Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chàng rất dễ dỗ, khóe môi đã nhếch lên rồi , nhưng trong mắt vẫn còn tồn tại sự nghi ngờ.
"Đồ l.ừ.a đ.ả.o nhỏ, chỉ giỏi dỗ dành ta . Tay nghề nữ công của nàng thế nào ta rõ nhất, đường kim mũi chỉ đều đặn thế này không thể xuất phát từ tay nàng được ."
Mí mắt ta giật một cái, chàng đi một chuyến ra ngoài, vậy mà trở nên thông minh rồi .
"Chính vì trước đây thêu kém, ta mới tốn rất nhiều thời gian. Huynh xem, ngón tay đều bị đ.â.m đau rồi ..."
Ta nũng nịu, quả nhiên chàng chịu không nổi, lập tức nâng tay ta lên xem kỹ.
"Thật sự đ.â.m phải rồi sao ? Sau này không cho phép đụng tới kim chỉ nữa..."
Lời còn chưa nói xong, Thanh Hạnh ngoài xe đột nhiên cất cao giọng cảnh báo.
"Công t.ử nhà họ Tạ tới."
Ta và Tiêu Quan Lan đồng thời cứng đờ, ngoài rèm quả nhiên truyền tới giọng nói của Tạ Hoài An.
"Tiểu thư nhà ngươi đây là muốn ra ngoài sao ?"
Thấy mặt Tiêu Quan Lan lại đen lại , ta vội vã cướp lời.
"Ra ngoài xử lý chút việc. Thanh Hạnh, bảo phu xe đi đi ."
Bánh xe chưa chuyển động, Tạ Hoài An đã mở miệng trước .
"Thẩm Lăng, ta có lời muốn nói với muội ."
Mí mắt ta giật liên hồi, ngồi trong xe bồn chồn không yên.
"Muội vừa rồi ... Nói có phải là thật không ?"
Giọng Tạ Hoài An không cao, nhưng cái lạnh lại xuyên qua rèm xe.
"Muội thật sự cảm thấy, Bùi Chiếu Dã tốt hơn ta sao ?"
Mặt Tiêu Quan Lan đen thui hoàn toàn , ta vội vã giơ tay bịt c.h.ặ.t tai chàng lại .
"Chẳng qua là lời tức giận thôi. Huynh muốn tin thì là thật, không tin thì là giả."
9
Câu trả lời của ta ậm ừ lấp lửng.
"Dù sao từ đầu đến cuối, huynh chỉ biết hướng về tỷ tỷ. Trong mắt huynh , bất kể ta làm gì, thì luôn luôn là ta sai."
Trong giọng nói của ta cố tình mang theo sự ấm ức. Ngoài xe trầm mặc một hồi, cuối cùng truyền tới một tiếng thở dài bất lực.
"Thẩm Lăng, đừng tưởng rằng muội nói như vậy thì ta sẽ mắc bẫy. Lời của muội nửa thật nửa giả, ta hoàn toàn không tin."
Tạ Hoài An quay người bỏ đi , giọng lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Ta còn chưa kịp trút hơi thở phào, Tiêu Quan Lan đã đỏ vành mắt một phát giật tay ta đang bịt tai chàng xuống.
"Thẩm Lăng! Nàng tưởng bịt tai ta lại thì ta thật sự không nghe thấy nàng ở ngoài dỗ dành hắn thế nào sao ?"
Tay ta cứng đờ giữa không trung, trong một khoảnh khắc cũng cảm thấy chuyện này quả thực ngượng ngùng.
"Hôm nay, nàng có thể đi dỗ dành nam nhân khác trước mặt ta , có phải hay không ngày mai còn dám trước mặt ta , cùng họ làm những chuyện quá đáng hơn..."
Ta bị chàng làm cho đầu óc sắp nổ tung, chỉ hiểu rằng, Tiêu Quan Lan lại rơi vào cơn cuồng bạo không ai cản nổi.
Ta đành phải đem ngọn ngành câu chuyện kể hết cho chàng nghe . Chàng trầm mặc hồi lâu, cũng không biết có tin hay không . Ta dứt khoát hai tay ôm lấy mặt chàng , ghé sát vào hôn chụt một cái lên khóe môi hắn .
"Ngay cả tay họ, ta còn chưa đụng qua, thật đấy."
Quả nhiên Tiêu Quan Lan dễ dỗ, sắc mặt dịu
đi
nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ty-ty-bao-thanh-mai-truc-ma-huy-hoai-ta-ta-lai-tan-do-het-ca-hai/chuong-7
"Nếu lời nàng nói đều là thật, vậy thì chỉ đi chơi với họ hai lần vẫn chưa đủ hả giận. Trong tay ta ngược lại có một cách sảng khoái hơn cách này nhiều."
Chàng nói xong kế hoạch, cẩn thận nhìn ta .
"Lăng Lăng, nàng thấy cách này thế nào?"
Ta nghe mà nhíu mày.
"Hoàng đế ban hôn đâu phải trò đùa, sao có thể làm đơn giản sơ sài như lời chàng nói được ?"
Tiêu Quan Lan nghe xong, quay lưng đi , hồi lâu cũng không quay đầu lại , nhưng bờ vai lại một nhịp rồi lại một nhịp giật giật lên.
"Ta biết ngay mà, nàng nói toàn là lời giả dối dỗ dành ta . Một tuổi rưỡi, ta đã bắt đầu đi sau lưng nàng, nhiều năm như vậy trôi qua rồi , đến bây giờ vẫn ngay cả một danh phận đàng hoàng cũng không có . Nàng không xót xa ta thì thôi, còn động một chút là dỗ dành lừa gạt ta . Ta ở bên ngoài ngày ngày nhớ nàng, ngay cả tim cũng nhớ đến đau rồi , nàng lại ở kinh thành đi chơi với nam nhân khác."
Chàng đột ngột quay người lại , làm ta giật mình .
"Lại còn là hẳn hai người !"
Ban đầu ta còn tưởng chàng đang giả khóc . Đợi đến khi nhìn rõ mảng hơi nước vương trên đuôi mắt chàng thật sự ướt đẫm, lúc này ta mới có chút hoảng hốt.
Sao lại nói nói một hồi, tên này lại thật sự tự làm mình khóc rồi ?
"Được rồi được rồi , chàng đừng rơi nước mắt nữa. Ta hứa với chàng là được chứ gì, tiệc Bách Hoa sẽ làm theo cách chàng nghĩ."
Ta nghiến răng nói rõ ràng.
"Chỉ cần chàng thật sự có thể làm Hoàng đế gật đầu, ta ở trên tiệc công khai chọn chàng . Lần này phải tin rồi chứ?"
Chàng hít hít mũi, đáy mắt lóe lên ánh sáng đắc ý khi đạt được âm mưu.
Ta không phải không nhìn thấy điểm đắc ý đó, chỉ là ta nhìn thấy rồi , cũng không có ý định hối hận.
Ta và Tiêu Quan Lan vốn dĩ đã phải thành hôn, chỉ là trước đây ta ham chơi, luôn không chịu đính hôn.
Thấy qua hai vị thanh mai trúc mã của tỷ tỷ rồi , ta mới phát hiện…
Hóa ra cái gọi là rồng trong loài người , cũng chỉ đến thế mà thôi.
Trên đời này có lẽ chỉ có Tiêu Quan Lan mới vào được mắt ta . Chàng muốn mượn cơ hội đòi cái danh phận, ta chiều hắn .
Chưa qua nửa ngày, tin tức Hoàng đế nhớ nhung đích nữ thông minh phủ Trấn Quốc Công, muốn tại tiệc Bách Hoa ban hôn truyền khắp kinh thành.
Ta trèo lên tường, ngăn cách một bức tường viện nằm ở trên đó, thích thú nghe Thẩm Minh Dư ở bên kia khóc náo.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
"Rõ ràng con mới là đích trưởng nữ, Hoàng đế lại vượt qua con ban hôn cho đích thứ nữ, đây chẳng phải là công khai tát vào mặt con sao ! Từ nhỏ, phụ mẫu, hạ nhân trong phủ, ngay cả người mời tới hát kịch cũng thích nó hơn, con thân là đích trưởng nữ lại cô đơn sống thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng con mang cùng một khuôn mặt, tính tình nó lại kiêu ngạo như thế, rốt cuộc con có chỗ nào không bằng nó mà không được yêu thích chứ?"
10
Tạ Hoài An và Bùi Chiếu Dã đi cùng hai bên Thẩm Minh Dư vài lần mở miệng, nhưng rốt cuộc không ai nói ra được một câu nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.