Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại truyện: Góc nhìn của kẻ l.ừ.a đ.ả.o si tình Cố Hàn.
Bố tôi là một người xe mê vật lý đến cuồng si.
Ông qua đời vì lao lực quá độ sau chuỗi ngày dài chôn mình trong phòng thí nghiệm.
Kể từ cái ngày định mệnh đó, thế giới của mẹ tôi sụp đổ, bà mắc chứng trầm cảm nặng nề.
Nhìn mẹ héo mòn từng ngày, mái tóc bạc đi và rụng thành từng nắm, trái tim tôi và chị gái Lâm Dao như bị cào xé.
Năm tôi học cuối cấp ba, chị gái sang nước ngoài du học, gánh nặng đổ dồn lên vai tôi .
Tôi chạy như con thoi giữa trường học và bệnh viện.
Bệnh tình của mẹ ngày một trở nặng, những cơn hoảng loạn thường xuyên xảy ra .
Để túc trực bên bà, mỗi ngày tôi chỉ dám chợp mắt bốn tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi từ một người hoạt bát dần thu mình lại , trở nên câm lặng.
Buổi sáng ngày tôi bước vào kỳ thi Đại học sinh t.ử, mẹ hiếm hoi tỉnh táo, nắm tay tôi thều thào.
"A Hàn, con thi cho tốt nhé, thi xong rồi hãng tới gặp mẹ .''
Tôi do dự không nỡ bước đi , mẹ lại mỉm cười yếu ớt, "Ngày mai chị con bay về rồi , con không cần lo cho mẹ đâu ."
Ngày công bố điểm thi, bầu trời trong xanh, nắng trải vàng rực rỡ.
Bảng điểm báo về 699 điểm, cánh cửa khoa vật lý của Đại học Chiết Giang rộng chờ đón tôi .
Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá thấp sự cố chấp của mẹ và chị gái.
Họ đã lén lút thay đổi nguyện vọng của tôi , như một trò đùa dai dảng của định mệnh, tôi bị nhét vào khoa luật của Đại học A .
Đã có lúc tôi phẫn ớt muốn xé nát giấy báo trúng tuyển, định nghỉ học để sau năm thi lại vật lý.
Nhưng khi mẹ tuyệt thực nhiều ngày đến mức kiệt sức nhập viện để đe dọa, tôi đành buông xuôi, đầu hàng số phận.
Suốt năm nhất đại học, tôi vùi đầu vào đống luật pháp khô khan, giành lấy vị trí thủ khoa toàn ngành.
Mẹ và chị gái đều rất vui mừng.
Có lẽ những nụ cười hiếm hoi của họ đã phần nào xoa dịu nỗi đau chát chúa đang rỉ m.á.u trong tim tôi .
Lên năm hai, Chu Cảnh Trạch chạy tới khoác vai tôi , hớn hở báo tin.
''A Hàn, năm nay trường chiêu mộ được một nữ sinh tân sinh viên chất lượng lắm đấy. Nghe đồn có một cô học muội khoa luật miệng lưỡi vô cùng lợi hại.''
Tôi nghe xong chỉ nhếch mép thờ ơ ừ hử cho qua chuyện. Tâm trí tôi lúc đó chỉ tập trung vào việc kiếm tiền, xây dựng nền móng cho văn phòng luật tương lai.
Cho đến cái ngày định mệnh chạm trán cô ấy trên sân khấu cuộc thi tranh biện, tôi mới thấm thía trọn vẹn ý nghĩa của chữ lợi hại mà Chu Cảnh Trạch đã tâng bốc.
Tôi đứng ở phe phản đối, còn cô gái nhỏ nhắn ấy ở phe đồng tình.
Đứng trên bục phát biểu, cô ấy biện luận sắc bén, logic c.h.ặ.t chẽ, giọng điệu tuy êm ái ôn hòa, nhưng từng lời nói đều mang sức nặng ngàn cân.
Vào khoảnh khắc cao trào, lập luận của cô ấy sắc bén đến mức tôi suýt chút nữa bị dồn vào chân tường, không tìm được kẽ hở phản bác.
Tôi biết mình đã gặp được kỳ phùng địch thủ thực sự.
Những cuộc chiến tranh biện trước đây, tôi luôn giành chiến thắng nhẹ nhàng như dạo chơi.
Nhưng lần này , thú thật tôi chỉ ăn may hơn cô ấy một chút về mặt điểm số kỹ thuật.
Cuộc thi kết thúc, trong hậu trường ồn ào, tôi vô tình đi ngang qua và nghe thấy đám bạn đang súm xít vây quanh cô ấy , tò mò hỏi: ''Tinh Ngữ này , đứng đối mặt tranh biện với nam thần Cố Hàn, áp lực thế cậu có bị run chân không ?''
Nghe câu hỏi, cô gái nhỏ bật cười khúc khích, nụ cười tươi tắn làm hiện lên hai lúm đồng tiền.
''Căng thẳng cái gì chứ? Anh ta có phải là Dương Dương đâu mà tớ phải sợ? Mà kể cả có là Dương Dương thật, tớ cũng phải nhào vô cưỡng hôn một cái rồi tính tiếp, sợ gì.''
Nghe câu trả lời sặc mùi mê trai đó, bước chân tôi khựng lại , khóe môi tôi bất giác cong lên.
Cô học muội này tư tưởng cũng phóng khoáng, táo bạo quá nhỉ.
''Trần Tinh Ngữ, cậu bớt u mê đi . Suốt ngày đòi hôn với hít, lớn rồi mảnh tình vắt vai còn chưa có mà đòi cưỡng hôn minh tinh Dương Dương.''
''Nằm mơ giữa ban ngày à ? Mặc kệ tớ, tuy biết chắc kèo là tạch nhưng làm người thì phải có ước mơ chứ.''
''Dẹp mộng đi má. Thay vì ôm mộng gả cho Dương Dương, cậu theo đuổi đàn anh Cố Hàn còn thực tế hơn.''
'' Đúng là đồ dở hơi , thôi xin Kiếu, tới đây chẳng có miếng hứng thú nào với đàn anh Cố Hàn của mấy cậu đâu . Đời này kiếp này có ế cũng không bao giờ dính dáng tới anh ta .''
Chẳng hiểu sao nghe thấy lời tuyên bố rành giọt không bao giờ dính dáng tới tôi của cô ấy , l.ồ.ng n.g.ự.c tôi bỗng dẫy lên một cỗ bực tức vô cớ.
Tôi hừ lạnh một tiếng, quay gót bỏ đi thẳng.
Hóa ra tên cô ấy là Trần Tinh Ngữ.
Tinh ngữ? Những vì
sao
biết
nói
nghe
cũng êm tai đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-duoc-nam-than-khoa-luat-cung-chieu/chuong-12
Lần tiếp theo duyên phận sắp đặt cho chúng tôi gặp lại là trên con đường mòn ngập lá rụng dẫn tới nhà ăn của trường.
Có một chú mèo hoang lông vàng cam hay lượn lờ ở đó.
Tôi từng mua xúc xích cho nó ăn một thời gian, về sau vì quay cuồng với đống hồ sơ vụ án ở văn phòng luật, tôi hiếm khi quay về trường nên ngày nào cũng phải ép Chu Cảnh Trạch làm thay tôi đi hầu hạ hoàng thượng.
Một buổi chiều, Chu Cảnh Trạch gọi điện réo ầm lên.
''A Hàn, cậu đoán xem hôm nay lúc đi cho mèo ăn, tôi vô tình đụng mặt ai?''
Vốn dĩ đám sinh viên biết đến sự tồn tại của con mèo cam đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi chẳng thèm vắt óc suy nghĩ đáp bừa.
''Gặp thầy hiệu trưởng đi dạo à ?''
'' Sai bét''.
'' Tôi gặp cô học muội họ Trần đó, cái cô mà cãi tay đôi nảy lửa với cậu ở cuộc thi tranh biện ấy .''
Tôi im lặng một lúc lâu, ký ức ùa về, lúc này tôi mới nhớ ra trên đời này vẫn tồn tại một sinh vật ngông cuồng.
Từng vỗ n.g.ự.c rõng rạc tuyên bố sẽ không bao giờ thích tôi .
''Alo. Cậu bị đứng hình à ? Đừng bảo là quên mất người ta rồi nhé.''
Giọng Chu Cảnh Trạch ồn ào vang lên. Tôi khẽ ừ một tiếng che giấu sự sáo trộn, hỏi lại , "Cô ấy rảnh rỗi ra đó làm gì?"
"Đi cho mèo ăn chứ làm gì? Cô ấy còn đặt luôn họ cho con mèo đó nữa cơ. Họ Vương tên là Vương Tiểu Quýt.''
Trưa ngày hôm sau , tôi phá lệ gác lại đống tài liệu, lái xe quay lại trường.
Bước chậm rãi trên con đường dẫn tới nhà ăn, tay tôi nắm c.h.ặ.t một túi hạt thức ăn cho mèo.
Hôm nay cô ấy có tới tìm Tiểu Quýt không nhỉ?
Chưa kịp bước đến gần bụi cây quen thuộc, tôi đã nghe thấy chất giọng trong trẻo, vừa thân quen vừa xa lạ, lọt vào tai.
Dưới ánh nắng nhẹ, cô ấy mặc chiếc váy chữ A màu trắng tinh khôi, ngồi xổm dưới đất, bàn tay nhỏ nhắn kiên nhẫn vuốt ve bộ lông của con mèo cam.
"Tiểu Qúyt ngoan, hôm nay cũng phải ăn hết hạt cho ch.óng lớn nhé."
Cô ấy lẩm bẩm, thủ thỉ rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai câu nào.
Mọi giác quan của tôi chỉ tập trung vào bóng lưng nhỏ bé ấy .
Chẳng hiểu sao cái trái tim khô cằn trống rỗng từ lâu của tôi bỗng nhiên được một luồng hơi ấm lạ kỳ lấp đầy.
Vài ngày sau , tôi nhắn một cái tin nhờ Hạ Tình chuyển tin cho cô ấy .
Con mèo cam Tiểu Quýt đã được người tốt bụng nhận nuôi rồi .
Sự thật là tôi đã lén đem con mèo cam đó về nhà hầu hạ.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ điên rồ, nếu hiện tại tôi chưa đủ tư cách để bảo vệ cô ấy thì ít nhất hãy để tôi bảo vệ sinh linh nhỏ bé mà cô ấy chân quý.
Bốn năm đại học bận rộn trôi qua như một cái chớp mắt, tôi ngập đầu trong công việc và gần như không còn cơ hội gặp lại cô ấy .
Cho đến một đêm tụ tập ở ba xui xẻo thế nào tôi chơi game thua bé nhè.
Lũ bạn trời đ.á.n.h bắt tôi nhận hình phạt gọi điện lừa tiền của một người phụ nữ bất kỳ ngoại trừ người thân trong gia đình.
Sống hơn 20 năm trên đời, danh bạ điện thoại của tôi toàn đối tác và khách hàng, tôi thật sự không biết phải lôi ai ra làm bia đỡ đạn.
Cuối cùng, ngón tay tôi vô thức gõ lên màn hình dãy số điện thoại quen thuộc mà tôi đã âm thầm ghi khắc trong đầu suốt 3 năm qua.
Tiếng chuông tút tút vang lên vài nhịp, cô ấy bắt máy.
Trong khoảnh khắc ấy , tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì cô ấy chưa đổi số , vận dụng kỹ năng ăn nói của dân luật, diễn trò lươn lẹo một lúc.
Chỉ nửa tiếng sau , tôi đã thành công thao túng tâm lý và lừa được của cô ấy 2999 tệ.
Cầm tiền trong tay, tôi lại thấy day dứt, không đành lòng nhìn cô nương ngốc nghếch đó chịu thiệt thòi.
Tôi lập tức dùng một tài khoản bí mật chuyển hoàn lại số tiền đó cho cô ấy .
Đúng như kịch bản tôi dự đoán, sau khi tiền về ví, cô ấy phũ phàng tặng tôi combo chặn xóa WeChat thẳng tay.
Đối diện với sự tuyệt tình đó, tôi chỉ biết dở khóc dở cười .
Mục đích tiếp cận của tôi quá rõ ràng, quá dễ vạch trần.
Tôi đã tính đến viễn cảnh tồi tệ nhất là khi mọi chuyện vỡ lở, cô ấy biết tôi là kẻ chủ mưu giăng bẫy, cô ấy sẽ nổi trận lôi đình, c.h.ử.i tôi một trận vuốt mặt không kịp, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu cơn thịnh nộ.
Nào ngờ Trần Tinh Ngữ lại là một biến số nằm ngoài mọi suy luận logic của tôi , cô nương ngốc nghếch, lương thiện ấy lại gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của một kẻ l.ừ.a đ.ả.o như tôi .
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy , tôi bỗng nhận ra một chân lý, bị mẹ ép buộc từ bỏ đam mê, miễn cưỡng bước chân vào đại học A tưởng chừng là một bi kịch của số phận, nhưng không , đó lại là sự sắp đặt tuyệt vời nhất, là quyết định đúng đắn và vinh quang nhất trong cuộc đời tâm tối của tôi .
Bởi vì ở đó tôi đã tìm thấy ánh sáng của đời mình .
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.