Loading...
Này anh trai, anh tưởng đây là nhà của anh chắc.
Anh khẽ cười , ánh mắt cưng chiều:
Được rồi , đúng cái hương vị độc tài đó rồi đấy.
Tôi nhìn là thấy cái nết của anh có vấn đề nặng rồi . Mỗi ngày tôi đều lên mặt sai bảo hành hạ anh làm việc nhà. Nhưng kỳ lạ thay , thanh đo tiến độ công lược của hệ thống lại càng lúc càng nhảy số cao vọt.
Tôi đắc ý chê bai hệ thống phán đoán sai bét nhè rồi , rõ ràng là cái trò không giữ khoảng cách, bám dính lấy nhau thao túng tâm lý thì tốt hơn. Mấy cái mớ kinh nghiệm giấy của mày rút ra từ 3GB bộ ngôn tình ba xu, chẳng áp dụng đúng tí nào hả hệ thống?
Nó hừ mũi gắt lại :
Này cô nương, nếu không nhờ cái chuỗi chiêu thức lạt mềm buộc c/h/ặ/t liên hoàn vĩ đại do tôi bày ra thì hai ông bà nhà cô bây giờ chắc vẫn còn đang chơi trò chiếm hữu vườn bắt ngồi đoán già đoán non xem đối phương có mảy may yêu mình hay không kìa.
Tôi nghẹn họng. Ồ, hóa ra tư duy của nó không phải ở tầng mặt đất mà nó đang đứng trên tầng khí quyển để thao túng tôi rồi .
Thế nhưng đến sát nút, tiến độ công lược vẫn khựng lại chưa chịu đầy 100%.
Đêm xuống, tôi sốt ruột nhào tới túm cổ áo ngủ của Phó Đình Xuyên, hùng hổ vặn hỏi:
Nói thật đi , có phải tận sâu trong thâm tâm anh vẫn không hề yêu em đúng không ?
Anh đã quá quen với cái nết giật mình thon thót của tôi rồi , bình tĩnh vòng tay ôm tôi đáp:
Vấn đề này anh có mọc thêm trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được với em. Thôi nói thẳng đi nữ vương, hôm nay em muốn phạt đ/á/n/h đòn hay trói thế nào?
Tôi bực bội buông tay ra , không thèm nói gì nữa, vùi đầu vào n/g/ự/c anh , tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ cách phá đảo.
Giữa đêm khuya thanh vắng, khi căn phòng đã chìm vào tĩnh mịch, trong lúc tôi đang nửa mê nửa tỉnh ngái ngủ, người bên cạnh đột nhiên nhích lại gần, vòng tay rắn chắc ôm siết lấy eo tôi , kéo sát vào l/ồ/ng n/g/ự/c anh . Anh vùi đầu sâu vào hõm cổ tôi , giọng anh cất lên rất nhẹ, xen lẫn chút tiếng thở dài bất an:
Thực ra anh mới là người muốn hỏi Kiều Vãn câu đó. Từ tận đáy lòng, em có thật sự yêu anh không ?
Sáng hôm sau , tôi mơ màng không biết đêm qua có phải là mình nằm mơ ảo giác hay không , chỉ lờ mờ nhớ dáng vẻ Phó Đình Xuyên lúc đó dường như rất bàng hoàng và luống cuống như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Ban ngày lúc hai đứa đang ngồi ăn sáng, tôi nghiêm túc hỏi lại anh chuyện này . Anh buông nĩa, nhìn tôi im lặng một lúc lâu. Khi mở miệng, giọng nói của anh hơi nghẹn lại , mang theo sự dè dặt:
Vãn Vãn, em có biết là từ hồi đi học em rất hay có thói quen lẩm bẩm tự nói chuyện một mình với không khí rất rõ ràng không ?
Tôi sững sờ ngậm nửa miếng bánh mì c/h/ế/t sững:
Cho nên trước đây lúc đi học anh nghĩ em bị tâm thần phân liệt nên mới xa lánh từ chối em à ?
Vốn dĩ anh đang định tâm sự chuyện nghiêm túc deep deep với tôi , nghe câu phản biện trời ơi đất hỡi đó xong liền khẽ bật cười bất lực:
Không phải thế.
Nói rồi anh lại sầu não thở dài. Tôi nghiêm túc gõ bàn cảnh cáo:
Sách phong thủy dạy rồi thở dài thì phải thở hắt lên để lấy phúc khí, bị anh thở cụp xuống bay hết tài lộc đi rồi .
Phó Đình Xuyên nghe lời ngoan ngoãn thu lại nửa hơi thở còn lại chưa kịp nhả ra :
Được, vậy anh hứa sẽ không thở dài nữa.
Chỉ là nhiều lúc anh thật sự không phân biệt được mục đích dụng tâm của em. Có phải có một người vô hình nào đó ép em giao nhiệm vụ sai em phải theo đuổi anh đúng không ?
Anh cúi gục đầu, hàng mi dài và dày đổ bóng rợp xuống đôi mắt cô đơn:
Nếu...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-khong-cuong-ep-theo-duoi-nua-pho-tong-lai-phat-dien-doi-cuoi/chuong-7
nếu
không
phải
có
sự tồn tại của
người
đó bảo em
làm
thế,
có
phải
em sẽ tuyệt đối
không
bao giờ chọn ở bên một kẻ tẻ nhạt như
anh
không
?
Tim tôi khẽ nhói lên một nhịp.
Hệ thống trong đầu tôi hét toáng lên:
Áaaaa anh ta nghe thấy tôi rồi ! Anh ta nghe thấy tôi mấy năm nay rồi ! C/h/ế/t rồi lộ rồi ! Kiều Vãn cô mau bịt miệng tôi lại !
Tôi mím môi, dịu dàng xoa tóc anh :
Không phải đâu đồ ngốc ạ.
Tôi hít sâu một hơi . Đến nước này thì giấu cũng không giấu được nữa rồi .
Anh nghe thấy hết rồi đúng không ? Từ hồi cấp 3?
Phó Đình Xuyên ngẩng lên, đôi mắt phượng đỏ hoe. Lần đầu tiên anh không giấu diếm nữa:
Ừ. Anh không biết nó là gì. Anh chỉ nghe thấy em lẩm bẩm: Hệ thống ơi, hôm nay phải công lược Phó Đình Xuyên thế nào, KPI chưa đủ, phải trói anh ta lại ... Ban đầu anh tưởng em chơi game nhập vai. Sau này ... anh tưởng em bị ép buộc.
Tôi c/h/ế/t lặng. Bảo sao ! Bảo sao bao nhiêu năm nay, mỗi lần tôi dùng chiêu trò bá tổng, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt vừa bất lực vừa thương hại, như nhìn một đứa trẻ bị ép làm việc xấu .
Cho nên... anh trốn ra nước ngoài...?
Vì hệ thống của em nói , nếu anh ở gần em quá, em sẽ bị phạt. - Anh nói khẽ, giọng run run - Cái đêm anh nghe thấy mày nói : Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa sổ, anh đã sợ muốn c/h/ế/t. Anh nghĩ chỉ cần anh đi thật xa, em sẽ không phải ép buộc bản thân yêu anh nữa.
Nước mắt tôi trào ra .
Hệ thống khóc còn to hơn tôi :
Hu hu hu ký chủ nam chính này yêu cô thật rồi ! Anh ta tưởng cô bị tôi ép buộc suốt 10 năm nên mới diễn vai ác nữ để bảo vệ cô! Trời ơi tình yêu đích thực gì mà vừa ngược vừa ngọt thế này !
Tôi nhào tới ôm chầm lấy cổ Phó Đình Xuyên, vừa khóc vừa đ/á/n/h anh :
Đồ ngốc! Sao anh không nói sớm! Em có bị ép gì đâu ! Cái hệ thống rách nát đó chỉ là cái loa phường xúi bậy thôi! Em thích anh là thật! Từ hồi cấp 2 anh cho em mượn cục tẩy, em đã thích anh rồi ! Thích đến mức muốn nhốt anh lại luôn ấy !
Phó Đình Xuyên bị tôi đ/á/n/h mà lại cười , vòng tay ôm c/h/ặ/t lấy tôi , siết đến mức như muốn khảm tôi vào người anh :
Vậy... em yêu anh , là vì em muốn yêu, không phải vì nhiệm vụ?
Đúng ! Yêu c/h/ế/t đi được ! Yêu đến mức không thở được !
Hệ thống bỗng vang lên một tiếng tinh tinh giòn tan:
[TING! PHÁT HIỆN TÂM Ý ĐÔI BÊN ĐÃ RÕ RÀNG! TIẾN ĐỘ CÔNG LƯỢC: 100%! CHÚC MỪNG KÝ CHỦ KIỀU VÃN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! PHẦN THƯỞNG: MỘT ĐỜI BÊN NHAU VỚI PHÓ ĐÌNH XUYÊN!]
Phó Đình Xuyên dường như cũng nghe thấy tiếng ting đó, anh sững lại , rồi bật cười , cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt tôi , hôn một cách trân trọng và run rẩy:
Anh nghe thấy rồi . 100%.
Tôi nức nở:
Nghe thấy gì?
Nghe thấy em yêu anh c/h/ế/t đi sống lại . - Anh thì thầm bên tai tôi , giọng khàn đặc, mang theo sự chiếm hữu cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn - Và anh cũng yêu em, yêu đến mức không thể hít thở nếu thiếu em. Kiều Vãn, đời này em đừng hòng thoát khỏi anh nữa.
Nói rồi , anh bế thốc tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Phó Đình Xuyên! Anh làm gì! Giữa ban ngày ban mặt!
Làm việc mà một người yêu em c/h/ế/t đi sống lại nên làm . - Anh đá cửa phòng, ánh mắt sâu thẳm khóa c/h/ặ/t lấy tôi - Nữ vương của anh , hôm nay em muốn phạt anh thế nào, anh đều nghe theo.
Bên ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ.
Cái hệ thống ồn ào kia cuối cùng cũng chịu im lặng, để lại không gian cho hai kẻ ngốc si tình đã hành hạ nhau suốt 10 năm, cuối cùng cũng chịu thừa nhận: Hóa ra chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.