Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Kiến thức cấp ba tôi đều đã nắm vững nên ít khi nghe giảng. Giáo viên cũng mặc kệ tôi , miễn là đừng gây tiếng động lớn. Nhìn chỗ ngồi trống trải bên cạnh, tôi lôi vở của cậu ấy ra định giúp cậu ấy ghi chép để khi quay lại còn theo kịp tiến độ. Vừa mở vở ra , một tờ giấy rơi xuống.
Đó là phiếu chẩn đoán tâm lý.
Tôi nuốt nước bọt, bình tĩnh kẹp tờ giấy lại , khép vở rồi đặt về chỗ cũ. Tôi gửi tin nhắn cho Lâm Tự Nhiên nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi nhắc tên cậu ấy trong nhóm cũng không thấy động tĩnh gì.
Dư Vi nhắn: [Cậu ấy sẽ không trả lời tin nhắn đâu .]
Tôi cảm giác cô ấy biết chuyện gì đó, dù sao Lâm Tự Nhiên cũng thích cô ấy .
Lục Tự: [Cậu ta gian lận thì trách ai được ?]
Tôi đáp: [Cậu ấy sẽ không gian lận đâu .]
Sợ Lâm Tự Nhiên đọc được sẽ buồn, tôi quyết định lập một nhóm mới chỉ có ba người .
Tôi : [Lâm Tự Nhiên chắc chắn không gian lận, tôi thực sự sợ cậu ấy xảy ra chuyện.]
Tôi không dám nói ra chuyện tờ phiếu chẩn đoán tâm lý kia . Với những gì tôi biết về Lâm Tự Nhiên, bố mẹ cậu ấy yêu cầu rất nghiêm khắc. Lần này cậu ấy tiêu đời rồi .
Lục Tự: [Cậu ta có chuyện chứ có phải cậu đâu , lo lắng thế làm gì?]
Tôi đáp: [Với mối quan hệ của bốn người chúng ta , tôi quan tâm một chút thì có sao ? Dù gì tôi và cậu ấy cũng là bạn học mà.]
Lục Tự: [Được rồi .]
Dư Vi: [Bố mẹ cậu ấy yêu cầu cao lắm, thi không tốt là sẽ bị đ.á.n.h, thậm chí không cho ăn cơm. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ thực tế còn nghiêm trọng hơn những gì tôi biết .]
Trang Thảo
[Truyện được đăng tải duy nhất tại -
Hóa ra đó là lý do cậu ấy nỗ lực học tập đến vậy sao ? Nhưng cậu ấy đã thi được tận 700 điểm rồi , đại học trong nước tùy ý lựa chọn, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao ?
Sau giờ học, tại căn hộ của Lục Tự.
Lục Tự lầm bầm: " Tôi không phải lo lắng cho cậu ta đâu nhé, căn nhà này là của tôi nên tôi qua đây chơi thôi."
Dư Vi trêu: "Ha, lại còn bày đặt ngạo kiều."
Tôi hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, mọi người nói chuyện chính sự đi ."
Dư Vi bất đắc dĩ giải thích: "
Tôi
và
cậu
ấy
quen
nhau
từ đêm văn nghệ năm lớp mười, cả hai cùng
làm
MC.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-bung-binh-bon-nguoi-mot-nha/chuong-9
Trước đêm diễn một ngày cần
phải
khớp kịch bản,
cậu
ấy
về nhà muộn nên
bị
mẹ
đến tận trường bắt về. Bà
ấy
hiểu lầm hai đứa
tôi
hẹn hò, mắng
tôi
trông lẳng lơ,
không
phải
hạng
người
tốt
. Biết
tôi
là học sinh lớp 7, bà
ấy
càng
không
cho Lâm Tự Nhiên chơi cùng.
Nhưng
Lâm Tự Nhiên
lại
chẳng thèm giúp
tôi
nói
lấy một câu, đó cũng là lý do tại
sao
tôi
không
thích
cậu
ấy
. Những chuyện khác
tôi
cũng
không
rõ lắm, chỉ
biết
ngày hôm
sau
Lâm Tự Nhiên
không
đến trường, nhà trường
phải
tìm một đàn
anh
khác đến hợp tác với
tôi
."
Tôi nhớ lại , kỳ văn nghệ năm lớp mười đúng là Lâm Tự Nhiên đã xin nghỉ ba ngày với lý do bị ốm.
Dư Vi tiếp tục: "Sau đó cậu ấy có đến tìm tôi xin lỗi . Nhưng tôi càng nghĩ càng giận nên đã cãi nhau với cậu ấy , vô tình nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu ấy , thực sự rất nghiêm trọng."
Lục Tự nãy giờ vẫn giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực chất là đang nghe lén, nghe đến đây liền tức giận vỗ bàn: "C.h.ế.t tiệt. Tôi nhịn không nổi nữa rồi ."
Hắn bấm số điện thoại: "Trợ lý Vương, trong vòng ba phút tôi muốn có toàn bộ thông tin về người này ."
"..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói : "Thiếu gia, tra thông tin của ai cơ ạ? Thiếu gia ơi, ba phút không đủ đâu ạ."
Nửa tiếng sau , Lục Tự gửi tài liệu vào nhóm ba người . Lâm Tự Nhiên có một người anh trai tên là Lâm Tự Minh. Lâm Tự Nhiên từng nói tôi rất giống anh trai cậu ấy . Đó là một thần đồng từng tham gia kỳ thi đại học năm 14 tuổi. Thành tích của anh ấy đủ để vào bất kỳ trường đại học trọng điểm nào, nhưng anh ấy đã từ chối mọi lời mời của các trường danh tiếng để học lại . Gia đình suy đoán mục tiêu của anh ấy là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Nhưng thông tin tiếp theo về anh ấy lại là vào một ngày trước kỳ thi đại học năm thứ hai. Anh ấy đã nhảy lầu tự sát. Lâm Tự Minh không chỉ có thành tích trên lớp gần như tuyệt đối mà còn học rất nhiều kỹ năng ngoại khóa, đạt quán quân Olympic Toán học, giành cúp vĩ cầm và tham gia thi đấu cờ vây. So với anh ấy , tôi đúng là một con cá ướp muối, ngay cả trở mình cũng thấy mệt.
Mọi người đều ngưỡng mộ vợ chồng họ Lâm sinh được một người con giỏi giang. Vợ chồng họ cũng vô cùng tự hào, đưa Lâm Tự Minh tham gia rất nhiều buổi phỏng vấn. Sau cái c.h.ế.t của con trai, họ không chịu nổi lời ra tiếng vào nên đã chuyển nhà. Lâm Tự Nhiên, vốn có thành tích bình thường và không được coi trọng, bỗng chốc trở thành hy vọng duy nhất. Cậu ấy không ưu tú như anh trai, không thể kham nổi quá nhiều môn ngoại khóa nên chỉ còn cách dồn toàn lực vào thành tích học tập.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.