Loading...

Từ Đáy Vực Đến Bình Minh
#7. Chương 7

Từ Đáy Vực Đến Bình Minh

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tin tức nhà họ Triệu sụp đổ và việc tôi đỗ Thủ khoa tỉnh với số điểm gần như tuyệt đối giống như một trận cuồng phong, quét sạch từ thị xã về đến tận cái thôn quê nghèo kiết xác của công xã Hồng Kỳ.

 

Lúc tôi cùng dì Mai bắt chuyến xe khách đường dài quay trở lại huyện lỵ, bầu trời sầm sì như muốn đổ cơn giông. Vừa bước chân vào cổng Cục Giáo d.ụ.c huyện để hoàn tất thủ tục khôi phục hồ sơ và nhận lại giấy báo trúng tuyển chính thức của Đại học Thủ đô, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất, khóc lóc om sòm.

 

Đó là Lâm mẫu.

 

Bà ta mặc chiếc áo thô nhuộm chàm bạc màu, mái tóc bù xù, gương mặt khắc khổ đầy những nếp nhăn cay nghiệt giờ đây giàn giụa nước mắt. Đi bên cạnh bà ta là Lâm Bảo, đứa em trai quý báu mười tám tuổi của tôi , gã đang khúm núm nép sau lưng mẹ , mặt mày tái mét vì hoảng sợ. Bản thông báo đòi lại xấp tiền hai trăm năm mươi tệ cùng lệnh triệu tập điều tra của công an huyện gửi về thôn đã hoàn toàn đ.á.n.h vỡ giấc mộng xây nhà gạch, cưới vợ cho con trai của bà ta .

 

Vừa nhìn thấy tôi bước vào cùng dì Mai, đôi mắt sưng húp của Lâm mẫu lập tức lóe lên tia sáng. Bà ta lồm cồm bò dậy, lao đến định nắm lấy tay áo tôi nhưng bị tôi lạnh lùng lùi lại một bước, né tránh.

 

Bàn tay bà ta chơi vơi giữa khoảng không , nhưng bà ta không giận dữ mắng nhiếc như ngày thường, mà đột ngột hạ giọng, cầu xin bằng một thứ âm thanh nghẹn ngào, giả tạo:

 

“Vãn Vãn! Ôi con gái ruột của mẹ ơi! Con thật là có tiền đồ, lại đỗ Thủ khoa cả tỉnh cơ mà! Mẹ biết ngay con bé này từ nhỏ đã thông minh, thông minh nhất cái nhà này !”

 

Tôi khoanh tay trước n.g.ự.c, nhìn bà ta bằng ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo như nhìn một người xa lạ:

 

“Bà Lâm, có lời gì thì nói thẳng ra đi . Ở đây là cơ quan nhà nước, đừng làm trò cười cho thiên hạ.”

 

Nụ cười gượng gạo trên mặt Lâm mẫu cứng đờ. Bà ta liếc nhìn các đồng chí cán bộ Cục Giáo d.ụ.c đang đứng xung quanh, rồi lại sụt sùi, hạ thấp giọng xuống hết mức:

 

“Vãn Vãn, mẹ biết năm ngoái mẹ hồ đồ, mẹ có lỗi với con. Nhưng suy cho cùng mẹ cũng vì cái nhà này , vì em trai con thôi mà! Giờ nhà họ Triệu bị bắt rồi , công an nói tiền nhà họ đưa cho mẹ là tiền bất chính, bắt mẹ phải nộp lại hai trăm năm mươi tệ, nếu không sẽ bắt mẹ và thằng Bảo đi tù. Con ơi, thằng Bảo nó còn nhỏ, nó chưa cưới vợ, nó không thể đi tù được ! Con bây giờ là Thủ khoa tỉnh, là sinh viên Đại học Thủ đô lớn lao rồi , con nói một câu với lãnh đạo, bảo họ rút đơn tố cáo, tha cho nhà họ Triệu, cứu lấy mẹ và em trai con được không ?”

 

Nghe những lời này , tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười của tôi vang lên giữa sảnh lớn, chất chứa sự chua chát và khinh bỉ tột cùng.

 

Đến tận phút này , bà ta vẫn không hề hối hận vì đã bán đứng con đường sống của tôi . Điều duy nhất bà ta lo sợ là tiền mất tật mang, là đứa con trai vàng ngọc của bà ta phải chịu khổ.

 

“Cứu?” Tôi tiến lên một bước, đôi mắt ghim c.h.ặ.t vào khuôn mặt nham nhở của bà ta , giọng nói đanh thép từng chữ: “Năm ngoái khi bà lén lút bán suất học của tôi với giá hai trăm năm mươi tệ để lấy tiền cưới vợ cho thằng Bảo, bà có nghĩ đến việc cứu tôi không ? Khi bà dùng ngón tay thấm nước bọt đếm đi đếm lại xấp tiền đại đoàn kết trong buồng tối, gọi tôi là con vịt giời, là bát nước đổ đi , bà có nghĩ đến việc tôi sẽ sống ra sao không ? Nếu đêm đó tôi không trốn đi , nếu tôi không gặp được dì Mai cưu mang, thì giờ này tôi đã bị bà gả cho gã què thôn bên để đổi lấy sính lễ rồi ! Lúc đó, ai cứu Lâm Vãn tôi ?”

 

Lâm mẫu bị tôi dồn ép đến mức mặt mày xanh mét, bà ta lắp bắp:

 

“Mẹ… mẹ là mẹ đẻ của con! Con là khúc ruột của mẹ đẻ ra , sao con lại tuyệt tình như thế? Con định trơ mắt nhìn mẹ và em trai con ngồi tù sao ? Đồ bất hiếu, con ăn học cho lắm vào rồi về đây bức t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-day-vuc-den-binh-minh/chuong-7
ử mẹ đẻ à ?”

 

Thấy mẹ mình thất thế, Lâm Bảo đứng sau cũng lấy can đảm hét lên:

 

“ Đúng đấy! Chị đỗ đại học rồi thì ngon lắm à ? Chị không có mẹ sinh ra thì lấy đâu ra cái mạng này mà đi học? Chị mau đưa tiền cho mẹ nộp phạt đi , nếu tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ băm vằn cái tiệm cơm của chị!”

 

Bốp!

 

Một tiếng tát giòn giã vang lên khống chế toàn bộ không gian. Nhưng người ra tay không phải là tôi , mà là dì Mai. Dì Mai đứng chắn trước mặt tôi , đôi mắt dì đỏ ngầu vì tức giận, bàn tay vừa tát Lâm Bảo còn hơi run rẩy:

 

“Cái thứ vô học! Các người cũng xứng đáng làm mẹ , làm em sao ? Một năm qua Vãn Vãn ở tiệm cơm của tôi gặm bánh bao ngô, tay nứt nẻ chảy m.á.u vì sương muối để học bài, các người ở quê ăn sung mặc sướng trên mồ hôi nước mắt của con bé! Hôm nay có tôi ở đây, xem ai dám động vào một sợi tóc của nó!”

 

Các đồng chí công an huyện và cán bộ Cục Giáo d.ụ.c lúc này cũng sải bước tới, nghiêm giọng quát lớn, ép Lâm mẫu và Lâm Bảo phải lùi ra xa. Vị trưởng đoàn Cục Giáo d.ụ.c ái ngại nhìn tôi , trao tận tay chiếc phong thư màu đỏ chứa giấy báo trúng tuyển Đại học Thủ đô:

 

“Đồng chí Lâm Vãn, đây là danh dự và quyền lợi vốn thuộc về đồng chí. Nhà nước luôn đứng về phía công lý.”

 

Tôi nhận lấy giấy báo, trân trọng ôm vào lòng. Sau đó, tôi quay sang nhìn Lâm mẫu đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc t.h.ả.m thiết, rút từ trong chiếc túi vải thô ra một xấp tiền.

 

Đó là hai trăm năm mươi tệ. Số tiền này không phải tiền bất chính của nhà họ Triệu, mà là số tiền mười tệ, hai mươi tệ tôi tích cóp từ tiền công làm thuê ở tiệm cơm dì Mai suốt một năm qua, cộng thêm tiền thưởng Thủ khoa mà trường cấp ba cũ và báo tỉnh vừa trao tặng. Tôi bước tới, ném thẳng xấp tiền vào mặt Lâm mẫu.

 

Những tờ tiền bay lả tả, rơi đầy trên người và dưới chân bà ta .

 

“Hai trăm năm mươi tệ này , coi như tôi trả lại công ơn sinh thành của bà. Từ nay về sau , Lâm Vãn tôi và nhà họ Lâm các người tiền trao cháo múc, ân đoạn nghĩa tuyệt!”

 

Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ đã viết sẵn từ tối qua, ký tên và ấn dấu tay mực đỏ lên đó, ném xuống trước mặt bà ta :

 

“Giấy trắng mực đen, có các đồng chí công an và cán bộ làm chứng. Sau này tôi có lên xe rồng xuống ngựa thế nào cũng không liên quan đến các người . Nếu các người còn dám đến làm phiền tôi hoặc dì Mai, tôi sẽ kiện các người tội quấy rối và tống tiền, để xem thằng Bảo quý báu của bà có được ngồi tù giữ chỗ hay không !”

 

Lâm mẫu nhìn xấp tiền dưới đất, rồi lại nhìn tờ giấy đoạn tuyệt, gương mặt bà ta từ hoảng hốt chuyển sang tiếc hận đến xanh mét. Bà ta biết , con vịt giời mà bà ta luôn khinh rẻ giờ đã thực sự hóa thành chim phượng hoàng, cưỡi gió bay đi mất rồi , và bà ta vĩnh viễn không bao giờ có thể bấu víu vào ánh hào quang đó được nữa.

 

Tôi quay lưng bước đi , không thèm ngoảnh đầu lại nhìn màn tranh nhau nhặt tiền nhếch nhác của hai mẹ con họ.

 

Lúc bước ra đến cổng Cục Giáo d.ụ.c, trời bỗng đổ một cơn mưa rào mùa hạ. Qua làn mưa mờ ảo, tôi chợt thấy một bóng dáng khắc khổ, bả vai khom xuống, mặc chiếc áo vải thô vá chằng vá đụp đang đứng trú mưa dưới mái hiên đối diện.

 

Là bố tôi .

 

Ông không đi cùng mẹ con Lâm mẫu vào trong, chỉ im lặng đứng đó, trên tay ôm một cái bọc nhỏ quấn bằng lá chuối, bên trong là vài cái bánh ngô còn nóng hổi. Thấy tôi nhìn sang, ông không dám bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn tôi , gật đầu một cái thật mạnh, nước mắt chảy dài trên gò má đầy những nếp nhăn nứt nẻ.

 

Tôi biết , ông đến để tiễn tôi . Ông biết con gái ông đã thắng, đã đòi lại được bầu trời của riêng mình .

 

Tôi đứng dưới mưa, hướng về phía người đàn ông nhu nhược nhưng đã cho tôi tia độ lượng cuối cùng ấy , khẽ cúi đầu chào tạm biệt.

“Bố, bảo trọng.” tôi mấp máy môi, không thành tiếng.

 

Mưa gột rửa sạch sẽ những bụi bặm và u uất của quá khứ. Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y dì Mai, cùng dì bước vào màn mưa, hướng về phía tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước .

Vậy là chương 7 của Từ Đáy Vực Đến Bình Minh vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Không CP, Nữ Cường, Đoản Văn, Gia Đình, Niên Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo