Loading...
GIỚI THIỆU:
Khi cầm tín vật lên kinh thành nương nhờ vị hôn phu.
Ta dứt khoát thẳng:
“Nếu hủy hôn, chỉ cần đưa năm mươi lượng bạc là .”
Ai ngờ hồi lâu, chút do dự đáp:
“Ta đồng ý thành .”
Ta lập tức kinh ngạc.
Sao khác hẳn những gì tưởng tượng thế ?
Tiêu Ung một song sinh phong lưu ăn chơi.
Hắn lúc nào cũng mượn danh nghĩa của Tiêu Ung khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Một khi cô nương tìm tới kinh thành, Tiêu Ung sẽ bỏ bạc đuổi .
Chính vì mới dám mạnh miệng đòi tới năm mươi lượng bạc, định nhân cơ hội kiếm một khoản!
Tiêu Ung thấy gì, chỉ những dòng chữ trong thư, nhíu mày hỏi:
“Nàng nguyện cùng sánh cánh bên , trăm năm hòa hợp, chẳng lẽ đều là lời giả dối?”
Ta chỉ thể cắn răng đáp:
“Là... là thật.”
Ta tạm thời ở Tiêu gia, chỉ mong giữa chừng Tiêu Ung đổi ý, cho một khoản bạc đuổi .
Ai ngờ săn sóc dịu dàng, đối với cực kỳ , khiến dần dần cũng nảy sinh vài phần chân tình với .
Ngày tháng lâu dần, hai chúng thật sự vài phần dáng vẻ phu thê ân ái.
Cho đến một ngày.
Ta trở về nhà.
Chợt trong phòng đang cãi :
“Ca! Huynh điên ! Ta bảo A Thương tới tìm là thuyết phục tổ phụ đồng ý cho cưới nàng! Ai bảo qua với nàng!”
Tiêu Ung lạnh nhạt đáp:
“Vậy chắc truyền lời sai. Ta tưởng bảo cưới nàng, để tránh hậu họa về .”
Đối phương tức tối :
“Huynh rõ ràng đang trả thù vì bao năm nay hỏng thanh danh của ! Phụ mẫu vốn thiên vị , nuông chiều , chính là yêu thích hơn ! Huynh cứ chờ xem, đợi A Thương chân tướng, nàng tuyệt đối sẽ thích một khúc gỗ như !”
Nghe đến đây, theo bản năng đưa tay sờ dấu hôn nơi xương quai xanh.
Tiêu Ung là khúc gỗ?
Khúc gỗ còn cắn , còn ép ghé bên tai lời tình ý nữa cơ.
Đáng sợ lắm.