Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Im lặng. Phía trên khung trò chuyện hiện lên dòng chữ "Đang nhập...".
Giang Tuân cứ gõ rồi lại xóa, cuối cùng mới gửi một câu.
[Giải thích đi chứ?]
[Tiểu Di, đến cả việc nói dối để dỗ dành anh , em cũng không muốn làm sao ?]
Được thôi. Nếu anh ta yêu cầu thì...
[Thật ra , có một chuyện em vẫn luôn không dám nói với anh .]
[?]
[Em bị bọn họ bắt nạt lâu lắm rồi .]
[Anh ơi, cơm anh đặt cho em đều bị bọn họ cướp hết, cả tiền của em cũng bị bọn họ lấy mất.]
[Bọn họ còn đe dọa em không được nói với bất kỳ ai, nếu không sẽ làm cho em không thi được đại học.]
[Anh ơi, em nhất định phải thi đại học! Em phải vào Đại học Hoa! Chỉ có vào đó, em mới có thể gặp được anh !]
[Em xin lỗi , thực ra ... em thích anh .]
Câu cuối cùng, tôi đã bấm thu hồi. Nhắn xong, tôi không đợi anh ta phản hồi, mà dứt khoát kéo anh ta vào danh sách đen.
Dạy ch.ó thôi mà, tôi quá rành mấy chiêu này rồi . Quả nhiên Giang Tuân đã phát điên. Anh ta dùng nick phụ liên tục gửi tin nhắn cho tôi .
[Bị bắt nạt tại sao không nói ?]
[Cứ phải để anh lo lắng mới chịu sao ?]
Anh ta gửi lần nào, tôi chặn lần đó.
Sự thật chứng minh, mấy nick phụ của anh ta nhiều như gián vậy . Chặn không xuể luôn!
[Thôi được rồi , anh không trách em nữa, không được nói mấy câu ngốc nghếch đó nữa nghe chưa .]
[Cuối tuần này mình gặp nhau đi , được không ?]
[Có vài lời, anh muốn trực tiếp nói với em.]
14
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Anh ta muốn gặp mặt tôi ngoài đời.
Cũng phải , anh ta đã không nhịn nổi từ lâu nữa rồi .
Mọi người nghĩ anh ta thích tôi thật sao ? Làm gì có chuyện đó. Anh ta chỉ muốn ngủ với tôi thôi. Ngủ xong xuôi rồi thì sẽ phủi m.ô.n.g chặn số tôi ngay.
Như thế vừa không ảnh hưởng đến hình tượng nam thần hoàn hảo, vừa không bị bạn gái phát hiện, lại càng không sợ mất chức vụ trong Hội Sinh viên.
Thật ra , mấy lần gọi điện thoại, Giang Tuân đã bắt đầu lộ bản mặt rồi . Dù tôi không lên tiếng, nhưng nghe tiếng ga trải giường sột soạt ở đầu dây bên kia , tôi cũng thừa biết anh ta đang làm cái trò gì.
Anh ta cứ hạ thấp giọng, nói : "Tiểu Di, gọi anh đi ."
"Nhanh lên, gọi một tiếng xem nào."
"Gọi anh đi !"
Tất nhiên là tôi không gọi, nhưng tôi có ghi âm.
Mấy thứ âm thanh bẩn tai này , tôi đều ghi lại không thiếu một lời. Đến ngày hôm sau , tôi đóng gói tất cả gửi cho Trương Đình. Cô ta phát điên luôn, hét lên một tiếng ch.ói tai rồi lao thẳng ra ngoài.
Mười phút sau , nick phụ của tôi nhận được hàng loạt tin nhắn nh.ụ.c m.ạ liên tục.
[Nứt mắt ra đã biết đi quyến rũ chồng người khác à ?]
[Còn đòi thi Đại học Hoa? Mơ đi con ạ!]
[Mày cứ đợi mà bị đuổi học đi !]
Tôi lại một lần nữa… Cho anh ta vào danh sách đen.
Suốt ba ngày liên tiếp, Giang Tuân không hề tìm tôi . Dĩ nhiên rồi , anh ta có muốn cũng chẳng tìm được tôi nữa.
Tôi đã thẳng tay xóa luôn cái tài khoản đó rồi .
Mộng Mộng thì chủ động mời tôi đi ăn, trịnh trọng xin lỗi tôi .
Tôi xua tay: "Chuyện cũ cả rồi , bỏ qua đi ."
Trương Đình thất tình nên định trút giận lên đầu tôi . Hôm đó tôi đi dạy thêm về muộn. Cô ta thẳng tay vớ lấy cái gối ném mạnh vào người tôi .
"Tào Khê, mày không thấy mình bẩn thỉu à ? Đã muốn làm 'gà' đến thế thì biến đi luôn đừng có vác mặt về đây nữa! Cái phòng này đầy vi khuẩn mày mang về rồi đấy! Tởm c.h.ế.t đi được !"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Mộng Mộng đã nhảy phắt từ trên giường xuống. Cô ấy nhặt cái gối dưới đất lên rồi ném thẳng vào mặt cô ta .
Trương Đình phát điên. Mộng Mộng cũng chẳng vừa . Một cuộc đại chiến gối ôm... Bùng nổ ngay lập tức!
Điều làm tôi kinh ngạc là ngay cả Tiểu Hà, một "tay sai" khác của cô ta … Cũng vớ lấy gối của mình đập thẳng vào mặt Trương Đình.
"Đồ mặt dày! Loại như mày mà cũng đòi suất học thẳng cao học à ? Mơ đi nhé!"
Đến lúc này tôi mới biết . Hóa ra Trương Đình định dùng quan hệ để chiếm suất tuyển thẳng, mà vốn dĩ suất học thẳng cao học đó lẽ ra thuộc về Tiểu Hà.
Tiếng động quá lớn đã làm kinh động đến cả giảng viên phụ trách. Trong văn phòng, mấy thầy cô ngồi lại với nhau .
Thầy giáo đập bàn một cái rầm: "Lại là em! Tào Khê, rốt cuộc em còn định gây ra bao nhiêu chuyện nữa hả?"
Mộng Mộng bất bình nói : "Thưa thầy, là Trương Đình ra tay đ.á.n.h người trước , sao thầy lại mắng Tào Khê ạ?"
"Người
ta
là 'con ông cháu cha' mà!" Tiểu Hà đảo mắt đầy mỉa mai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tri-ban-tinh-ganh-dua-cua-ban-cung-phong/chuong-6
Tôi ngăn hai cô ấy lại , mở diễn đàn trường ra , tìm đúng bài viết đã gây bão suốt thời gian qua.
"Thưa thầy, em nghi ngờ Trương Đình đã tung tin đồn nhảm để bôi nhọ em. Số lượng lượt chia sẻ và bình luận đã đạt mức có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý rồi . Em muốn báo cảnh sát."
15
Trương Đình bị đưa đi , bài viết trên diễn đàn cũng bị khóa, bởi vì tôi kiên quyết từ chối hòa giải.
Cô ta bị kỷ luật cảnh cáo toàn trường, không lâu sau thì phải làm thủ tục thôi học.
Trước khi đi , cô ta uất ức hỏi tôi : "Có đáng không ? Chẳng qua tôi chỉ c.h.ử.i cô một câu, có nhất thiết phải trả thù tôi đến mức này không ?"
Tôi bình thản nhìn cô ta : "Thì sao nào? Chỉ là thôi học thôi mà, sao cô lại ' không chơi tiếp được ' thế? Trương Đình này , không phải tôi nói cô đâu , nhưng nếu cô thật sự muốn dựa vào cái trò bắt nạt, cô lập, chia bè kết phái này để kiếm cơm thì tâm lý phải vững vào . Có chút chuyện này đã nổi đóa lên thì sau này đời cô thực sự tàn rồi , cô tính sao ? Tôi là đang giúp cô đấy!"
Cô ta định lao vào đ.á.n.h tôi , nhưng chẳng có cơ hội. Cô ta bị bố mình lôi xềnh xệch đi .
"Đồ ăn hại làm mất mặt gia đình! Có chút chuyện nhỏ cũng không xử lý xong! Cút về nhà ngay!"
Nghe nói , bố cô ta có con riêng ở bên ngoài. Những ngày tháng sau này của cô ta … E là chẳng dễ dàng gì đâu !
Những kẻ trước đây từng a dua c.h.ử.i bới tôi cũng bắt đầu sợ hãi. Hối hả xóa bài, xóa bình luận. Nhưng vô ích thôi, tôi đã chụp lại màn hình hết rồi . Vả lại tôi đã nhờ bộ phận pháp chế của công ty định vị được địa chỉ của bọn họ.
Đúng vậy , tôi đã ký hợp đồng với một công ty rồi . Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà. Tôi không dự định thi cao học, cũng chẳng định thi công chức.
Tôi đã thu xếp hành lý xong xuôi. Chị đây đi làm hot girl mạng đây!
Mộng Mộng không chọn con đường này . Cô ấy nộp CV vào các tập đoàn lớn, và đã nhận được lời mời làm việc. Còn về cái tài khoản mạng xã hội kia . Sau khi kiếm đủ tiền học phí, cô ấy đã ngừng cập nhật.
Còn Tiểu Hà ư?
Không còn Trương Đình cản đường, đương nhiên cô ấy đã có được suất tuyển thẳng cao học rồi .
Ngày tốt nghiệp, ba chúng tôi ngồi trong chính nhà hàng Tây nọ cùng nhau nâng ly.
Mộng Mộng nói với tôi : "Tào Khê, thật ra trước đây tôi rất ngưỡng mộ cậu , chỉ cần quay video vu vơ mà cũng có bao nhiêu fan, kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng bây giờ tôi hết ngưỡng mộ rồi . Chỉ khi tự mình làm mới biết con đường này gian nan thế nào. Nào là trang điểm, viết kịch bản, luyện nói trước ống kính, rồi lại hì hục dựng clip, xong còn phải lo lắng về số liệu tương tác nữa. Thôi thôi, quả nhiên tôi không phải kiểu người làm được hot girl mạng, thôi cứ đi làm công sở cho lành!"
Tôi mỉm cười nói : "Cậu đ.á.n.h giá tôi cao quá rồi , nghề nào mà chẳng có cái khó riêng chứ. Cậu nghĩ đi làm là nhàn hạ lắm sao ? Ngày nào Tiểu Hà cũng cắm mặt trong thư viện, lẽ nào là vào đó chơi bời vô bổ chắc? Ngành nghề nào cũng có cái khó riêng, chỉ là người ngoài cuộc thường chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi."
Tiểu Hà gật đầu tán thành: " Đúng là vậy . Không ngờ cậu lại sâu sắc thế đấy. Trước đây tôi cứ tưởng cậu đúng kiểu 'bình hoa di động' như lời Trương Đình nói cơ."
Tôi chạm ly với cô ấy : "Chị đây chính là bình hoa đấy!"
Ai bảo bình hoa thì không có tư duy? Đó chẳng qua là cái nhãn dán mà người ta tự áp đặt lên thôi! Tôi cứ thích làm bình hoa đấy! Đã vậy còn phải làm một chiếc bình hoa xinh đẹp nhất, thơm nhất và xịn xò nhất nữa kìa!
Lúc rời khỏi nhà hàng Tây, hai cô ấy nhất quyết đòi chia tiền sòng phẳng với tôi .
"Không được , bữa này đắt quá, tụi mình không thể để cậu bao mãi được ."
" Đúng rồi , hết bao nhiêu cứ nói đi , tớ chuyển khoản trả lại ."
"Không cần đâu !" Tôi xua tay: "Bữa này vốn là phía nhãn hàng mời mà."
"Hả?"
"Thật mà, nhà hàng này mời tớ đến quay video review, họ không chỉ bao ăn mà còn trả cả phí quảng cáo cho tớ nữa đấy!"
Mộng Mộng bật cười , rồi đến Tiểu Hà, cuối cùng là tôi . Ba đứa chúng tôi cứ thế đứng cười sảng khoái giữa phố như mấy đứa ngốc.
Qua khóe mắt, tôi thoáng thấy bóng dáng Giang Tuân. Anh ta trông thất thần, lững thững đi bộ trên đường, chẳng còn chút phong thái “nam thần” nào như trước .
"À đúng rồi , các cậu đã hóng được drama gì chưa ? Nghe nói sau khi Trương Đình bị đuổi học, vì không nuốt trôi cơn giận này nên đã tung file ghi âm Giang Tuân ngoại tình gì đó lên diễn đàn trường. Vừa đăng chưa được bao lâu thì bị xóa, nhưng vẫn có khối người kịp nghe rồi . Trời đất ơi, kinh tởm thực sự!"
Tôi gật đầu: " Đúng thế."
"Hửm?"
" Đúng là kinh tởm thật!"
Tôi quay người , nắm lấy tay Mộng Mộng và Tiểu Hà cùng nhau bước tiếp. Chúng tôi đi theo con đường hoàn toàn trái ngược với Giang Tuân.
Kể từ bây giờ, và mãi về sau , con đường tôi đi sẽ luôn là đại lộ thênh thang và rực rỡ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.