Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
11
Ta nghĩ ra cách rồi .
Khi kể với Thẩm Uyển Đường, nàng nghi ngờ ta điên rồi .
Ta không biết phải giải thích thế nào, đành phải nói với nàng: "Thử một lần , không phải lấy mạng ngài ấy ngay lập tức, nếu có hiệu quả, lại bẩm báo lên trong cung."
"Hoang đường."
Thẩm Uyển Đường cười khổ: " Nhưng ta lại thực sự muốn tin muội , đi thử một phen."
Nàng đã đi thử, chẳng biết dùng cách gì đã thuyết phục được An Quốc Hầu và thế t.ử, ngày hôm sau ta liền nghe được tin An Vương thế t.ử đổ bệnh.
Nghe đâu là phong hàn.
Cùng lúc đó, trong cung cũng truyền đến tin vui của Thái t.ử. Thái t.ử nằm liệt giường vậy mà ăn hết cả một bát cơm, có thể ngồi dậy được rồi .
Bệnh phong hàn của An Vương thế t.ử Triệu Ngang đang trở nặng, bệnh tình của Thái t.ử cũng từng bước chuyển biến tốt lên.
Suy tính hồi lâu, ta vẫn đi yết kiến bệ hạ và Hoàng hậu.
Giấu không được , Thái t.ử muốn sống, Triệu Ngang nhất định phải c.h.ế.t.
Phủ An Quốc Hầu chưa có năng lực lớn đến mức thần không biết quỷ không hay g.i.ế.c c.h.ế.t một Thân vương thế t.ử, thế nên chỉ đành mượn tay bệ hạ.
"Làm sao ngươi có thể nghĩ ra một cách... kỳ dị thế này ?"
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén của vị Đế vương phảng phất muốn đ.â.m xuyên qua ta .
Ta ngẩng đầu lên: "Bệ hạ có tin vào giấc mộng tiên tri không ?"
Ta nói tất cả mọi thứ đều là một giấc mộng báo trước .
Chuyện của Thẩm Uyển Đường và Lê Hiển là thế, bệnh của Thái t.ử cũng là thế.
Ta nhìn thấy An Vương thế t.ử Triệu Ngang đã ăn cắp chân long khí vận của Thái t.ử, mới khiến Thái t.ử bệnh nặng không dậy nổi.
Sau khi Thái t.ử c.h.ế.t, Triệu Ngang từ tiểu tông nhập đại tông, kế thừa hoàng vị, nhưng lại quậy cho giang sơn gà bay ch.ó sủa một mớ hỗn độn.
Chuyện khí vận này vô cùng huyền diệu, nhưng hoàng đế lại sẵn sàng tin tưởng. Bởi vì ngài chính là chủ của thiên hạ này , là người có khí vận mạnh mẽ nhất thế gian.
Cũng may đoạn miêu tả về bệ hạ và Hoàng hậu trong cuốn sách đó đủ chi tiết, ta lừa gạt qua ải thành công.
12
Triệu Ngang c.h.ế.t rồi .
Thái t.ử khỏi bệnh.
Ta được nhận làm nghĩa nữ của Hoàng hậu, phong làm Tường Vân Huyện chúa.
Hoàng hậu ban cho ta tẩm điện phụ ở Phượng Tê Cung để ở, ăn mặc đi lại so với thời ở phủ An Quốc Hầu còn nâng lên một bậc.
Hoàng hậu cảm kích
ta
đã
cứu đứa con trai duy nhất của bà, đối đãi với
ta
vô cùng chan hòa. Thái t.ử
không
rõ sự tình chân tướng, chỉ
biết
ta
có
ân với ngài, cũng chân tình gọi
ta
một tiếng
muội
muội
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-choi-tinh-than/chuong-7
Thẩm Uyển Đường rất lo lắng cho ta .
Hai năm ở phủ An Quốc Hầu, nàng đã sớm coi ta như người thân ruột thịt.
"Không sao đâu ."
Ta khuyên nàng: "Bệ hạ là vị minh quân thánh hiền, ắt hẳn sẽ không tổn hại muội đâu ."
Một đôi mắt có thể nhìn thấu tương lai, đối với bất kỳ ai mà nói , đều là một món hời trời ban. Huống hồ là Đế vương?
Cho dù ngày sau ta không còn mơ thấy giấc mộng tiên tri nào nữa, thì ta cũng thực sự cứu mạng đứa con trai duy nhất của bệ hạ, dựa vào tính cách chung tình với thê t.ử tuyệt đối không nạp thiếp của ngài, ta tin rằng Huyện chúa là ta đây cũng có thể không lo cơm áo, khoái hoạt tiêu diêu sống hết quãng đời này .
Sáu năm sau đó.
Ta hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, giao hảo cùng Thái t.ử Công chúa.
Dù không còn mộng báo tương lai, thái độ của bệ hạ đối với ta cũng ngày càng ôn hòa.
Năm hai mươi tuổi, ta đính hôn với Thuận Dương Quận vương.
Từ nhỏ chàng đã mất cả cha lẫn mẹ , sống nương tựa trong cung, coi như lớn lên cùng ta , tính tình của nhau không ai rõ hơn ai.
Chàng là người hay bẽn lẽn lại hướng nội, bình sinh có ba sở thích lớn nhất: một là bà chủ của Kỳ Trân Lâu, hai là Dương chi cam lộ của Kỳ Trân Lâu và thứ ba là chân giò hầm của Kỳ Trân Lâu.
À phải , Kỳ Trân Lâu là do ta mở đấy.
13
Khi vợ chồng nhà họ Châu dẫn Châu Bảo Dung lên kinh, ta và Thuận Dương Quận vương sắp sửa thành thân .
Họ vừa gặp ta đã xối xả mắng mỏ một trận.
"Ngươi ở kinh thành sống những ngày tháng vẻ vang, có biết muội muội ngươi ở nhà luôn tự trách mình đã hại ngươi, áy náy suốt bao năm qua không ?"
"Những năm qua, Bảo Dung nó trà chẳng buồn uống cơm chẳng buồn ăn, uất ức thành bệnh, thân thể ngày càng sa sút."
Ta lướt qua khuôn mặt đau xót của vợ chồng nhà họ Châu, dừng ánh mắt trên người Châu Bảo Dung béo tốt núc ních.
Trà không buồn uống cơm không buồn ăn? Uất ức thành bệnh?
Ở đâu ra ? Sao ta không thấy thế?
Châu Bảo Dung đang khóc lóc: "Tỷ tỷ, có phải tỷ vẫn còn trách muội , trách cha mẹ đã bắt tỷ chịu tội thay cho muội không ? Muội cũng đâu muốn thế, muội chỉ là quá hoảng sợ..."
"Ngươi lấy tư cách gì mà trách Bảo Dung?!"
Cha càng giận dữ hơn: "Ngươi rõ ràng đã trốn đi nhưng không chịu về nhà, có biết lúc người của phủ Xương Bình Bá chất vấn đến tận nhà, ta đã mất mặt đến mức nào không ?"
"Ngươi làm Huyện chúa rồi , tại sao không báo tin về cho gia đình? Có biết bọn ta đã lo lắng cho ngươi nhường nào không ?"
Lo lắng thì không thấy, nhưng bộ mặt bâu vào đòi hút m.á.u thì rành rành ra đấy.
Ta vẫn giữ nét mặt tươi cười t.ử tế: "Các người muốn thế nào?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.