Loading...
Lấy năm tháng bút, lấy tương tư mực. Chỉ sợ chẳng ngày về, sợ hoan hỉ, và sợ nhất... đến là .
Sau khi xuyên , tự dưng nhặt một ông chồng. Chàng một gương mặt vô cùng trai, nhưng đầu óc ... ngốc nghếch.
Thế là , ngày nào cũng mang "tẩy não".
Ta nghiêm chỉnh, trầm giọng dò bài:
"Mỗi ngày thức dậy, việc đầu tiên là gì?"
A Thọ căng da mặt, vô cùng nghiêm túc đáp:
"Đi tìm nương tử."
Ta đổi sắc mặt, hỏi tiếp:
"Ngoại trừ nương tử thì..."
A Thọ trôi chảy tiếp lời:
"Những khác đều là kẻ lừa đảo."
Ta: "Hôm nay lời nương tử..."
A Thọ: "Về chỉ ăn mướp đắng."
Ta: "Ngày nào cũng ăn mướp đắng thì..."
A Thọ: "Cuộc sống đắng ngắt đắng cay."
Ta gật gù: "Tổng kết xem nào."
A Thọ dõng dạc: "Yêu nương tử, đời , kiếp , và cả kiếp nữa!"
Ta: "Tốt, ăn cơm thôi."
Nghe , thành kính nhắm hai mắt , chắp tay ngực lầm rầm:
"Thê môn." (Đọc chệch theo âm "Amen")
Nghi thức bữa ăn lúc mới chính thức kết thúc.