giấu điều gì.
Cố Thanh Thư không động đậy, chén trà trong tay bà thậm chí không gợn một chút sóng.
"Đùng!"
Ngay khi luồng kiếm khí vàng kim chỉ còn cách Cố Thanh Thư ba thước, một đạo tơ lụa màu thanh lam từ ngoài cửa điện đột ngột lao đến như một con thanh long xuất hải, trực tiếp quấn c.h.ặ.t lấy luồng kiếm khí rồi bóp nát nó thành những đốm sáng vỡ vụn.
"Chỉ với chút cầm tâm rách nát này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Mẫu thân ta sao ?"
Một thanh âm lãnh đạm, trong trẻo nhưng chứa đựng sự ngạo nghễ vang lên từ cửa đại điện.
Mọi ánh mắt đồng loạt ngoái lại . Từ bậc thềm hắc thạch, một thiếu nữ chậm rãi bước vào .
Nàng diện một bộ đại đạo bào màu thanh lam thêu hoa văn phụng hoàng băng tuyết, mái tóc đen được b.úi cao, giữa trán có một vệt chu sa đỏ rực hệt như một đóa bỉ ngạn đang kỳ nở rộ.
Dung mạo nàng thanh tú nhưng lạnh lùng, mỗi bước đi đều giẫm ra một đóa hoa sen bằng tiên khí tinh khiết.
Đó là Tiêu Vân Khê. Nhưng hôm nay, danh phận của nàng đã khác.
Cố Thanh Thư khẽ mỉm cười , giọng bà vang lên khắp đại điện, đập tan mọi sự nghi ngờ: "Trương trưởng lão, Lê tiểu thư, tiểu nữ Nguyệt Như tuổi còn nhỏ, tu vi chưa thành nên ta không để con bé đến nơi ồn ào này . Người đang đứng trước mặt các vị là nghĩa nữ của ta , vừa được khắc tên vào Ngọc điệp của Tiên triều tối nay — Vân Khê Thần Nữ. Con bé sẽ thay mặt Tiêu thị gánh vác trọng trách liên hôn vạn dặm."
"Cái gì?!" Trương Linh Tôn biến sắc. Lão không ngờ Cố Thanh Thư lại đi một bước cờ mạo hiểm này , tự ý lập một Quận chúa mới để thế mạng.
Lê Dao thấy đòn tấn công của mình bị phá, lại nghe thân phận của Vân Khê chỉ là nghĩa nữ, liền cười lạnh đầy khinh miệt: "Một đứa nghĩa nữ không rõ nguồn gốc từ đâu ra mà cũng đòi đại diện Tiên tộc đi liên hôn? Để ta xem ngươi có đủ tư cách gánh vác hai chữ Thần nữ hay không !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.