Loading...
Kiệu hoa đỏ như lửa dừng cổng phủ.
Khắp nơi đèn kết hoa giăng, tiếng chiêng trống vang tận trời.
Ta mở mắt.Mùi hương long não quen thuộc ùa mũi.
Đây là…Hỷ phòng của phủ Thừa tướng.
Ta cúi đầu đôi tay . Bàn tay trắng trẻo, những vết chai do giặt giũ suốt mười năm trong lãnh viện.
Ta… trọng sinh .
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
“Cô nương! Đại cô nương thấy !”
Ta nhắm mắt.
Quả nhiên. Đêm trở .
Kiếp , trưởng tỷ Tạ Minh Châu yêu một hộ vệ tên Lục Hàn. Nàng nhất quyết chịu gả cho Thái tử. Ta sợ cả phủ chịu tội khi quân nên liều mạng ngăn cản.
Kết quả, Lục Hàn thị vệ bắt , chết ngay chân tường thành.
Tạ Minh Châu hận suốt đời.
Sau khi Hoàng hậu, nàng với phụ mẫu:
“Nếu nó, sống cùng yêu.”
Phụ phế hôn sự của .
Mẫu đem gả cho một lão Quốc công gần đất xa trời.
Ta chết trong căn phòng dột nát, một ai hỏi han.
Lúc tắt thở, mới hiểu. Có những , ngươi cứu họ một . Họ sẽ bắt ngươi trả giá cả đời.
…
“Cô nương!”
Tiếng nha kéo về thực tại.
“Có nên tìm Đại cô nương ?”
Ta mỉm .
“Không cần.”
Nha sửng sốt.
Ta cầm chiếc đèn lồng bước về phía cửa .
như trong ký ức. Một chiếc xe ngựa nhỏ đang đợi sẵn. Quản sự của mẫu canh.
Hai bà tử mở sẵn cửa.
Hóa …Kiếp , từng chuyện trưởng tỷ tự bỏ trốn.
Cả mẫu cũng giúp nàng. Chỉ , ngốc nghếch chạy ngăn cản.
Ta ánh đèn. Một lát , Tạ Minh Châu mặc áo choàng đen xuất hiện.
Thấy , sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống.
“Ngươi đến cản ?”
Ta lắc đầu.
“Không.”
Ta lấy trong tay áo một tờ giấy trắng.
“Chỉ cần tỷ rõ. Đêm nay rời phủ là tự nguyện. Mọi hậu quả đều do chính gánh chịu. Ta lập tức tránh đường.”
Tạ Minh Châu khẩy.
“Ngươi tưởng sợ?”
Nàng giật lấy bút nhanh.
Nét mực còn khô. Ta đưa sang cho quản sự.
“Mời bà chứng.”
Bà tái mặt.
“Nhị cô nương…”
“Nếu chứng…”
Ta chiếc xe ngựa.
“… chiếc xe từ tới?”
Bà cứng .
Cuối cùng vẫn run rẩy điểm chỉ.
Ta cẩn thận gấp tờ giấy. Nhét trong ngực. Đây sẽ là tấm bùa hộ mệnh của .
Tạ Minh Châu bước lên xe.
Trước khi rèm xe hạ xuống, nàng đầy khinh miệt.
“Ngươi sẽ bao giờ hiểu. Tình yêu đáng giá hơn quyền thế.”
Ta gật đầu.
“Muội chúc tỷ toại nguyện.”
Tiếng vó ngựa dần xa.
Ta lặng hồi lâu.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp.
“Người là tân nương của cô?”
Ta đầu.
Dưới bóng cây ngô đồng. Một nam nhân mặc thường phục đó.
Không ai nhận . Đó chính là Thái tử bí mật rời khỏi đội nghênh để dò xét phủ Thừa tướng.
Ánh mắt rơi lên tờ giấy trong tay .
Môi khẽ cong.
“Cô nương. Ta thể xem thứ đó ?"