Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Và ngay lúc anh ta biết được vị trí âm phủ rồi trút hơi thở cuối cùng, thì ngoài vũ trụ, quái vật màu trắng cũng đang lao về phía Trái Đất.
Cái c.h.ế.t của Khang Kiện và con quái vật ngoài vũ trụ kia rốt cuộc có mối quan hệ thế nào, tôi không dám đưa ra kết luận liều lĩnh, chỉ mơ hồ cảm thấy giữa họ chắc chắn có một sợi dây liên kết nào đó.
Đầu óc tôi rối như một mớ bòng bòng. Về đến nhà, tin nhắn giục giã của tổng biên tập vẫn tiếp tục gửi tới, còn tôi thì như không nhìn thấy, lặng lẽ gõ từng chữ một trên bàn phím.
Bài viết không dài nhưng tôi đã viết suốt một đêm.
Sang ngày hôm sau , tôi đến tòa soạn. Nằm ngoài dự đoán, tổng biên tập không hề nổi giận như tôi tưởng mà ngược lại còn khen ngợi tôi hết lời:
"Phương Hàm, cô giỏi thật đấy! Tôi đã bảo sao lại viết mất cả đêm, hóa ra là cô kết hợp chuyện con quái vật trên Mặt Trăng với chuyện âm phủ của Khang Kiện lại với nhau ! Cô biết không , lượt đọc bài báo của chúng ta đã bùng nổ rồi ! Cách viết này của cô tuyệt quá, vì ảnh chụp thì đâu chỉ mỗi mình chúng ta có , nếu thực sự làm theo kế hoạch ban đầu thì chắc chắn không đạt được độ hot như bây giờ đâu !"
Nhìn dáng vẻ khua tay múa chân của tổng biên tập cùng bữa sáng sếp cố tình chuẩn bị cho mình , tôi ậm ừ đáp lại một tiếng cho qua chuyện.
Tôi thấy mệt mỏi quá.
Sở dĩ tôi viết chuyện này ra cũng là theo ý nguyện trước đó của Khang Kiện, anh ta hy vọng có một ngày tên tuổi của mình sẽ được người đời nhớ tới.
Giờ đây bài viết này nổi như cồn, câu chuyện âm phủ của anh ta buộc c.h.ặ.t với tấm ảnh kỳ dị trên Mặt Trăng, tin rằng dù nhiều năm sau này , khi người ta nhìn lại tấm ảnh này thì thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhớ về người thanh niên đã phát hiện ra âm phủ.
Còn về việc có ai nói tôi b.ú fame tấm ảnh kỳ dị trên Mặt Trăng, hay trục lợi trên sự ra đi của người khác hay không ...
Tôi nghĩ mình sẽ không bận tâm làm gì.
Người phụ nữ bí ẩn kia từng nói , dù cô ấy có nói ra vị trí của âm phủ thì e là cũng chẳng thể lưu truyền đến hậu thế.
Mà ngày nay đã là thời hiện đại, muốn lưu giữ một câu chuyện rất đơn giản.
Chỉ là không biết khi người đời sau nhìn thấy tấm ảnh này , đọc được câu chuyện của Khang Kiện thì có cho rằng đây chỉ là trò bịa đặt nhảm nhí của người xưa hay không ?
Hôm đó thấy tinh thần tôi mệt mỏi, tổng biên tập rộng lượng cho tôi về sớm.
Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là ngả lưng ngủ một giấc thật sâu.
Trong giấc mơ, tôi như cũng trải qua cảm giác trước kia của Khang Kiện, cơ thể bay lơ lửng, trôi dạt khắp nơi cho đến khi đặt chân đến một thế giới khác.
Nơi đây hình như là một ngôi làng nhỏ thời cổ đại. Tôi trở thành con gái của một nhà nông địa phương, từ nhỏ thể trạng đã yếu ớt, đến năm 18 tuổi thì mắc bệnh nan y.
Đêm đó tôi ngẩng đầu nhìn lên Mặt Trăng, đột nhiên mọi ký ức đều ùa về!
Tôi là người hiện đại, tôi tên là Phương Hàm!
Ngày hôm sau , trong mơ hồ tôi cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, lặng lẽ chờ đợi một người tìm đến.
Hôm nay trong làng có một thư sinh đi thăm bà con ghé qua. Sau bữa cơm chiều, tôi đứng ở đầu làng nói với dân làng về chuyện kiếp sau và âm phủ.
Dân làng hỏi tôi , sao lại biết kiếp sau của mình trông như thế nào.
Tôi
bảo, kiếp
sau
của
tôi
là ở một nghìn năm
sau
, lúc đó thế giới vô cùng khác biệt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truyen-thuyet-am-phu/chuong-7
Nói rồi , tôi nhìn sang người thư sinh bên cạnh bảo:
"Công t.ử biết chữ nghĩa, ta có một thỉnh cầu, sau này ngài có thể ghi chép lại cảnh tượng ngày hôm nay được không ?"
Anh ta đáp: "Nàng kể chuyện kỳ lạ quá, ta về nhà sẽ viết ra , rồi vẽ một bức tranh minh họa."
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy ta sẽ tạo một dáng, phiền ngài đến lúc đó cứ vẽ theo đúng như thế nhé."
Nói xong, thân hình tôi giữ nguyên nhưng ngón trỏ tay phải lại duỗi ra , chỉ về phía Mặt Trăng chưa mọc trên bầu trời...
Cuối cùng, người thư sinh hỏi tôi tên họ là gì. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói cho anh ta một cái tên. Mặc dù đây không phải là tên thật của tôi ở thời cổ đại.
Hôm sau tôi lại đến bảo tàng một lần nữa.
Tiêu Nhạc đang bế Nhạc Nhạc tham quan dạo quanh bên trong.
Tôi tìm đến ba Nhạc Nhạc, đề nghị được xem lại cuốn sách cổ đó một lần nữa.
Khi lật đến trang sách đó, ba Nhạc Nhạc đột nhiên thốt lên kinh hãi:
"Sao lại thừa ra một dòng chữ thế này ?! Mà còn..."
Anh ta kinh ngạc tột độ nhìn tôi .
Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ mới xuất hiện thêm kia .
Thư sinh hỏi tên người phụ nữ bí ẩn, cô gái trả lời:
"Phương Hàm."
Ba Nhạc Nhạc vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tôi bước về phía Tiêu Nhạc, nhìn bé Nhạc Nhạc trong lòng cô ấy , tôi véo nhẹ cái gò má phính của cậu bé, mỉm cười chào:
"Đã lâu không gặp."
Hậu ký
Ký ức của con người trước năm ba tuổi rốt cuộc là gì, giờ đây tôi đã hiểu rồi .
Giấc mơ đêm qua của tôi thật ra vẫn còn một đoạn sau nữa.
Tôi trút hơi thở cuối cùng ở ngôi làng cổ đại đó, linh hồn bay về phía Mặt Trăng. Ở nơi ấy , tôi đã gặp một người quen, chính là Khang Kiện!
"Bây giờ đang là thời nhà Tống, không ngờ lại gặp được anh ở đây."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khang Kiện cười đáp: "Ở âm phủ, thời gian không có ý nghĩa và rất hỗn loạn. Chỉ khi chúng ta trở lại Trái Đất ở kiếp sau thì thời gian mới thực sự có ý nghĩa."
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ta : "Cho nên anh của hiện tại là Khang Kiện đã qua đời ở Trái Đất, nhưng lại có thể trò chuyện cùng một không gian thời gian với người thời Tống là tôi ?"
Khang Kiện bảo: " Tôi đã nói rồi , ở âm phủ thời gian không có ý nghĩa. Cái gọi là lục đạo trùng phùng, biết đâu chừng một người hiện đại sau khi c.h.ế.t đi , kiếp sau của anh ta lại ở thời Dân Quốc hoặc thậm chí là thời cổ đại."
Tôi bảo anh ta : "Thế thì vẫn nên đầu t.h.a.i vào thời hiện đại thì hơn. Hơn nữa theo lý thuyết của anh , biết đâu chừng thân phận cô gái thời Tống này của tôi vừa là kiếp trước , lại vừa là kiếp sau của tôi ."
Khang Kiện nhìn tôi : "Kiếp trước tôi là kẻ mồ côi, không cảm nhận được nhiều ấm lạnh tình đời. Cô quan tâm tôi như vậy , tôi còn chưa kịp cảm ơn t.ử tế. Nếu có kiếp sau , hy vọng có thể làm quen lại với cô ở thời hiện đại."
Tôi mỉm cười đáp lại : "Được thôi, vậy tôi đợi anh . Kiếp sau anh muốn một cuộc đời như thế nào?"
Khang Kiện đáp: "Mơ ước đời người chẳng qua cũng chỉ là khỏe mạnh và vui vẻ. Tôi của kiếp trước , cả khỏe mạnh lẫn vui vẻ đều chẳng liên quan gì đến tôi ."
Tôi chợt ngẩn ngơ hồi lâu, như nhận ra điều gì đó.
Sau đó cất lời, chậm rãi bảo anh ta :
"Vậy chúc anh kiếp sau ... Khỏe mạnh! Vui vẻ!”
(HẾT)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.