Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dù nói ung dung như thế, nhưng sau khi Bạch Y Minh ôm lấy Như Tuyên, chân y không ngừng bước vội ra cửa. Sau khi xuống lầu, y cũng cố men theo bức tường mà đi để tránh gây chú ý.
Trùng hợp trong sảnh đang có người cãi nhau , tiếng người huyên náo không ngớt.
“Cái gì? Đến canh kim tơ ngọc bích cũng không biết làm , còn nói là đại trù giỏi nhất ở đây, không biết ngượng miệng à ?”
Giọng nói trong trẻo mang chút tính khí trẻ con, ngữ điệu lại làm ra vẻ người lớn, hơn nữa nghe giọng là biết cố ý làm khó dễ.
“Thứ đồ ăn hạ tiện này cũng dám bưng ra , ngươi khi dễ tiểu gia ta không có tiền trả sao ?”
Mọi người đột nhiên ầm ĩ. Bạch Y Minh cũng không kiềm được mà liếc qua, vừa lúc người đó cũng đang quay đầu lại , bốn mắt giao nhau .
Vừa nhìn đã thấy thiếu niên ưu tú, hơn nữa đôi mắt kia lại trong sáng xinh đẹp . Nhưng sau khi đối mặt với y, thiếu niên nọ bật cười hai tiếng, sóng mắt lưu chuyển, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, cảm thấy trước mắt không phải là thiếu niên mới lớn, mà chính là lãng t.ử phong lưu đã lâu.
Cũng không biết là con cái nhà ai, lại sinh ra đôi mắt hút người đến vậy , nếu lớn thêm vài tuổi nữa thì…
Bạch Y Minh thầm lắc đầu trong lòng, lại chợt bắt gặp thêm một đôi mắt khác.
Đôi mắt này hắc bạch phân minh, hiển hiện hàn khí u trầm, đặc biệt ánh mắt lại thù hằn chúng sinh, khiến trong lòng Bạch Y Minh không khỏi phát lạnh.
Đến khi Bạch Y Minh chuyên tâm nhìn kỹ, mới phát hiện kế bên thiếu niên còn có một cô gái tuổi tác tương đương.
Bên cạnh
có
một thiếu niên phong lưu
anh
tuấn đến thế, cô gái
có
dung mạo bình thường
này
hiển nhiên là
không
thu hút
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-da-ngo-ca-he-liet-bo-3-tinh-nan-tuyet/chuong-15
Nhưng
Bạch Y Minh cứ cảm thấy nét lãnh tĩnh nơi đầu lông mày của đứa trẻ
ấy
, mơ hồ
có
chút quen thuộc.
Nếu chỉ là quen thuộc thì không nói , lạ ở chỗ rõ ràng mình và cô ta không hề quen biết , không hiểu vì cớ gì cô ta lại nhìn mình chằm chằm với ánh mắt đó.
Nghi hoặc tiếp nối nghi hoặc, Bạch Y Minh vẫn không ngừng bước đi , rất nhanh ra đến cửa.
Bên ngoài đã có xe ngựa đợi sẵn, y ôm Như Tuyên nhảy lên, thuận tay thả màn xe xuống.
“Đợi đã .”, Như Tuyên vừa được đặt xuống, liền kéo tay áo của y hỏi: “Ngày ấy ngươi xuất thành, có đem t.h.u.ố.c trên người của ta theo cùng không ?”
Bạch Y Minh nhìn hắn , lấy ra một cái túi bên người đặt vào tay hắn .
“Đều ở đây cả, ngươi tự tìm đi !”
Bạch Y Minh xoay người phân phó xa phu lên đường, nhưng vẫn liếc nhìn Như Tuyên mở túi qua dư quang nơi khóe mắt. Hắn lục tìm một bình sứ trắng, đổ ra một viên d.ư.ợ.c hoàn rồi nuốt xuống.
Bạch Y Minh thấy hắn nuốt khó khăn, vừa muốn đưa túi nước giúp hắn thông nhuận cổ họng, đột ngột ngoài xe có tiếng la hét thất thanh.
Bạch Y Minh ló đầu ra nhìn , chỉ thấy khách *** mình vừa ra khỏi toàn đầu người di động, không biết những kẻ xem náo nhiệt lúc nãy vì sao lại huyên náo đến thế, mà những quan sai ở đằng xa nghe thấy động tĩnh cũng bước gần lại xem.
“Mau đi .”, y căn dặn một câu rồi trở vào trong xe, giữ c.h.ặ.t lấy màn xe dày nặng.
Chuông treo trước xe kêu leng keng, bánh xe cũng lọc cọc xốc theo.
“Xe này có chỗ ẩn ngầm, ủy khuất ngươi trốn một lúc vậy .”
Thấy cửa thành nằm trong tầm nhìn , Bạch Y Minh mở ra hầm trốn dưới xe, đỡ Như Tuyên trốn vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.