Loading...
Vài ngày sau , người hộ lý của mẹ chồng có việc ở quê nên phải xin nghỉ đột xuất hai ngày.
Trung tâm dịch vụ đã giới thiệu người thay thế, nhưng Trần Cố chê phí chăm sóc tạm thời cao hơn nên không chịu thuê.
Kết quả, mới sáu giờ sáng, ông ấy đã gọi điện cho tôi .
“Thính Lan, hộ lý nghỉ rồi , bà về chăm mẹ hai ngày được không ?
Tôi trả tiền cho bà.”
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm tệ một ngày.”
“Vậy ông cứ dùng số tiền ấy thuê người chăm sóc tạm thời đi .”
“Họ đòi ba trăm tám mươi tệ một ngày, chưa tính ban đêm!”
“Thế thì ông trả theo giá người ta báo.
Ông muốn có người chăm sóc chuyên nghiệp mà lại không muốn trả tiền, trên đời làm gì có chuyện thuận tiện như vậy ?”
“Bà định nhân lúc tôi gặp khó khăn mà hét giá à ?”
“ Tôi không nhận công việc ấy .
Ông thuê người khác đi .”
Trần Cố tức giận cúp máy.
Nhưng đến trưa, ông ấy lại gọi tới, giọng hoảng hốt:
“Mẹ đi đại tiện ra giường rồi , tôi không xử lý nổi!”
Tôi hỏi ông ấy đã chuẩn bị găng tay và đồ dùng sạch chưa , sau đó hướng dẫn những bước cơ bản để xử lý, nhắc ông ấy nếu không đỡ được người bệnh thì phải gọi người hỗ trợ, tránh khiến mẹ bị ngã hoặc tổn thương da.
Ông ấy nghe xong vẫn than:
“ Tôi thấy buồn nôn.”
“ Tôi đã làm những việc ấy suốt mười sáu năm rồi .”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau , Trần Cố đột nhiên lên tiếng:
“Thính Lan, tôi sai rồi .”
“Ông sai ở đâu ?”
“ Tôi không nên đẩy hết việc chăm sóc mẹ cho bà.”
“Còn gì nữa?”
“Không nên lén chuyển tiền cho Kiến Châu.”
“Còn gì nữa?”
“Không nên xé thỏa thuận ly hôn.”
“Còn gì nữa?”
Trần Cố lại mất kiên nhẫn.
“Bà có thôi đi không hả?”
Tôi bình thản đáp:
“Ông cứ tiếp tục suy nghĩ đi .
Khi nào hiểu rõ vấn đề thì chúng ta nói chuyện.”
Buổi tối, Tri Linh gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình.
Trần Cố vừa đăng lên vòng bạn bè một dòng trạng thái:
“Chăm sóc người già một ngày còn mệt gấp mười lần đi làm .”
Bên dưới , thím Hai bình luận:
“Vợ anh đã làm công việc ấy suốt mười sáu năm.”
Trần Cố không phản bác, chỉ gửi lại một biểu tượng rơi nước mắt.
Tri Linh nhìn ảnh chụp rồi bật cười .
“Mẹ, bố đang tỏ ra đáng thương đấy.”
“Cứ để ông ấy làm vậy đi .”
Ngày hôm sau , Trần Cố lại gọi điện.
Lần này , giọng ông ấy khàn đặc và đầy lo lắng.
“Thính Lan, mẹ bị sốt rồi , ba mươi tám phẩy năm độ, phải làm sao bây giờ?”
“Ông gọi cấp cứu hoặc đưa mẹ đến bệnh viện ngay.
Mẹ nằm liệt giường lâu năm, lại có bệnh nền, sốt cao không nên trì hoãn.”
“
Tôi
… hôm nay xe
tôi
bị
hạn chế lưu thông theo biển
số
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vua-nghi-huu-lien-doi-ly-hon-ca-nha-chong-lap-tuc-roi-loan/chuong-9
”
“Vậy gọi cấp cứu 120, hoặc đặt xe qua ứng dụng.
Nhớ mang theo thẻ bảo hiểm y tế và danh sách t/h/u/ố/c mẹ đang dùng.”
“Bà đi cùng tôi được không ?
Một mình tôi không xoay xở nổi.”
“Em gái ông đâu ?”
“Nó tắt máy rồi .”
“Vậy ông gọi cấp cứu trước .
Đến bệnh viện, bác sĩ hỏi tiền sử bệnh thì nói mẹ bị tiểu đường mười sáu năm, cao huyết áp mười năm.
Sổ khám bệnh và danh sách t/h/u/ố/c nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường.”
“Bà không đến thật sao ?”
“Trần Cố, chuyện cấp cứu quan trọng hơn việc ông muốn tôi quay lại hay không .
Ông làm theo hướng dẫn của bác sĩ trước đi .”
Cuối cùng, ông ấy vẫn gọi cấp cứu 120 và tự đi theo xe đến bệnh viện.
Tri Linh biết chuyện nên ghé qua xem tình hình bà nội.
Khi trở về, con bé kể rằng bố chạy lên chạy xuống làm thủ tục, mồ hôi ướt đẫm cả đầu, đến lúc ngồi cạnh giường bệnh thì mệt đến mức ngủ gật.
“Bà nội nói gì?”
Tôi hỏi.
“Bà bảo: ‘Trần Cố, trước đây mẹ đều nhờ Thính Lan lo những chuyện này , bây giờ đến lượt con mới thấy khó phải không ?’”
“Thế bố con trả lời sao ?”
“Bố chỉ nói : ‘Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ’.”
Tôi nghe xong, chẳng bình luận gì thêm.
Sức khỏe mẹ chồng quan trọng, nhưng tôi cũng biết mình không nên vì ông ấy luống cuống mà lập tức nhận lại toàn bộ trách nhiệm.
Tôi có thể đến thăm bà, có thể cung cấp hồ sơ bệnh án, nhưng người ký giấy tờ, sắp xếp người chăm sóc và thanh toán các khoản chi phí vẫn phải là con trai, con gái bà.
Đó không phải chuyện tôi đang cố tình làm khó ai, mà là trách nhiệm vốn dĩ thuộc về họ.
Sau đợt nằm viện ấy , tôi đến ngân hàng để in sao kê những tài khoản mình đứng tên và tài khoản chung của hai vợ chồng.
Những khoản giao dịch tôi không có quyền tự tra cứu, luật sư đưa vào danh mục cần yêu cầu cung cấp trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Khi các tài liệu được tập hợp đầy đủ, chúng tôi phát hiện khoản một trăm nghìn tệ năm ngoái không phải lần duy nhất Trần Cố chuyển tiền cho em gái.
Em trai Hứa Thính Tùng giúp tôi sắp xếp lại bảng giao dịch theo từng năm.
“Chị, năm 2019 có khoản năm mươi nghìn tệ ghi chú ‘Kiến Châu sửa nhà’.
Năm 2021 có khoản ba mươi nghìn tệ ghi ‘Học phí của con Kiến Châu’.
Năm ngoái lại có hai mươi nghìn tệ ghi ‘Bảo hiểm của Kiến Châu’.
Tính cả khoản một trăm nghìn mua xe là hai trăm nghìn tệ.”
“Còn nữa không ?”
“Còn những khoản nhỏ, năm nghìn, tám nghìn, cộng lại khoảng ba mươi nghìn tệ.”
“Vậy tổng cộng là hai trăm ba mươi nghìn tệ.”
Hứa Thính Tùng gật đầu.
“Chị, số tiền này không nhỏ đâu .”
Tôi nhìn bảng ghi chép rất lâu.
Trong những năm ấy , tôi từng không nỡ mua một chiếc áo khoác mới vì còn phải mua tã lót cho mẹ chồng.
Có lần con gái muốn học lên cao học, Trần Cố còn than gia đình không dư dả, bảo con nên đi làm sớm.
Vậy mà ông ấy lại âm thầm chuyển cho em gái từng khoản tiền lớn như vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.