Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bùi Hành cười khổ: "Không chỉ hắn ta . Người muốn lấy mạng ta nhiều vô kể."
"Triệu Kiêu là cao thủ hàng đầu của Hoàng Thành Ty, hắn ta đã tìm tới Thanh Châu, nghĩa là hành tung của ta đã lộ rồi ."
Hắn nhìn ta , trong ánh mắt mang theo tia không nỡ: "Khương Tuệ, ngươi mang Diệu Diệu đi đi . Ta có cách dẫn dụ bọn họ đi ."
"Đi?"
Ta cười lạnh: "Đi đâu ? Tuyết lớn thế này , ngươi muốn hai mẹ cháu ta chế-t cóng trên đường sao ?"
"Hơn nữa, ta bây giờ là nữ tài thần, nhà to nghiệp lớn, tại sao phải bỏ nhà bỏ nghiệp vì mấy tên sát thủ?"
Bùi Hành sốt ruột: "Đó là Hoàng Thành Ty, không phải mấy tên tiểu tặc! Bọn chúng giế-t người như ngóe..."
"Câm miệng."
Ta ngắt lời hắn , bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra .
Bên ngoài tuyết bay đầy trời, nhưng trên cành cây lại đậu đầy đủ các loại chim. Không chỉ có chim sẻ, còn có quạ, chim khách, thậm chí còn có vài con chim ưng hung dữ. Chúng lặng lẽ canh giữ trong gió tuyết, như một đội quân được huấn luyện bài bản.
[Cô cô đừng sợ, bọn ta đều đang trông chừng đấy.]
[Gã có vết sẹo đó mang theo mười người , đang ở trong miếu hoang phía tây thành!]
[Bọn ta đã ị vào cơm của hắn ta rồi , nhưng hắn ta không ăn!]
Ta quay người , nhìn Bùi Hành đang sững sờ.
"Bùi Hành, ngươi nhớ kỹ cho ta , từ ngày ngươi gọi ta là đông gia, mạng của ngươi là của ta ."
"Không ai có thể cướp đồ từ tay ta , dù là tiền, hay là người ."
Ta bế Diệu Diệu đang gặm ngón tay lên, hôn một cái lên mặt con bé.
"Diệu Diệu, bảo với thúc thúc đó, chúng ta có sợ không ?"
Diệu Diệu vung vẩy thanh kiếm gỗ nhỏ, nũng nịu hô: "Đá-nh, đá-nh kẻ xấu ."
Đêm đó, trời tối gió lớn. Triệu Kiêu dẫn theo hơn mười sát thủ mặc áo đen, lặng lẽ mò vào trạch t.ử của bọn ta .
Bọn chúng tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, giế-t một vị Hoàng t.ử sa sút, rồi diệt khẩu một thương hộ. Nhưng bọn chúng nhầm rồi . Vừa trèo vào tường rào, đón chào bọn chúng không phải là con mồi đang ngủ say, mà là đàn chim ngợp trời dậy đất.
Hàng vạn con chim trong đêm đen tựa như linh hồn, điên cuồng lao vào mặt và mắt bọn chúng. Tiếng thét t.h.ả.m thiết lập tức x.é to.ạc bầu trời đêm.
"Thứ quỷ gì thế này ?"
"Á, mắt của ta !"
Bùi Hành cầm kiếm, đứng giữa sân, bộ bạch y nổi bật trong đêm tuyết.
Hắn không còn là công t.ử sa sút yếu ớt bị thương kia nữa, mà là tu la đến từ địa ngục.
Kiếm quang chớp nháy, mỗi lần vung tay đều kéo theo một làn sương má-u.
Có sự quấy nhiễu của đàn chim, những sát thủ được huấn luyện bài bản đó căn bản không thể kết trận, chỉ có thể đá-nh riêng lẻ, bị Bùi Hành từng tên một hạ gục.
Ta ôm Diệu Diệu ngồi trên nóc nhà, trong tay cầm nắm hạt dưa, lạnh lùng nhìn cuộc tàn sát phía dưới .
[Bên trái, tên bên trái đó muốn đá-nh lén!]
Một con cú mèo gào lên.
Ta bốc một nắm vỏ hạt dưa, ném chính xác vào tên sát thủ đang định đá-nh lén đó. Tuy không có sát thương, nhưng tính nhục nhã cực mạnh, cũng thành công khiến tên sát thủ phân tâm.
Bùi Hành xoay tay một kiếm, c.h.é.m thẳng yết hầu.
Một tuần hương sau , trong sân yên tĩnh trở lại . Chỉ còn lại một mình Triệu Kiêu, ôm con mắt bị mổ mù, lưng tựa vào tường, thở hổn hển.
"Bùi Hành, ngươi
vậy
mà cấu kết với yêu ma...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tren-duong-chay-nan-ta-dua-vao-chau-gai-huong-phuc/chuong-7
"
Bùi Hành vẩy vẩy vết má-u trên kiếm, từng bước đi tới chỗ hắn .
"Yêu ma?"
Hắn cười , cười điên cuồng và sảng khoái.
"Đó là phúc tinh của ta ."
8
Triệu Kiêu chế-t rồi , Bùi Hành xử lý t.h.i t.h.ể rất thuần thục, nhìn là biết kẻ quen tay.
Nhưng ta biết , thành Thanh Châu không ở lại được nữa. Nếu Hoàng Thành Ty đã có thể tìm tới đây, nghĩa là nơi này không an toàn nữa rồi . Hơn nữa, bí mật bản đồ kho báu kia , cũng tựa như một quả b.o.m hẹn giờ.
"Mảnh tiếp theo ở Giang Nam."
Bùi Hành rửa sạch tay, từ trong n.g.ự.c lấy ra mảnh vải đó, chỉ vào một đường vân trên đó nói .
"Đó là gia huy của Tô gia."
Giang Nam Tô gia, hoàng thương đệ nhất thiên hạ.
Mắt ta sáng lên: "Hoàng thương, vậy không phải là rất giàu sao ?"
Bùi Hành bất lực nhìn ta : "Đông gia, trọng điểm là bản đồ kho báu."
"Có tiền mới là trọng điểm."
Ta quyết định chốt hạ, "Thu dọn đồ đạc, đi Giang Nam!"
Ngay trước ngày bọn ta chuẩn bị xuất phát, Vương Thúy Hoa lại tới.
Lần này nàng ta chỉ có một mình , toàn thân đầy vết thương, đầu tóc rối bù, như một mụ điên. Nàng ta không phải tới gây chuyện, mà là tới bán t.h.ả.m.
"Khương Tuệ, ca ngươi... ca ngươi chế-t rồi ..."
Nàng ta quỳ trên tuyết, khóc đến xé lòng.
Hóa ra hôm đó sau khi bị ta đuổi đi , bọn họ không cam tâm, thực sự đi tìm Triệu Kiêu. Kết quả Triệu Kiêu chê bọn họ hôi hám, chưa đợi bọn họ mở lời, đã một đao c.h.é.m chế-t Khương Đại Sơn. Vương Thúy Hoa vì đứng xa, sợ đến lăn vào đống tuyết, mới giữ được cái mạng.
"Báo ứng mà, đều là báo ứng..."
Vương Thúy Hoa vừa khóc , vừa từ trong n.g.ự.c lấy ra một chiếc túi vải nhỏ bẩn thỉu.
"Đây là ca ngươi trước lúc lâm chung bảo ta đưa cho ngươi, hắn ta nói hắn ta có lỗi với ngươi, có lỗi với cha mẹ ..."
Bùi Hành cảnh giác chắn trước mặt ta , dùng mũi kiếm hất túi vải đó qua.
Mở ra nhìn , bên trong vậy mà là một đôi vòng tay bạc. Rất cũ, rất nhỏ, trên đó khắc "trường mệnh bách tuế".
Ta nhận ra thứ này . Đây là thứ lúc ta mới sinh, cha mẹ làm cho ta , sau này bị Khương Đại Sơn ăn trộm đem đi đá-nh bạc thua sạch. Không ngờ, hắn ta vậy mà luôn giữ lại .
Ta nhìn đôi vòng tay đó, trong lòng không nói được là tư vị gì.
"Người chế-t như đèn tắt."
Ta thở dài, ném cho Vương Thúy Hoa một thỏi bạc, "Mang đi chôn hắn ta đi , sau này , đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa."
Vương Thúy Hoa dập đầu ba cái, cầm bạc lảo đảo bỏ đi .
Xe ngựa lại khởi động.
Diệu Diệu bò bên cửa sổ, nhìn thành Thanh Châu dần xa, đột nhiên chỉ lên trời hét: "Chim, chim lớn!"
Ta ngẩng đầu nhìn lên. Một con chim ưng vàng khổng lồ đang bay lượn trên không , phát ra tiếng kêu đanh thép.
[Đó là thần điêu.]
[Nó nói phương Nam có thụy khí!]
[Đi theo nó! Có bảo bối lớn!]
Đám chim sẻ phấn khích chí ch.óe.
Ta buông rèm, nhìn sang Bùi Hành đang ngồi đối diện. Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn nắm c.h.ặ.t thanh kiếm đó.
"Bùi Hành."
"Ừm?"
"Tới Giang Nam, trước hết chúng ta mua đứt Tô gia thế nào?"
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Bùi Hành mở mắt, nhìn ta , đột nhiên cười . Nụ cười đó không còn âm u và sát khí, chỉ còn lại sự dung túng.
"Tất cả đều nghe theo đông gia."
Hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.