Loading...
Ta trọng sinh xác một vị đế vương bốn mươi bảy tuổi.
Thái hậu ưa dùng đạo nghĩa để trói buộc khác, ngoại thích thì thế lực ngạo mạn, ngang nhiên lấn át triều đình.
Thái tử bất tài vô đức, các hoàng tử còn thì nuôi dã tâm riêng, kẻ nào cũng nhòm ngó ngôi vị, rắp tâm tranh đoạt.
Các công chúa tuy là kim chi ngọc diệp, phận tôn quý, mà thường xuyên phò mã cùng nhà chồng ức hiếp.
Hậu cung thì phi tần đấu đá ngừng, ai nấy tự lập phe cánh, ngấm ngầm tranh quyền đoạt sủng.
Ngay cả đám ngôn quan cũng lời lẽ sắc bén như dao, chỉ cần sơ suất một chút liền túm lấy mà đàn hặc, mắng chửi tiếc lời.
Mịa kíp! Đế vương mà đến mức , mất mặt hết chỗ !
...