Loading...
Ký ức của con người trước năm ba tuổi rốt cuộc đã quên đi những gì?
Tôi từng hỏi đứa bạn thân , liệu âm phủ có thật sự tồn tại hay không .
Đứa bé sơ sinh ngồi bên cạnh đột nhiên giơ tay chỉ về một hướng, thốt ra một câu khiến ai nấy đều nổi da gà:
"Ở ngay đó kìa."
Sau này tôi mới biết , âm phủ nằm ở nơi mà tất cả mọi người đều biết ; và có những chuyện ở kiếp này , vốn đã được định sẵn từ kiếp trước .
1
"Cứ cho là không bàn đến vũ trụ đã tồn tại bao lâu, chỉ riêng Trái Đất thôi, trong suốt 4,6 tỷ năm qua đã có biết bao nhiêu sinh linh c.h.ế.t đi . Thể xác của chúng trở về với đất mẹ , vậy còn linh hồn thì sao ?”
“Có lẽ, vô số linh hồn đang ở một nơi nào đó mà mắt thường không nhìn thấy, nhìn chằm chằm vào loài người . Những linh hồn ấy chỉ chờ có người trút hơi thở cuối cùng là tiến đến thế chỗ."
Vào một tối cuối tuần, tôi và Tiêu Nhạc ngồi trên ghế ngoài ban công nhà cô ấy , nhâm nhi những ngụm bia mát lạnh.
Ngay cạnh cửa kính sát trần, con trai chưa đầy hai tuổi của Tiêu Nhạc đang ngồi trên t.h.ả.m loay hoay với đống đồ chơi.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Sau vài ngụm bia, hai đứa bắt đầu c.h.é.m gió đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi Tiêu Nhạc thốt ra câu hỏi đó.
Tôi ngả lưng ra chiếc ghế mây, mỉm cười hỏi ngược lại :
"Ý cậu là trong 4,6 tỷ năm qua, linh hồn của muôn vàn chúng sinh đều đi về chốn âm phủ?"
Tiêu Nhạc nhún vai: "Có gì sai chứ?"
Tôi lắc đầu: "Vậy trước tiên cậu phải xác định xem có cái gọi là linh hồn hay không đã chứ."
Tiêu Nhạc uống một ngụm bia lớn rồi tiếp tục:
"Không có gì tự nhiên sinh ra , cũng chẳng có gì tự nhiên mất đi .”
“Dù nghe không khoa học lắm, nhưng tớ cứ cảm thấy con người , động vật, thậm chí cả thực vật cũng đều có tư tưởng riêng. Thể xác hóa thành vật chất trở về với thế giới, chẳng lẽ linh hồn nguyên bản lại tan biến vào vũ trụ sao ?"
Tôi trêu: "Nếu c.h.ế.t rồi mà vẫn ở lại Trái Đất thì chắc Trái Đất nổ tung mất."
Lời này như chạm đúng mạch, cô ấy hứng khởi hẳn lên, đứng dậy vỗ vai tôi rồi ra hiệu bảo tôi nhìn ra ngoài ban công.
Giữa lòng thành phố, các tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn, cô ấy chỉ về khoảng tối thăm thẳm nơi ánh đèn không chiếu tới được , nói với tôi :
"Phương Hàm, cậu nói xem thế giới này liệu có thực sự tồn tại âm phủ không ? Nơi lưu giữ vô số sinh linh đã c.h.ế.t từ muôn đời nay?"
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy một cái, rồi lại nhìn đứa trẻ đang chơi trên t.h.ả.m, nhẹ nhàng trách:
"Cậu đó nha, hằng ngày viết tiểu thuyết kinh dị thì thôi đi , vừa rồi còn nói mấy chuyện âm phủ với c.h.ế.t ch.óc to tiếng như thế, không sợ Nhạc Nhạc nghe thấy à ?"
Tiêu Nhạc khoái chí cười : "Nhạc Nhạc giống tớ, chuyện này đã là gì."
Tôi kéo cô ấy ngồi xuống ghế, hỏi:
"Nếu thực sự
có
âm phủ thì nó
phải
rộng thế nào nhỉ? Nhìn như
trên
phim Tây Du Ký chỉ
có
mười tám tầng địa ngục thì rõ ràng là
không
đủ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-thuyet-am-phu/chuong-1
"
Tiêu Nhạc bắt chéo chân, mũi giày gõ nhịp nhè nhẹ xuống sàn ban công, đáp:
"Phương Hàm, từ xưa đến nay người ta đều gọi nơi đó là âm phủ, liệu nó có thật sự nằm bên dưới Trái Đất không ?"
Tôi cụng ly với cô ấy , định lên tiếng thì đúng lúc này , bé Nhạc Nhạc đang ngồi trên t.h.ả.m bỗng cất tiếng nói ngọng nghịu:
"Âm phủ không ở dưới đất đâu , nó ở ngay kia kìa..."
Nhạc Nhạc giơ ngón tay chỉ thẳng về phía trước !
Không gian chìm vào tĩnh lặng...
Nghe xong câu đó, tôi và Tiêu Nhạc nhìn nhau trân trối, bàn tay đang cầm chai bia run lên bần bật.
Ngay giây sau , giọng Tiêu Nhạc run run hỏi con:
"Nhạc Nhạc, con... con đang nói chuyện với mẹ đấy à ?"
Nhưng phản ứng của đứa trẻ lại nằm ngoài dự đoán.
Nói xong câu đó, thằng bé lại tự mình cúi xuống chơi đồ chơi tiếp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Tiêu Nhạc lo lắng gặng hỏi thêm vài câu, nhưng Nhạc Nhạc vẫn bình thản như thường ngày.
Tôi nói nhỏ: "Thấy chưa , tớ đã bảo lúc nghiên cứu mấy đề tài quái gở thì tránh xa con cậu ra mà."
Tiêu Nhạc không còn vẻ tào lao như lúc nãy nữa, có vẻ câu nói của Nhạc Nhạc đã làm cô ấy hoảng thật sự.
Một lúc sau , thấy con trai vẫn ngoan ngoãn chơi đùa, Tiêu Nhạc lại ghé sát vào tôi thì thầm:
"Phương Hàm, lúc nãy tớ nhìn không rõ lắm. Giờ tớ muốn hỏi cậu chuyện này , nhưng cứ thấy rợn rợn tóc gáy kiểu gì ấy ."
Tôi lấy làm lạ: "Thì cậu cứ hỏi đi ."
Cô ấy thầm thì vào tai tôi :
"Nhạc Nhạc bảo âm phủ không ở dưới đất, mà ở ngay kia . Vậy lúc nãy cậu có nhìn rõ thằng bé chỉ tay về đâu không ?"
2
Sống lưng tôi lạnh ngắt, đờ đẫn nhớ lại cú chỉ tay ngẫu nhiên của Nhạc Nhạc.
Tôi nhìn về hướng đó, ánh mắt Tiêu Nhạc cũng dời theo tôi .
Đó chỉ là một khu chung cư không xa nhà Tiêu Nhạc, chẳng có gì đặc biệt cả.
"Nơi đó sao có thể là âm phủ được ."
Tôi thở hắt ra một hơi , nỗi sợ hãi vơi đi đôi chút.
Xem ra ban nãy chỉ là đứa trẻ nói nhảm thôi.
Nhưng Tiêu Nhạc vẫn gặng hỏi:
"Liệu khu chung cư đó... có phải là âm phủ không ?"
"Đừng nhảm nhí nữa!"
Tôi đứng dậy dọn dẹp bàn nhậu, bảo cô ấy vào trông con.
Chẳng hiểu sao lúc lau bàn, tôi cứ có cảm giác đứa trẻ sau lưng đang nhìn chằm chằm vào mình , khiến tôi nổi hết cả da gà.
Lúc tôi mang bốt ra về, Tiêu Nhạc bế Nhạc Nhạc ra tiễn:
"Nhạc Nhạc, chào tạm biệt cô Phương Hàm đi con."
Cái đầu nhỏ của Nhạc Nhạc nghiêng sang một bên suy nghĩ, rồi lại thốt ra một câu:
"Cô Phương Hàm, cháu từng gặp cô rồi ."
Tiêu Nhạc vỗ nhẹ vào người con, chỉnh lại :
"Là chào tạm biệt, chứ không phải từng gặp."
Nhạc Nhạc khúc khích cười lớn:
"Cháu từng gặp cô Phương Hàm ở dưới âm phủ mà!"
Đùng!
Da đầu tôi như muốn nổ tung!
Chân tay tôi bủn rủn, đến cái tay nắm cửa cũng cầm không vững.
Tiêu Nhạc đứng bên cạnh cũng bàng hoàng không kém.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.