Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 5: Nụ Cười Của Con Mồi — Gỡ Bỏ Phòng Bị
Khi một kẻ săn mồi bắt đầu khao khát tình yêu từ con mồi của mình , đó cũng là lúc hắn tự tay dâng lên chiếc cổ họng vốn dĩ bất khả xâm phạm.
Phó Cận Ngôn trở về biệt thự Vân Hồ vào một đêm mưa giông sấm chớp gào rú khắp Kinh Thành. Tiếng lốp xe Mercedes sang trọng nghiến mạnh trên nền sỏi ướt, âm thanh cửa xe đóng sầm vang lên đầy vội vã. Anh không kịp cởi bỏ chiếc áo khoác măng tô còn vương hơi lạnh của bão táp phương Nam, sải bước dài lên cầu thang, trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ của Bạch Diệc Dao.
"Rầm!"
Tiếng động mạnh khiến những người giúp việc đứng nép ở hành lang phải rùng mình nín thở. Phó Cận Ngôn đứng ở cửa, hơi thở dồn dập, đôi mắt thâm trầm hằn lên những tia m.á.u đỏ đầy sự thấu xương. Hệ thống giám sát của biệt thự Vân Hồ vừa được cập nhật, và các kỹ thuật viên bảo mật đã báo cáo lại một bất thường nhỏ: Tín hiệu camera hầm ngầm bị gián đoạn cục bộ mười lăm phút vào đêm qua. Dù chỉ là một khoảng trống ngắn do bảo trì, nhưng bản năng đa nghi và hội chứng kiểm soát vặn vẹo trong anh đã lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo.
Anh đã tự tay kiểm tra phòng lưu trữ. Dù mọi thứ có vẻ nguyên vẹn, nhưng một tập hồ sơ mật liên quan đến ngân hàng thương mại Kinh Thành đã bị lệch đi hai milimét so với vị trí ban đầu mà anh cố tình đ.á.n.h dấu.
Bạch Diệc Dao đang ngồi bên bàn trang điểm, thản nhiên dùng chiếc lược sừng chải mái tóc đen dài mượt mà của mình . Ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt hắt lên sườn mặt thanh tú, dửng dưng của cô, tạo nên một sự bình tĩnh đến mức bất thường. Cô không quay đầu lại , không giật mình , cũng không có bất kỳ biểu cảm hoảng loạn nào trước sự xuất hiện đầy hung hãn của anh .
"Em đã xuống tầng hầm?" Phó Cận Ngôn bước tới, thô bạo nắm lấy bả vai cô, ép cô phải đối diện với mình qua tấm gương lớn. Giọng nói của anh trầm đặc, lạnh lẽo như mặt băng, áp lực tiền tài và quyền lực trong lời nói bóp nghẹt không gian. "Bạch Diệc Dao, đừng dùng sự im lặng để thử thách giới hạn của tôi . Em nghĩ hệ thống giám sát của tôi là đồ chơi sao ?"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Diệc Dao khẽ ngước mắt, nhìn ảnh phản chiếu của anh trong gương. Đôi mắt cô trong vắt, tĩnh lặng như một hồ nước không một chút gợn sóng. Sự bình thản của cô giống như một mồi lửa châm vào cơn điên ngầm của kẻ có tâm lý vặn vẹo.
Phó Cận Ngôn siết c.h.ặ.t t.a.y, những ngón tay thon dài găm sâu vào da thịt cô. Nỗi sợ bị bỏ rơi cào xé tâm trí anh , khiến anh ngay lập tức chuẩn bị dùng đến bản hợp đồng độc hại để trừng phạt, để siết c.h.ặ.t xiềng xích pháp lý xung quanh cô một lần nữa.
" Tôi thấy em quên mất thân phận hiện tại của mình rồi ." Phó Cận Ngôn ghé sát mặt cô, bạo hành lạnh và gaslighting tuôn ra như một thói quen tàn nhẫn. "Tài khoản cá nhân của em đang bị đóng băng dưới danh nghĩa bảo vệ rủi ro của Phó thị. Quyền đại diện pháp lý của em nằm trong tay tôi . Chỉ cần tôi một cái gật đầu, lệnh quản chế ra ngoài của em sẽ bị siết c.h.ặ.t thành lệnh cấm túc tuyệt đối. Và em nên nhớ, cha mẹ em có thể tiếp tục sống ở bệnh viện này hay không , hoàn toàn phụ thuộc vào việc em có ngoan ngoãn hay không ."
Anh chờ đợi cô tức giận, chờ đợi cô bộc lộ sự oán hận hay vùng vẫy trong vô vọng để anh có cớ giam giữ cô c.h.ặ.t hơn.
Nhưng , một giây tiếp theo, mọi sự tính toán của Phó Cận Ngôn hoàn toàn bị đập tan.
Bạch Diệc Dao đột ngột buông chiếc lược sừng xuống. Cô xoay người lại , không một chút kháng cự, ngược lại chủ động tiến lên một bước, vòng hai cánh tay mềm mại qua thắt lưng anh , nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng. Cô gục đầu vào l.ồ.ng n.g.ự.c còn vương hơi lạnh của anh , bả vai khẽ run lên, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày cam chịu, cô mềm giọng nói ra một câu bằng tông giọng dịu dàng tột cùng:
" Tôi biết rồi . Hóa ra anh làm tất cả vì muốn giữ tôi lại . Tôi không hận anh ."
"Oàng!"
Một tiếng sấm lớn nổ vang ngoài cửa sổ, chiếu sáng rực cả căn phòng trong một khoảnh khắc, cũng chiếu rõ gương mặt cứng đờ, hoàn toàn sụp đổ phòng bị của Phó Cận Ngôn.
Cơ thể cao lớn của anh đông cứng lại tại chỗ. Lòng bàn tay đang siết c.h.ặ.t lấy vai cô bỗng chốc buông lỏng, run rẩy buông thõng giữa không trung. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt của tổng tài quyền lực bậc nhất Kinh Thành lộ ra sự hoảng hốt, vui mừng, xen lẫn một sự hoang mang tột độ không dám tin nổi vào tai mình .
Anh luôn dùng sự giam cầm, dùng tiền tài và pháp lý để xích cô bên
mình
, dối trá tự lừa gạt bản
thân
rằng đó là sự bảo hộ, là tình yêu. Anh khát khao cô hiểu
được
sự cố chấp bệnh hoạn của
anh
, khát khao cô chấp nhận thế giới vặn vẹo của
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-lac-thanh-khong/chuong-5
Và câu
nói
"
Tôi
không
hận
anh
" của Diệc Dao chính là đòn chí mạng đ.á.n.h thẳng
vào
t.ử huyệt tâm lý sâu nhất của kẻ luôn sống trong bóng tối như
anh
.
"Em... em nói cái gì?" Giọng Phó Cận Ngôn run lên, sự lạnh lùng ngạo mạn biến mất sạch sẽ.
Diệc Dao ngước gương mặt thanh tú lên, đôi mắt đẫm một tầng sương mỏng nhưng nụ cười lại dịu dàng như gió xuân: "Cận Ngôn, tôi đã thấy căn phòng ngầm đó rồi . Tôi thấy những bức ảnh, thấy nhật ký của anh . Hóa ra năm năm qua, anh chưa từng quên tôi . Anh hủy diệt Bạch gia, phong tỏa tôi , là vì anh sợ tôi lại bỏ rơi anh một lần nữa đúng không ? Tôi hiểu rồi , tôi không hận anh nữa."
Kẻ điên khi nghe được lời mật ngọt từ người mình tôn sùng sẽ tự động mù quáng đến mức ngu xuẩn. Phó Cận Ngôn không còn lý trí để hoài nghi xem mười lăm phút mất tín hiệu đêm qua cô đã làm những gì, anh không còn quan tâm đến tập hồ sơ bị lệch hai milimét. Anh điên cuồng ôm lấy cô, dùng một lực đạo như muốn khảm xương thịt cô vào thân thể mình , như thể đang ôm lại báu vật duy nhất đã mất từ lâu trong đời.
"Dao Dao... em hiểu là tốt rồi . Tôi yêu em, tôi làm tất cả chỉ vì yêu em." Anh thì thầm vào tóc cô, giọng nói nghẹn ngào, chứa chan sự độc chiếm vặn vẹo.
Dưới l.ồ.ng n.g.ự.c của anh , gương mặt của Bạch Diệc Dao chìm trong bóng tối, nụ cười dịu dàng trên môi cô ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo, ghê tởm đến thấu xương.
“Phó Cận Ngôn, anh quả thực là kẻ thợ săn ngu xuẩn nhất. Anh muốn dùng hận thù để trói buộc ta , nhưng anh lại thèm khát tình yêu của ta đến mức này . Chỉ cần ta cho anh một chút ảo tưởng được yêu, anh sẽ tự tay mở toang cửa chiếc l.ồ.ng này cho ta bước ra .”
Những ngày sau đó, Bạch Diệc Dao bắt đầu thay đổi chiến thuật. Cô không còn dửng dưng như một cái xác không hồn tại văn phòng Phó thị nữa. Ngược lại , cô cố ý thể hiện thái độ vô cùng phối hợp và tận tụy trong công việc. Cô pha cà phê theo đúng khẩu vị của anh , giúp anh sắp xếp lịch trình, và chủ động tham gia vào các cuộc họp cấp cao.
Tại phòng họp lớn của tập đoàn, ban điều hành đang thảo luận gay gắt về tiến độ của "Kế hoạch Lam Hải" — dự án bất động sản và công nghệ cốt lõi nắm giữ mệnh mạch tài chính của Phó thị.
"Thưa Phó tổng, dòng tiền của dự án đang gặp chút trục trặc do bên pháp chế của ngân hàng Kinh Thành yêu cầu thẩm định lại tài sản bảo đảm." Trưởng phòng tài chính báo cáo.
Bạch Diệc Dao ngồi bên cạnh Phó Cận Ngôn, cô thong thả lật mở tập tài liệu, rồi dùng chất giọng bình thản, chuyên nghiệp đưa ra vài đề xuất: "Cấu trúc dòng tiền của Lam Hải hiện tại đang quá phụ thuộc vào đòn bẩy tài chính ngắn hạn. Nếu chúng ta tái cấu trúc lại các điều khoản hợp đồng đầu tư mạo hiểm, chuyển đổi một phần nợ thành cổ phần ưu đãi của các công ty con, ngân hàng sẽ lập tức thông qua. Tôi đã lập sẵn bảng tính toán rủi ro ở đây."
Từng câu nói của cô sắc lẹm, đ.á.n.h trúng vào điểm nghẽn pháp lý của dự án. Ban điều hành và nhân viên pháp chế của Phó thị nhìn cô với ánh mắt đầy kinh ngạc, thư ký Trần đứng bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cô.
Phó Cận Ngôn ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt anh dán c.h.ặ.t vào gương mặt tự tin, sắc sảo của Diệc Dao. Anh đắm chìm trong ảo tưởng rằng cô đang thật lòng giúp đỡ mình , rằng cô đã hoàn toàn đứng về phía anh . Để chứng minh cho cô thấy lòng tin và tình yêu của mình , đồng thời muốn giữ cô gắn c.h.ặ.t hơn vào đế chế của anh , Phó Cận Ngôn không chút do dự quay sang nhân viên pháp chế:
"Chuẩn bị văn bản. Trao quyền ký kết và duyệt chi các hạng mục cốt lõi của dự án Lam Hải cho trợ lý Bạch. Mọi văn bản đầu tư mạo hiểm và hợp đồng dòng tiền giai đoạn hai, chỉ cần có chữ ký của cô ấy là có hiệu lực pháp lý tương đương với tôi ."
"Phó tổng, việc này ..." Thư ký Trần định lên tiếng can ngăn vì tính chất bảo mật của dự án quá lớn, nhưng ánh mắt lạnh thấu xương của Phó Cận Ngôn đã ép ông phải nuốt lời ngược vào trong.
"Ký đi ." Phó Cận Ngôn đẩy cây b.út máy mạ vàng về phía Diệc Dao, ánh mắt anh đầy sự dung túng và chiếm hữu: "Dao Dao, tôi giao cả Lam Hải cho em. Đây là minh chứng cho lòng tin của tôi dành cho em."
Bạch Diệc Dao khẽ mỉm cười , một nụ cười ngoan ngoãn đầy mê hoặc. Cô cầm b.út lên, dứt khoát ký tên vào văn bản trao quyền, rồi cung kính đưa cho anh đóng dấu đại diện pháp lý.
"Cạch."
Con dấu đỏ ch.ót của tập đoàn Phó thị hạ xuống, đóng đinh quyền lực của cô vào trung tâm của dự án Lam Hải. Phó Cận Ngôn tự mãn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thuần hóa được con mồi, dùng sự ban phát tiền tài này để trói buộc cô suốt đời.
Bạch Diệc Dao cúi đầu nhìn con dấu đỏ vừa đóng xuống văn kiện.
Khóe môi cô khẽ cong.
Cô đã có quyền tiếp cận sâu hơn vào tài liệu dự án, dòng tiền và các hợp đồng đầu tư mạo hiểm độc hại mà cô chuẩn bị dùng để đóng băng toàn bộ Phó thị.
Con mồi đã mỉm cười .
Và kẻ săn mồi ngu xuẩn nhất, chính là kẻ tưởng mình đã chiến thắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.