Loading...
1
Ta là Trân Châu.
Là một người xuyên không .
Ngay từ lúc mở mắt ra trong vòng tay mẹ của kiếp này , ta đã biết mình đầu t.h.a.i đúng chỗ.
Nhà họ Châu là thương hộ, công việc làm ăn rất khá. Ta là con gái đầu lòng của cha mẹ , hai năm đầu có vô số kẻ hầu người hạ, cuộc sống trôi qua vô cùng tư vị.
Năm thứ ba, lúc mẹ sắp sinh, một lão đạo sĩ quần áo rách rưới đến gõ cửa, tiên đoán đứa bé gái này phúc vận sâu dày, nhà họ Châu sẽ nhờ nó mà đổi đời.
Cha mừng rỡ vô cùng, chớp mắt đạo sĩ đã mất dạng, hậu viện cũng truyền đến tin vui, mẹ hạ sinh một bé gái.
Từ đó trở đi , họ tin sái cổ rằng muội muội mang mệnh lớn, tương lai chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Thế là trong mắt họ chẳng còn dung nổi đứa con gái cả là ta đây nữa.
Ba bữa một ngày của muội muội , đồ mặc trên người , trang sức đội trên đầu, ngã một cái, ốm một trận hay dở chứng ăn vạ, tất cả đều trở thành ưu tiên hàng đầu của bọn họ.
"Ngươi là tỷ tỷ, ngươi phải chăm sóc tốt cho Bảo Dung."
"Bảo Dung thân ngọc mình vàng, là cục cưng của cha mẹ , ngươi làm tỷ tỷ thì phải bảo vệ nó chu toàn , thế mới là đứa con ngoan của cha mẹ , biết chưa ?"
Rõ ràng có bao nhiêu hạ nhân vây quanh Châu Bảo Dung, nhưng họ vẫn muốn t/ẩy n/ão ta thành nô tì của vị "khí vận chi nữ" này .
"Ngươi làm tỷ tỷ, sao có thể tranh giành với muội muội ?"
"Nếu Bảo Dung đứt một sợi tóc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ!"
"Ngươi chỉ bị tr/ật ch/ân thôi, còn Bảo Dung lại bị ngươi làm cho hoảng sợ, khóc suốt một canh giờ vẫn chưa nín, sao ngươi không biết xấu hổ mà chỉ lo cho bản thân , chẳng hề xót xa cho muội muội chút nào?"
Càng lớn, lòng dạ cha mẹ càng thiên vị.
Không phải ta chưa từng cố gắng.
Cô bé con cố gắng ngoan ngoãn lấy lòng, mong nhận được sự chú ý của cha mẹ ruột, nhưng họ lại chê bai ta .
"Tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra , sao Bảo Dung sinh ra đã linh hoạt đáng yêu, ngây thơ trong sáng, còn ngươi lại tầm thường, vụng về thô lậu thế này ?"
Còn vì sao được nữa?
Châu Bảo Dung từ nhỏ đã được cha mẹ nâng như nâng trứng, ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc. Vạn sự không lo, tự do tự tại, tự nhiên dáng vẻ cũng rạng rỡ.
Còn ta thì sao ?
Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, rõ ràng là đại tiểu thư nhà họ Châu, nhưng sống chẳng bằng tì nữ hầu hạ bên cạnh Châu Bảo Dung.
Trạng thái làm sao mà tốt được .
Vợ chồng nhà họ Châu chẳng bao giờ nghĩ đó là
lỗi
của
mình
, họ chỉ thấy
ta
thật ngứa mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-choi-tinh-than/chuong-1
Không lo làm tròn bổn phận trưởng tỷ, ngoan ngoãn chăm sóc hầu hạ nó, mà lại ở đây tranh giành sự sủng ái của cha mẹ với chính muội muội ruột.
Ta cứ tưởng Châu Bảo Dung hống hách như vậy , đệ đệ do mẹ sinh ra sau này hẳn cũng sẽ bị nó coi như cái gai trong mắt.
Nhưng mà…
"Ta thích đệ đệ , đệ đệ có thể nối dõi tông đường, lớn lên còn có thể làm chỗ dựa cho ta ."
Nó ôm đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, ra dáng một người tỷ tỷ: " Nhưng bây giờ đệ đệ còn nhỏ, tỷ tỷ là ta đây nhất định sẽ bảo vệ tốt cho đệ ấy !"
Cha mẹ cười lớn, khuôn mặt hiền từ ôm cả đôi nam nữ vào lòng.
"Đâu cần con bảo vệ đệ đệ ? Cha mẹ bảo vệ các con mới đúng."
"Con và đệ đệ con, đều là báu vật trong lòng bàn tay, là tâm can của cha mẹ !"
Thì ra chỉ có ta là cỏ rác.
2
Ta biết ngay mà, ông trời khốn kiếp làm sao để cho một kẻ xuyên không như ta sống yên ổn được .
Chẳng bắt ta đi công lược người này người kia , lại bắt ta cầm kịch bản ngược nữ.
Lúc ta nhận ra thế giới mình xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết thì ta mới chín tuổi.
Châu Bảo Dung gây họa rồi .
Nó lừa người ta xuống hồ nhặt diều cho nó, kết quả người nọ lại là thế t.ử của phủ Xương Bình Bá, không biết bơi, vừa xuống nước vùng vẫy được hai cái đã chìm nghỉm.
Châu Bảo Dung sợ hãi, quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không nhớ đến việc phải kêu cứu.
Người của phủ Xương Bình Bá dựa theo miếng ngọc bội Châu Bảo Dung làm rơi tìm đến tận cửa, giận dữ ngập trời.
Thế t.ử ngâm mình trong nước hồ lạnh lẽo quá lâu, cơ hội tỉnh lại cực kỳ mỏng manh.
Vợ chồng nhà họ Châu không nỡ đẩy đứa con gái yêu quý nhất ra ngoài. Họ mặc cho ta bộ váy cùng màu với Châu Bảo Dung, nói là do ta hại thế t.ử bất tỉnh nhân sự, muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c thế nào, tùy ý Bá phủ xử lý.
Ta liều mạng giãy giụa, thanh minh, c.ắ.n răng chịu ba cái tát của cha cũng quyết không mở lời.
Không phải do ta làm , đ.á.n.h c.h.ế.t ta cũng không nhận!
Người phủ Xương Bình Bá không ngu xuẩn như cha mẹ ta , họ nhìn ra được sự thật nhưng cơn giận của họ đang cần một chỗ để trút xuống.
Thế là ta bị đ.á.n.h một trận, bị đưa đến một ngôi chùa cổ ở ngoại ô để cầu phúc cho vị thế t.ử đang chìm trong cơn mê. Nửa năm sau , lại vào phủ Xương Bình Bá để hầu hạ thế t.ử gia.
Làm nô tì hay làm con dâu nuôi từ bé để xung hỉ, còn phải xem biểu hiện của ta .
Ta gần như muốn c.h.ử.i thề.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.