Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2
Đường Chiêu thật sự là một người cực kỳ xuất sắc. Cô ấy một đường thăng chức tăng lương, được phá cách đề bạt liên tục.
Những đắng cay khổ cực trong quá trình đó người bình thường khó lòng mà chịu nổi, vậy mà cô ấy lại c.ắ.n răng vượt qua tất cả.
Khi tôi hỏi cô ấy có nguyện ý làm trợ lý đặc biệt cho tôi hay không , sau khi tìm hiểu kỹ về chế độ lương thưởng đãi ngộ, cô ấy liền gật đầu đồng ý.
Tôi mừng rỡ đến mức nửa đêm không ngủ được .
Hề hề, thiết lập "Tổng tài và Thư ký", kiểu gì tôi chẳng có thêm cơ hội tiếp cận cô ấy !
Thế nhưng chỉ vì muốn gặp Đường Chiêu mà tôi cứ liên tục gọi cô ấy vào pha cà phê, khiến cô ấy có chút bực mình . Tôi đành cẩn trọng lên tiếng:
“ Tôi quên mất là còn có trợ lý sinh hoạt nữa, cô đừng giận nhé.”
Cô ấy đáp:
“ Tôi không giận, việc của tôi rất nhiều, mấy chuyện ngoài phạm vi công việc thế này sau này anh đừng tìm tôi nữa.”
Nhưng anh không tìm em thì làm sao em chịu chủ động vào nhìn anh lấy một cái cơ chứ?
Tôi lại nghĩ, hay là cứ để Đường Chiêu tăng ca thật nhiều, như vậy hai đứa coi như ở chung một phòng làm việc, lửa gần rơm lâu ngày kiểu gì chẳng bén.
Nào ngờ vào một ngày nọ, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức vốn không thuộc về mình . Tôi phát hiện mình biến thành nam chính trong một cuốn tiểu thuyết, mà nữ chính của tôi lại là một cô sinh viên năm hai tên là Bạch Lị Lị.
Bớt nói nhảm đi !
Tôi thích ai mà cũng tới lượt kịch bản quản chắc?
Tôi với Đường Chiêu đã dây dưa với nhau lâu như vậy rồi , bảo không hợp là không hợp thế nào được ?
Sau khi sắp xếp lại cốt truyện trong đầu, tôi kinh ngạc phát hiện ra thế mà Đường Chiêu cũng thích tôi !
Chúng tôi đây là thầm thích lẫn nhau từ hai phía!
Hơn nữa theo đúng kịch bản tiểu thuyết, chỉ cần tôi nhận Bạch Lị Lị vào làm rồi sa thải Đường Chiêu, sau khi cô ấy bị đuổi việc sẽ đến tỏ tình với tôi .
Tôi đã tính kỹ cả rồi , lúc cô ấy tỏ tình tôi sẽ chẳng cần do dự lấy một giây mà đồng ý ngay lập tức.
Cái cuốn sách lậu này đúng là hại người !
Tôi sa thải Đường Chiêu thật, cô ấy suýt chút nữa thì lôi tôi ra sở Lao động, nhưng đến cái bóng dáng của một lời tỏ tình tôi cũng chẳng thấy đâu !
Nếu tôi mà tiếp tục chờ đợi nữa, chắc phải đợi đến lúc nợ tiền bồi thường nghỉ việc của Đường Chiêu rồi hai đứa mới gặp lại nhau trên tòa án mất.
Tôi vội vàng tìm đến tận nhà cô ấy . Ngoại trừ việc bảo sau này lúc cô ấy đi phỏng vấn thì tôi nói giúp vài câu tốt đẹp ra , cô ấy vẫn chẳng buồn nói thêm câu nào với tôi .
Cuối cùng, vừa cuống vừa tức, tôi đành tự mình tỏ tình trước . Tôi còn hy vọng cô ấy có thể quay về công ty làm việc.
Thế nhưng cô ấy lại bảo cô ấy không chấp nhận tình yêu chốn công sở, còn đưa ra đủ thứ lý do để chứng minh thái độ bài xích của mình .
Tôi
cứ tưởng lời tỏ tình của
mình
đã
thất bại
hoàn
toàn
nhưng bước ngoặt
lại
xảy
ra
, Đường Chiêu cuối cùng cũng đồng ý ở bên
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-ky-tinh-le-trong-truyen-ba-tong/chuong-10
Tôi nhớ lại tình tiết trong sách, muốn chơi ngông giơ tay ép tường để hôn cô ấy , kết quả lại làm trò hề mất mặt vô cùng. Tôi chẳng còn mặt mũi nào ở lại nữa, chỉ muốn chạy vội về nhà cho xong!
Thế nhưng nụ hôn đầu tiên của chúng tôi lại là do một Đường Chiêu vốn luôn lạnh lạnh nhạt nhạt chủ động nhón chân hôn tôi trước . Tất nhiên, giá mà có thể che đi cái "bóng đèn" siêu to khổng lồ mang tên Bạch Lị Lị ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Đường Chiêu chẳng hiểu nổi sự lãng mạn của tôi chút nào. Rõ ràng các cô gái khác đều sẽ xúc động đến rơi nước mắt, còn tới lượt Đường Chiêu thì cô ấy lại trưng ra bộ mặt "đầu óc anh có bị làm sao không đấy".
Thế nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra một bí mật, đó là chỉ cần tôi hơi lộ ra vẻ mặt không vui một chút, Đường Chiêu sẽ chủ động đến dính lấy tôi , thỉnh thoảng tôi còn nhận được những nụ hôn ngọt ngào nữa cơ.
Tuy rằng hình tượng của tôi là tổng tài bá đạo mặt lạnh, nhưng chỉ cần được dính lấy Đường Chiêu thì hình tượng có là cái đinh gì chứ?
Sau này Đường Chiêu tự mình ra ngoài khởi nghiệp, cô ấy ngày càng bận rộn hơn, tôi hầu như chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu .
Để có thể gia tăng thời gian ở bên nhau , tôi đành dựa theo lịch trình tham dự các hoạt động của cô ấy mà đi theo. Cường độ làm việc cao như vậy của cô ấy , kéo theo việc tôi đi theo cô ấy chạy vặt mà doanh thu công ty tôi cũng tăng lên gấp đôi.
Mẹ tôi từ lúc biết tôi và Đường Chiêu yêu nhau , ngày nào cũng cầm quyển sổ ra gặng hỏi chi tiết yêu đương của hai đứa. Tôi bảo làm gì có chi tiết nào, toàn là họp với chả hành thôi, họp không hết việc.
Mà cho dù có chi tiết thật đi chăng nữa, ai lại đi kể mấy chuyện đó với mẹ ruột cơ chứ?
Thật ra , Đường Chiêu là kiểu người quyến rũ người khác mà bản thân lại không hề hay biết .
Có lần tôi bảo dạo này anh mệt mỏi quá, ý là muốn cô ấy dành thời gian ở bên tôi nhiều hơn. Kết quả cô ấy trực tiếp kéo tôi nằm đè lên đùi mình rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên trán tôi , dịu dàng hỏi tôi đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa .
Sau này , khi tôi quỳ xuống cầu hôn cô ấy ở thủy cung, cô ấy không hề mừng rỡ đến phát điên cũng chẳng khóc lóc vì quá hạnh phúc.
Cô ấy chỉ nhẹ nhàng xòe tay ra , để tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình . Cô ấy bảo:
“Hồi đi học em không có thời gian cũng không có tiền. Đi làm rồi có tiền nhưng lại không có thời gian, cho nên em chưa từng được đến thủy cung bao giờ cả.”
Tôi mỉm cười hỏi cô ấy :
“Lần đầu tiên đến thủy cung đã bị cầu hôn thì cảm giác thế nào?”
Cô ấy nói với tôi , cô ấy từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ đến thủy cung nữa, tâm nguyện thời dậy thì không thực hiện được thì bỏ lỡ cũng là bỏ lỡ thôi.
Rồi cô ấy nhìn tôi cất lời:
“Có thể cùng anh đến thủy cung là giấc mơ thời thiếu nữ của em. Còn có thể kết hôn với anh , lại là giấc mơ hiện tại của em.”
Tôi chẳng biết phải nói gì thêm nữa, liền vươn người tới hôn lên môi cô ấy .
Anh tham lam hơn em nhiều lắm Đường Chiêu à . Anh không chỉ muốn cùng em đến thủy cung, cũng không chỉ muốn kết hôn với em. Anh hy vọng đời này kiếp này , đôi mắt em chỉ đong đầy hình bóng của một mình anh giống như lần đầu tiên hai chúng ta chạm mắt nhau năm đó.
-Hết-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.