Loading...

Thư Ký Tỉnh Lẻ Trong Truyện Bá Tổng
#7. Chương 7: +11

Thư Ký Tỉnh Lẻ Trong Truyện Bá Tổng

#7. Chương 7: +11


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

10

Sau khi yêu tôi , Cố Trường Phong dần dần cắt giảm thời gian tăng ca.

Bạch Lị Lị hớn hở nói với tôi :

 “ Tôi biết ngay việc tôi gọi điện cho Cục Lao động bóc phốt công ty tăng ca vô độ là đúng đắn mà.”

Nếu Cố Trường Phong mà biết vị "hiệp sĩ pháp chế" chỉnh đốn chốn công sở mỗi ngày đều ngồi ngay ngoài cửa phòng làm việc của hắn , chẳng biết hắn sẽ có cảm tưởng gì nữa.

Mỗi ngày tan làm , Bạch Lị Lị nhất định phải đi nhờ xe Cố Trường Phong về nhà, chỉ để chực chờ khoảnh khắc tôi và Cố Trường Phong xuất hiện chung một khung hình. Dù không có cơm ch.ó cô ta cũng tự mò mẫm tìm hint để ăn, đẩy thuyền hăng hái đến mức phát mê phát mệt.

Cô ta bảo nếu quy định cho phép, cô ta còn có thể vác cả Cục Dân chính tới cho hai chúng tôi kết hôn ngay tại chỗ.

Tôi bảo tôi cũng chỉ nhất thời bị sắc đẹp làm cho mờ mắt thôi, chứ tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý cho kịch bản Cố phu nhân ném 5 triệu tệ vào mặt bắt tôi rời xa Cố Trường Phong đâu .

Bạch Lị Lị lại bảo căn bản sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Cô ta c.ắ.n CP của hai chúng tôi chính là nhờ Cố phu nhân đè đầu ép ăn "thính", thậm chí mẹ hắn còn thuê hẳn 3 tay viết cùng 5 họa sĩ, 8 vị đại thần ngày ngày sản xuất nội dung cho chị em trong nhóm hít hà.

“Nhóm cơ à ?”

“ Đúng thế, giờ đã có tận 20 nhóm rồi , tôi là nhóm trưởng nhóm 3 đấy.”

Bạch Lị Lị lại ghé sát vào tai tôi thì thầm:

 “Còn có cả mấy bản truyện gắn nhãn nhạy cảm nữa cơ. Để cố gắng bám sát thực tế, tôi mới mò vào làm việc bên cạnh Cố tổng. Lúc nhìn thấy phòng làm việc của Cố tổng thật sự có một ô cửa kính sát đất siêu lớn, tôi lại càng hưng phấn hơn.”

Tôi xin cô đấy đừng nói nữa, sau này tôi chẳng thể nào nhìn thẳng vào ô cửa kính sát đất đó được nữa rồi .

Trước đây tôi cứ tưởng tình tiết trong tiểu thuyết chẳng có chút giá trị tham khảo nào, nhưng giờ xem ra quả thực vẫn có . Ví dụ như Cố Trường Phong đúng là có chút não yêu đương thật.

Hắn hết xếp nến dưới nhà tôi rồi bị ban quản lý tòa nhà xua đuổi vì cấm dùng lửa, lại sang phòng livestream đặt mua 999 đóa hoa hồng để rồi nhận về loại hoa khô dùng để pha trà . Mới đây nhất, hắn còn đặt trước dịch vụ máy bay không người lái kéo băng rôn tỏ tình toàn thành phố, kết quả bị lừa mất 130.000 tệ.

Tôi thật sự không biết phải nói gì cho phải :

“Chỉ cần anh có một chút kiến thức phổ thông thôi thì cũng biết khu vực trong vành đai 5 đâu có cho phép bay máy bay không người lái.”

Cố Trường Phong lại chẳng bận tâm:

 “Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ.”

Tôi hít một hơi thật sâu, ra sức khuyên ngăn như một vị thần t.ử trung trinh khuyên bảo hôn quân:

“Anh bị truyện bá tổng tẩy não rồi đấy. Không chịu làm việc mà chỉ muốn yêu đương, công ty không lo kinh doanh đàng hoàng là dẹp tiệm thật đấy.”

Cố Trường Phong không dám nhìn thẳng vào mắt tôi , hơi chột dạ phản bác:

“Anh làm gì có .”

Tôi bảo:

“Em không hy vọng anh yêu em chỉ vì bị nhân vật em trong sách làm cho cảm động.”

Cố Trường Phong thở dài một hơi khó mà phát giác:

“Em có biết anh biết đến tình tiết cốt truyện từ khi nào không ?”

Tôi đáp tôi đoán là vào buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Hắn lại hỏi:

“Thế em có biết anh thích em từ khi nào không ?”

“Là từ sau khi biết chuyện em thầm thích anh qua cuốn sách sao ?”

“Không, là ở kỳ thi học sinh giỏi Vật lý cấp thành phố năm lớp 12.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thu-ky-tinh-le-trong-truyen-ba-tong/chuong-7
”

Mùa xuân năm ấy không chỉ là khởi đầu cho câu chuyện đơn phương của một cô gái nơi thị trấn nhỏ, mà còn là khoảnh khắc rung động của chàng trai đứng trên bục giảng khi bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cô gái dưới khán đài.

11

Mấy ngày trước tôi có tham gia phần thi viết của một công ty. Tôi vốn rất tự tin vào khả năng thi cử của mình , quả nhiên sau khi thuận lợi vượt qua, tôi nhận được thông báo hôm nay đến tham gia phỏng vấn.

Tôi đi làm đã nhiều năm, theo lý mà nói thừa năng lực ứng phó với đủ loại tình huống nhưng lần này quả thực rất bất thường.

Tôi mới ở giai đoạn giới thiệu bản thân đã bị ngắt lời đột ngột, phía sau các nhà tuyển dụng lại liên tục lên tiếng mỉa mai tôi . Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa liền đứng dậy, chủ động kết thúc buổi phỏng vấn này .

“Cô chính là Đường Chiêu? Trợ lý cũ của Cố Trường Phong đúng không ?”

Một ứng viên nữ đang chờ ở cửa đột nhiên làm khó làm dễ khi tôi bước ngang qua.

Tôi lịch sự hỏi lại :

“ Đúng vậy , xin hỏi cô là...?”

Cô ta liếc nhìn tôi một cái:

“Vị trí này đã có người cơ cấu từ trước rồi , mấy người các cô chỉ là quân cờ đi kèm để làm màu thôi. Có thể đi nghe ngóng tin tức trước rồi hãy đến không hả!”

Trong lòng tôi lập tức hiểu ra , hóa ra đây là vị trí "dành riêng cho suất nội bộ" nhưng để hợp thức hóa quy trình tuyển dụng, công ty vẫn phải làm màu đi theo đúng thủ tục thông báo công khai.

Cô ta lại nói tiếp:

“Tốt nghiệp trường danh tiếng thì đã sao ? Lý lịch hoành tráng thì thế nào? Chẳng phải cuối cùng vẫn phải làm nền cho tôi đấy thôi.”

Tôi từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ta :

“Cô nói không sai, nếu hôm nay công việc này không có ai tiến cử nội bộ thì đến cái cửa nộp hồ sơ tôi cũng chẳng tìm thấy.”

Cô ta nghe xong cảm thấy rất hài lòng:

“Cũng biết tự lượng sức mình đấy.”

Tôi bật cười một tiếng:

“Sao tôi có thể là người biết tự lượng sức mình được cơ chứ?”

Người ta bảo con gái không học nổi khối Tự nhiên, tôi đây không những học mà còn đi thi học sinh giỏi.

Người ta bảo con gái nên tìm công việc bàn giấy nhẹ nhàng, tôi đây lại cứ thích bôn ba khắp nơi để đàm phán hợp đồng.

Người ta bảo con gái đến tuổi thì nên về quê lấy chồng sinh con, tôi đây lại quyết tâm lăn lộn bám trụ ở thành phố lớn.

Tôi chưa bao giờ biết tự lượng sức mình cả, nếu không tôi đã chẳng nhẫn nại chịu đựng khớp xương bàn tay nứt nẻ vì rét để ngồi trong lớp hoàn thành từng tờ đề thi, đã không đầm đìa mồ hôi ngồi trong phòng thi đại học kiểm tra bài từng chút một, và đã không trốn vào phòng kho của công ty giờ nghỉ trưa để luyện tập từng từ tiếng Anh bồi gượng gạo.

“Nếu tôi chấp nhận số phận, nếu tôi biết tự lượng sức mình thì ngày hôm nay Đường Chiêu tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội đứng cạnh cái vị trí cơ cấu ấy đâu .”

Tôi nhẹ nhàng thốt ra câu đó rồi đứng dậy bước đi .

Cô có thể mỉa mai loại mọt sách chỉ biết cắm đầu vào học hành thi cử như tôi , nhưng cô không thể tước đoạt sự công bằng và bình đẳng mà tôi đã phải liều mạng mới giành giật được .

Tuy rằng câu nói lúc rời đi của tôi trông vô cùng ngầu, nhưng tôi đã đoán ra người phụ nữ ngông cuồng đó chính là Diêu Khinh Vân trong sách, một nữ phụ khác. Đắc tội với cô ta rồi , e rằng con đường xin việc sau này của tôi sẽ càng thêm gian nan.

…

 

Vậy là chương 7 của Thư Ký Tỉnh Lẻ Trong Truyện Bá Tổng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo