Loading...
Ta mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, Bùi Tịch mang về một nữ tử từ Giang Nam.
Họ cùng cưỡi ngựa ở ngoại ô, cùng rừng hái thuốc, gần như hình với bóng, chẳng rời nửa bước.
Năm thứ ba khi thành , khó khăn lắm mới mang thai. Hắn liền gấp gáp chờ nổi, đòi cưới nàng về bình thê.
"Có đứa trẻ , cũng xem như cho nàng một niềm an ủi để nương tựa, nàng cứ an tâm mà nuôi dạy con cho ."
Hắn , nụ đầy nhẹ nhõm như trút gánh nặng: "Ta cuối cùng cũng thể tâm ý mà yêu nàng ."
Còn suốt ngày u uất sầu não, cuối cùng vì khó sinh mà bỏ mạng.
Trước khi nhắm mắt, thấy Bùi Tịch với gã sai vặt: "Đi cũng , như giữa và A Thư sẽ còn bất kỳ trở ngại nào nữa."
Ta giật tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ướt sũng cả . Vừa vặn lúc , nha báo băm, rằng Bùi Tịch đến, hiện đang ở tiền sảnh chờ gặp .