Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bác gái cười chế giễu: "Thế thì làm thế nào, học cao đẳng à ? Bác nghe nói học phí cao đẳng đắt lắm, học xong ra trường cũng chẳng có giá trị gì."
"Hay là thôi đừng học nữa, dù sao cũng là con gái, học nhiều thế làm gì, tốt nghiệp xong chẳng phải vẫn phải lấy chồng sao ?"
"Theo bác ấy , thà ra ngoài đi làm sớm cho rồi , tiếp xúc nhiều với xã hội, tranh thủ lúc còn trẻ mà kiếm anh nào giàu có ..."
Mẹ tôi tuy vụng miệng nhưng không chịu nổi việc có ai nói ra nói vào về tôi .
Mẹ sa sầm mặt mặt xuống, hừ mạnh một tiếng: "Chị ăn xong chưa ? Ăn xong rồi thì mau về nhà đi ."
"Úi dào, nói vài câu thật lòng mà đã không vui rồi ."
"Về thì về, Tiểu Phong nhà tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm đây."
Bác gái vừa nói vừa nhặt mấy miếng dưa hấu còn lại trên đĩa bỏ vào túi nilon.
"Quả dưa này của dì không ngọt, lần sau mua quả khác đi nhé, mấy miếng này tôi cầm về cho Tiểu Phong ăn."
Mẹ tôi : "..."
04
Bác gái vừa đi khỏi, tôi lập tức bấm số gọi cho Trình Phong.
"Cái gì? Mày sửa nguyện vọng của tao á? Chúc Dao, cái con mẹ mày..."
Lời c.h.ử.i rủa của anh ta còn chưa kịp thốt ra thì tôi đã ngắt lời ngay lập tức:
"Yên tâm đi , em chưa bấm nút gửi đâu . Mẹ anh cứ khóc lóc đòi sống đòi c.h.ế.t bắt em sửa nên em chỉ giả vờ làm màu để dỗ dành bác ấy thôi."
"Bác ấy vừa ra khỏi nhà em rồi , tranh thủ lúc bác ấy còn đang đi trên đường thì anh mau đăng nhập vào hệ thống mà sửa lại trường anh muốn học đi ."
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.
"Chúc Dao, mày nghĩ xem... Điểm này của tao mà đi học trường nghề thì có tiếc lắm không ?"
Tôi thật sự không tài nào ngờ nổi anh ta lại hỏi một câu như vậy .
Hơn 680 điểm, đi học trường nghề, thế mà anh còn hỏi tôi có tiếc hay không à ?
Dù biết học trường đại học nào không hoàn toàn quyết định cả đời một con người , nhưng anh rõ ràng đã nắm chắc tấm vé vào các trường danh tiếng trong tay, vậy mà lại vì một đoạn tình cảm bông đùa tuổi trẻ còn chưa biết có đi đến đâu mà phụ lòng mong mỏi của gia đình và mười năm đèn sách khổ luyện.
Không chỉ là tiếc, mà còn là ngu xuẩn nữa.
Trong lòng tôi cười lạnh nhưng ngoài miệng vẫn nói nước đôi để đẩy đưa:
"Chẳng phải anh vẫn thường bảo đã là vàng thì ở đâu cũng phát sáng sao ?”
"Nói thì nói thế, nhưng... Chúc Dao, sao mày không khuyên tao báo danh vào trường 985?"
Tôi khuyên anh ? Khuyên để rồi sau này anh mò đến nhà tôi bỏ t.h.u.ố.c độc hại c.h.ế.t cả nhà tôi chắc?
"Cả hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi , chuyện của mình thì tự mình quyết định đi . Chuyện lớn như điền nguyện vọng thì anh tự mình làm chủ nhé."
" Nhưng mà..."
Tôi chẳng rảnh rỗi đâu mà nghe anh ta "nhưng mà", liền thẳng tay cúp máy.
Mẹ tôi hít vào một hơi khí lạnh: "Dao Dao, con không giúp anh họ con sửa nguyện vọng thật à ?"
"Vâng,
không
sửa ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-ngay-bac-gai-nho-toi-doi-nguyen-vong-cho-anh-ho/chuong-2
"
"Ây da ây da, thế này thì biết làm sao bây giờ, chẳng phải bác gái con sẽ đến nhà mình quậy đến mức sống dở c.h.ế.t dở à ?"
Tôi khẽ thở dài: "Mẹ à , lúc nãy chính mẹ cũng nói rồi đấy thôi, tự tiện sửa nguyện vọng của người khác là phạm pháp."
"Bác gái tuy là công nhân nhà máy hóa chất nhưng cũng là người có học, biết chữ. Hơn nữa bác trai còn là giáo viên cấp hai, làm sao họ lại không biết cách điền trên hệ thống cơ chứ?"
Mẹ tôi ngẩn người một lát: " Đúng nhỉ. Tính ra thì dù bác gái con không biết , bác trai con cũng phải biết mới đúng. Thế tại sao ..."
"Bà ta là vì kiêng dè Trình Phong, không dám tự tay sửa đấy thôi. Mẹ đừng quên, Trình Phong mang hội chứng siêu nam (XYY), từ nhỏ đã có khuynh hướng bạo lực, tính khí mà nóng lên là đến cả bố mẹ đẻ anh ta cũng dám đ.á.n.h."
"Bác gái tìm con giúp sửa nguyện vọng, chẳng qua là muốn “gắp lửa bỏ bàn tay người ”. Sau này Trình Phong có biết chuyện thì ngọn lửa giận dữ đó cũng chỉ thiêu rụi nhà mình thôi."
Mẹ tôi lúc này mới sực nhận ra , bà sợ hãi vỗ vỗ n.g.ự.c: " Đúng đúng đúng. Cái thằng Trình Phong như con quỷ sống ấy , tuyệt đối không được dây vào ."
05
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, rơi vào trầm tư.
Lý Vân Tụ.
Sao cô ta lại gọi điện cho tôi ?
Tôi hoang mang bắt máy, vừa mới "alo" một tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc thút thít của Lý Vân Tụ.
"Chúc Dao, cậu cũng sống lại rồi đúng không ?"
???
Tôi đi vào phòng rồi đóng cửa lại , hạ thấp giọng:
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Hu hu hu, vừa nãy Trình Phong nói với tớ là cậu suýt chút nữa đã sửa nguyện vọng của anh ta nhưng anh ta đã kịp thời sửa lại , đổi nguyện vọng về cùng một trường với tớ rồi ."
"Tớ không muốn học cùng trường với anh ta , tớ không muốn c.h.ế.t, cứu tớ với Chúc Dao!"
Đầu óc tôi có chút m.ô.n.g lung nhưng đã kịp nắm bắt được thông tin mấu chốt.
"Cái gì mà không muốn c.h.ế.t? Chẳng lẽ cậu ..."
" Đúng thế, kiếp trước Trình Phong g.i.ế.c cả nhà cậu , biết mình không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nên ngay trong đêm đã mò đến nhà tớ, ôm tớ cùng nhảy lầu tự t.ử."
???
Trình Phong lại có thể tàn nhẫn và điên cuồng đến mức này sao !
"Chúc Dao cậu cứu tớ với, tớ không muốn c.h.ế.t đâu , hu hu hu..."
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Lý Vân Tụ khóc lóc t.h.ả.m thiết, tiếng khóc ấy cũng khơi dậy lòng thù hận và sự không cam tâm trong tôi .
"Tớ cũng không biết phải cứu cậu thế nào, tớ cũng là nạn nhân giống như cậu thôi."
" Nhưng Vân Tụ, nếu anh ta có thể sửa nguyện vọng thì chẳng lẽ cậu lại không thể sao ?"
Lý Vân Tụ "á" lên một tiếng: "Phải nhỉ, sao tớ lại không nghĩ ra cơ chứ. Cảm ơn cậu nhé Chúc Dao!"
"Không có gì, bảo trọng."
06
Kiếp trước tôi và Lý Vân Tụ tuy là bạn cùng lớp nhưng không thân nhau lắm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.