Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Tôi gặp Cố Trường Phong vào năm lớp 12, khi thị trấn cử tôi lên thành phố tham gia kỳ thi học sinh giỏi Vật lý.
Mùa thi năm đó, Cố Trường Phong giành giải nhất toàn thành phố, còn tôi xếp thứ 13.
Thầy giáo dẫn tôi đi thi an ủi:
“Kết quả thế này đã tốt lắm rồi , không phải do em cố gắng chưa đủ đâu .”
Tôi ngồi dưới khán đài, ngơ ngác nhìn gương mặt thiếu niên tuy còn ngây ngô nhưng khó giấu vẻ điển trai, trái tim bắt đầu đập loạn như hươu chạy.
Thế nhưng nhìn khí chất toát ra trên người Cố Trường Phong, tôi thừa hiểu mối duyên giao tha trong đời chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi.
Tôi trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng cả nước nhờ thành tích xuất sắc. Sau khi biết hoàn cảnh kinh tế của tôi , nhà trường còn miễn giảm học phí. Tôi cầm c.h.ặ.t 500 tệ bà ngoại đưa cho rồi bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước.
Trùng hợp thay , tôi lại gặp lại Cố Trường Phong. Hắn đại diện cho tân sinh viên lên đại biểu phát biểu trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy , tôi vô cùng biết ơn bản thân vì đã nỗ lực học hành.
Sách vở thay đổi số phận, hóa ra là có thật.
Tuy nhiên, ngoài việc đăng ký các học phần giống Cố Trường Phong ra thì tôi chẳng dám bước tiếp dù chỉ một bước. Mà thực sự tôi cũng lực bất tòng tâm.
Cố Trường Phong có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống đại học còn tôi lại phải dốc sức làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là bảng điểm cuối kỳ. Dù điểm thi của chúng tôi bằng nhau và cùng đứng thứ nhất, nhưng hắn lại có rất nhiều điểm cộng từ hoạt động ngoại khóa, thành ra tổng xếp hạng của hắn bỏ xa tôi mấy bậc.
Cũng may khoản học bổng quốc gia dành cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn lại xét duyệt riêng. Nhờ có 8.000 tệ ấy , đôi lúc tôi mới có thể thả lỏng bản thân , âm thầm tiếp tục mối tình đơn phương chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng mà không bị gánh nặng cuộc sống đè cho nghẹt thở.
Quãng đời đại học của tôi rất đẹp . Bạn bè chưa bao giờ coi thường hay đối xử khác biệt với tôi vì tôi nghèo.
Vào năm thứ ba đại học, khi tôi đi phỏng vấn thực tập, các bạn cùng phòng đã cho tôi mượn bộ vest rồi còn giúp tôi trang điểm.
Đến lúc nhận lương thực tập đầu tiên, tôi mời cả phòng đi ăn cơm. Mọi người cũng không từ chối lấy lệ mà thoải mái vui vẻ nhận tấm lòng của tôi .
Tôi chưa từng thấy cuộc sống của mình khổ sở. Chỉ cần dựa vào nỗ lực để mọi thứ tốt lên từng ngày thì đã là ông trời rủ lòng thương rồi .
Sau khi vào công ty thực tập, tôi lại vô tình chung bộ phận với Cố Trường Phong. Nhờ thành tích xuất sắc của tôi , Cố Trường Phong mới hiếm hoi có chút ấn tượng với cô bạn đồng khóa ăn mặc quê mùa, mờ nhạt này . Mỗi lần vô tình giáp mặt ở phòng nước, hắn đều gật đầu chào hỏi lịch sự.
Tôi không chỉ làm việc cẩn trọng, nghiêm túc mà còn đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong một số dự án. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, công ty đã duyệt cho tôi ký hợp đồng chính thức ngay khi tốt nghiệp.
Thế nhưng tôi lại không thấy tên Cố Trường Phong trên danh sách chuyển chính thức công khai. Tôi nghĩ người ưu tú như hắn chắc hẳn đã nhận được lời mời từ công ty lớn khác, hoặc định du học nâng cao chuyên môn sau khi tốt nghiệp.
Mãi cho đến khi hắn xuất hiện tại công ty với tư cách là tổng giám đốc mới nhậm chức để khảo sát.
Hắn như nhìn thấy tôi giữa đám đông nhưng ánh mắt cũng dời đi rất nhanh. Dù sao đối với hắn , tôi cũng chỉ là một người bạn học cũ, còn bây giờ là một nhân viên dưới quyền.
Tôi nở nụ cười xã giao, cùng mọi người cúi chào:
“Chào Cố tổng ạ!”
4
Ai ở công ty cũng
biết
Đường Chiêu mới
vào
làm
trọn hai năm ở phòng kinh doanh
số
3
đã
ký
được
hợp đồng trị giá 300 triệu tệ, phá cách cất nhắc lên cấp phó tổng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-ky-tinh-le-trong-truyen-ba-tong/chuong-2
Tôi chính là Đường Chiêu. Tôi dựa vào thực lực để phá vỡ rào cản thăng tiến của phụ nữ chốn công sở, từng bước thăng chức tăng lương, trở thành người đàn bà thép trong mắt đồng nghiệp.
Tại buổi tiệc tất niên, lúc khen thưởng nhân viên xuất sắc của năm, Cố Trường Phong đi tới bắt tay tôi , bảo:
“Bạn học cũ, lâu rồi không gặp.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn sự bồi dưỡng của công ty và sự tin tưởng của lãnh đạo.”
Cố Trường Phong lại hỏi tôi có muốn chuyển sang văn phòng tổng giám đốc làm trợ lý đặc biệt hay không .
Tôi mỉm cười hỏi:
“Thế này có tính là tôi lại được thăng chức không ?”
Cố Trường Phong đưa ra lời khẳng định.
Đối với tôi , việc giấu kín tình cảm dành cho sếp trực tiếp dễ như trở bàn tay.
Dù sao để lộ ra thì không chỉ thất tình mà tôi còn mất luôn niêu cơm.
Ngoại trừ việc tôi thích Cố Trường Phong ra , đãi ngộ phúc lợi của công ty rất tốt , triển vọng phát triển của ngành kinh doanh chính lại rộng mở. Tóm lại , tôi không muốn mất công việc này .
Thế nhưng người như Cố Trường Phong ở vị trí cấp trên đôi lúc lại hay nhập nhằng giữa công và tư.
Tôi đã không ít lần khéo léo nhắc nhở rằng ngoài tôi ra hắn còn có một trợ lý đời sống, không cần lúc nào cũng bắt tôi đi mua cà phê hay làm mấy việc lặt vặt. Vậy mà hắn vẫn cứ réo tên tôi giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ.
Cuối cùng, dưới sự sắp xếp của tôi , cục diện mới được hình thành như sau :
Thư ký của Cố Trường Phong là tôi , còn thư ký của tôi lại chính là trợ lý đời sống của Cố Trường Phong.
Trừ những việc khẩn cấp, mấy chuyện lặt vặt khác tôi đều giao cho trợ lý đời sống xử lý.
Tuy trung bình mỗi ngày tôi và Cố Trường Phong ở bên nhau hơn 10 tiếng đồng hồ, thậm chí cuối tuần hay lễ tết cũng luôn cùng nhau làm việc, nhưng giữa chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở quan hệ cấp trên cấp dưới .
Nếu nói tôi không có bạn trai vì mải đơn phương Cố Trường Phong, ngoại hình bình thường lại ngày ngày tăng ca, vậy thì một người đàn ông chất lượng cao như Cố Trường Phong độc thân từ thời đại học đến nay quả thực có chút kỳ lạ.
Phải chăng Cố Trường Phong thích đàn ông?
Nhưng hắn là sếp của tôi , tôi chẳng dám hỏi.
Mãi cho đến ngày kỷ niệm thành lập trường cũ, trường mời Cố Trường Phong làm đại biểu cựu sinh viên lên phát biểu, hắn mới gặp được Bạch Lị Lị, người học tới năm thứ hai mà vẫn có thể lạc đường trong khuôn viên trường.
Lúc ấy tôi mới đột ngột nhận ra , mình là một nhân vật trong sách.
Tôi biết tình tiết câu chuyện.
Nếu muốn , tôi hoàn toàn có thể ngáng chân và cản trở quá trình yêu đương của hai người họ.
Thế nhưng tôi không muốn làm vậy .
Bạch Lị Lị ngoài khoản mù đường ra thì tính cách khá bù trừ cho Cố Trường Phong, đúng kiểu trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.
Bạn không nghe nhầm đâu , họ thật sự môn đăng hộ đối.
Cuốn sách này vốn không phải câu chuyện tổng tài yêu cô bé lọ lem, Bạch Lị Lị là tiểu thư bạch phú mỹ chính hiệu.
Truyện chủ yếu khai thác tình tiết ngọt sủng, công cụ người cản đường chỉ có ba vị: Một người là thanh mai trúc mã của nữ chính, một người tự xưng là thiên kim du học sinh, vị hôn thê của tổng tài và người còn lại chính là tôi .
Có lẽ do làm kẻ làm thuê quá lâu, bị văn hóa công ty lấy kết quả làm gốc độc hại quá sâu nên tôi chẳng buồn làm cái trò nối giáo cho giặc, vừa hại người vừa tốn công vô ích này .
Tôi đơn phương Cố Trường Phong là chuyện của riêng tôi , liên quan gì đến việc hai người họ gặp nhau , hiểu nhau rồi yêu nhau một cách bình thường?
Lại chẳng phải Bạch Lị Lị chen chân vào tình cảm của chúng tôi . Thuần túy là do tôi nhát gan tự ti, còn Cố Trường Phong lại chẳng hề có cảm giác với gu người như tôi mà thôi.
Dù sao kết cục cũng chẳng thể thay đổi, tôi chỉ hy vọng có thể nói lời chia tay với đoạn tình cảm này một cách tương đối đàng hoàng.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.