Loading...
“Như Sương, sao ăn hết cơm rồi ?”, hắn gắp rau cho vào chén của Bách Lý Như Sương.
Bách Lý Như Sương cúi đầu dốc sức ăn cơm, cả khuôn mặt hình như chỉ chú ý đến phần cơm trong chén.
“Tại sao ăn nhanh vậy ?”, hắn đặt chén xuống bàn: “Nhai nhiều một chút rồi nuốt thì sẽ tốt hơn!”
“Như Tuyên, ngươi đừng chỉ quan tâm nó, cơm canh sắp nguội cả rồi .”
Nghe thấy giọng nói này , Bách Lý Như Sương lập tức ho sằng sặc, Như Tuyên vội vàng rót canh rồi vỗ lưng.
Bách Lý Hàn Băng ngồi đối diện bọn họ đặt chén xuống bàn, phát ra một tiếng vang không to cũng không nhỏ. Cả người Bách Lý Như Sương run lên, che miệng cố gắng ngăn lại cơn ho khan.
“Đã đỡ hơn chưa ?”, Như Sương đưa canh cho y: “Uống chút canh rồi ăn tiếp, đừng ăn nhanh quá!”
“Ta ăn no rồi .”, ánh mắt Như Tuyên luôn dán vào Bách Lý Như Sương, trả lời một câu lấy lệ, sau đó lại gắp đồ ăn cho vào chén của Bách Lý Như Sương.
Bách Lý Hàn Băng trông thấy Như Tuyên không hề động qua chén cơm, bất mãn cau mày dằn mạnh đũa xuống bàn, kéo sự chú ý của Như Tuyên từ đứa trẻ kia chuyển sang mình .
Bách Lý Như Sương cũng đặt chén đũa xuống theo Như Tuyên, cúi đầu xuống nhìn mặt bàn.
“Chuyện gì vậy sư phụ?”
“Ngươi mới là có chuyện gì!”, Bách Lý Hàn Băng hơi nổi giận: “Cả ngày chỉ biết quan tâm người khác, đến cơm cũng không ăn đàng hoàng, nếu như mệt mỏi rồi sinh bệnh thì tính sao ?”
“Không nghiêm trọng thế đâu !”, Như Tuyên cười cười : “Với lại cả ngày ta cũng không có việc gì làm , sao có thể mệt được ?”
“Tại sao ngươi lại mang theo đứa trẻ này bên mình ?”, Bách Lý Hàn Băng do dự hỏi: “Rốt cuộc ngươi và nó có quan hệ gì?”
“Ta với đứa trẻ
này
khá ăn ý.”, Như Tuyên nắm lấy tay của Bách Lý Như Sương ở
dưới
bàn, siết c.h.ặ.t để trấn an: “Nếu sư phụ
đã
nhắc đến,
ta
cũng
muốn
cùng
người
thương lượng chuyện
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-da-ngo-ca-he-liet-bo-3-tinh-nan-tuyet/chuong-1
”
“Chuyện gì?”
“Sư phụ, người xem tư chất đứa trẻ này thế nào?”
Bách Lý Hàn Băng nghe vậy , tỉ mỉ xem xét đứa trẻ hình như bị câm nói kia . Đây là lần đầu tiên Bách Lý Như Sương bị phụ thân của mình nhìn thẳng vào , khẩn trương đến độ chân mềm nhũn ra .
“Rất tốt .”, Bách Lý Hàn Băng ngập ngừng: “Căn cốt tư chất đều rất tốt .”
Như Tuyên mỉm cười kéo Bách Lý Như Sương quỳ xuống trước mặt Bách Lý Hàn Băng.
Bách Lý Hàn Băng đưa tay dỡ lấy Như Tuyên song lại bị hắn gạt đi , y lấy làm ngạc nhiên: “Như Tuyên, thế này là sao ?”
“Ta có một chuyện thỉnh người đáp ứng.”
“Được thôi! Ta đáp ứng ngươi, đứng dậy đi !”, Bách Lý Hàn Băng đưa tay ra , hắn cũng lại gạt đi .
“Yêu cầu này của ta có thể khiến sư phụ khó xử, vì thế nên phải quỳ xuống!”
Như Tuyên nhìn đứa trẻ đang dựa sát bên hông mình .
“Đứa trẻ này là con một cố nhân của ta , hiện tại chỉ ở một mình trong Băng Sương thành. Ta muốn xin người nhận nó làm nghĩa t.ử, nếu người chăm sóc nó, ta cũng không đến nỗi không còn mặt mũi nào để gặp mẫu thân của nó…”
“Nghĩa t.ử?”, Bách Lý Hàn Băng đột nhiên nhớ ra lúc trước Như Tuyên hình như có nhắc đến yêu cầu tương tự, sắc mặt có chút chuyển biến.
“Như Tuyên, ngươi muốn làm gì? Ai cũng có thể làm nghĩa t.ử của Bách Lý gia ta sao ? Hay ngươi lo lắng ta không có con đưa tiễn khi lâm chung nên mới muốn ta thu nhận nghĩa t.ử gì đó?”
Như Tuyên ngẩn ra , một lúc sau mới cứng nhắc lắc đầu. Bách Lý Hàn Băng vừa thấy dáng vẻ kinh ngạc của hắn liền có phần ân hận.
“Như Tuyên, ta không có ý gì khác, chỉ là… ta chỉ là…”
“Sư phụ nói cũng phải .”, Như Tuyên hạ mi mắt: “Ta hiển nhiên không thể trèo cao, nhưng tư chất của đứa trẻ này xứng đáng trở thành nghĩa t.ử của người hơn ta , xin sư phụ cân nhắc một chút.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.