Loading...
Ta và Tạ Dục Dương là thanh mai trúc mã, chẳng ai thể rời xa ai.
Năm mười hai tuổi, Tạ bá bá thăng quan kinh.
Tạ Dục Dương lóc ăn vạ, sống ch/ ếc cũng nhất quyết đòi dẫn cùng.
Sau đó, hai nhà liền thỏa thuận, ở Nam Châu nửa năm, ở kinh thành nửa năm.
hề .
Năm mười bảy tuổi, khi một nữa kinh, đỏ cả mắt.
Chỉ vì Tạ bá mẫu gửi thư tới, và Tạ Dục Dương hủy bỏ hôn ước.
Bà chê dạy dỗ tử tế, đủ đoan trang hiền thục, xứng thiếu phu nhân Tạ gia.
Ta chuyện ngay yến tiệc của Tạ gia, tức đến bốc hỏa!
Ta lập tức thẳng lên phía , rút từ trong tay áo của vị khách quý ở ghế đầu một tờ hôn thư, đập xuống bàn.
“Bá mẫu rõ ? Ta, Kỷ Trừng, chẳng thèm thiếu phu nhân gì đó. Ta gả thì gả cho nhất!”