Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bát cháo bốc khói nghi ngút được Vương ma ma bưng lên ngay sau đó, dù hạt gạo vẫn còn sượng nhưng ít ra cũng đủ để Vân Thư lót dạ . Cô ngồi bên cửa sổ, vừa ăn vừa lẩm nhẩm tính toán. Ở cái thời đại này , muốn tự do và không bị đè đầu cưỡi cổ, tiền bạc và nhân tâm là hai thứ buộc phải có .
Sau khi dùng xong cháo, Vân Thư gọi Vương ma ma cùng hai nha đầu hầu hạ viện t.ử là Trúc Cúc và Mai Hương vào phòng.
Trúc Cúc là nha đầu do cố phu nhân để lại , gầy gò, đôi mắt sưng húp vì khóc thương chủ t.ử mấy ngày qua. Còn Mai Hương lại là tai mắt do Lý thị cài vào , thái độ lúc nào cũng ngông nghênh, coi thường Nhị tiểu thư.
"Trúc Cúc, ngươi mang sổ sách phân phối nhu yếu phẩm hằng tháng của viện ta ra đây." Vân Thư nhẹ nhàng ra lệnh.
Trúc Cúc ngơ ngác một chút rồi vội vàng chạy đi lấy cuốn sổ rách nát đưa cho Vân Thư. Vân Thư lật mở từng trang, đôi mắt của một chuyên gia tài chính nhanh ch.óng lướt qua các con số . Cô mỉm cười lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn hai người đang đứng trước mặt.
"Mai Hương, theo quy định của Thẩm phủ, viện t.ử của Nhị tiểu thư mỗi tháng được cấp năm lượng bạc, hai xấp vải thô, mười cân than sưởi và ba cân thịt tươi. Nhưng trong sổ này ghi, sáu tháng qua, viện ta chỉ nhận được mỗi tháng một lượng bạc, than sưởi chưa từng có , vải vóc thì toàn là đồ thừa mục nát. Ngươi giải thích thế nào?"
Mai Hương hất cằm, dậm chân nói :
"Nhị tiểu thư trách lầm nô tỳ rồi ! Mọi thứ đều do Quản sự phát xuống, họ đưa gì thì nô tỳ nhận nấy. Người có giỏi thì đến hỏi Quản sự, chèn ép nô tỳ làm gì?"
"Háo hức biện minh như vậy sao ?" Vân Thư đứng dậy, bước chậm rãi quanh Mai Hương: "Ta chưa hề nói là do ngươi bớt xén, nhưng thái độ này của ngươi lại tố cáo chính ngươi. Vương ma ma!"
Vương ma ma giật mình , run rẩy tiến lên: "Có... có nô tỳ."
"Bà là người lâu năm trong phủ, chắc biết rõ quy củ. Hạ nhân cấu kết với bên ngoài, bớt xén phần ăn mặc của chủ t.ử, theo gia quy sẽ bị phạt bao nhiêu trượng, bán đi đâu ?"
Vương ma ma đổ mồ hôi hột. Mụ vốn biết Mai Hương thường xuyên ăn chia tiền nhu yếu phẩm với Quản sự rồi đem một phần về nịnh bợ Lý thị. Nhưng hiện tại, khí thế của Vân Thư quá đáng sợ, mụ không dám bao che:
"Thưa... thưa Nhị tiểu thư, nhẹ thì đ.á.n.h ba mươi trượng, nặng thì gãy chân rồi bán vào tơ lụa viện làm nô dịch."
"Nhị tiểu thư! Ngươi đừng có vu khống!" Mai Hương bắt đầu hoảng hốt, giọng lạc đi : "Ta là người của Mẫu Đan viện, ngươi dám động vào ta sao ?"
"Ngươi nhắc đúng lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-thu/chuong-2
Ngươi là
người
của Mẫu Đan viện, nhưng
lại
làm
việc ở chỗ
ta
. Ngươi ăn trộm tiền của phủ, phá hỏng danh tiếng hiền từ của Kế mẫu, nếu
ta
đưa chuyện
này
ra
trước
mặt Phụ
thân
, ngươi nghĩ Kế mẫu sẽ giữ ngươi
hay
lập tức đ.á.n.h c.h.ế.t ngươi để diệt khẩu?"
Lời nói của Vân Thư như gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Mai Hương. Cả Thẩm phủ ai chẳng biết Lý thị tàn nhẫn thế nào với những kẻ làm hỏng chuyện của bà ta .
Mai Hương ngã khuỵu xuống đất, dập đầu lia lịa:
"Nhị tiểu thư tha mạng! Mọi chuyện đều do Chu quản sự ở phòng thu chi xúi giục! Hắn hứa chia cho nô tỳ ba phần lợi nhuận mỗi tháng… nô tỳ biết lỗi rồi , xin Nhị tiểu thư giơ cao đ.á.n.h khẽ!"
Vân Thư nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, ánh mắt không chút gợn sóng. Cô biết gõ đầu trảm tướng lúc này là chưa đủ, phải biến kẻ địch thành công cụ.
"Muốn sống thì đứng lên." Vân Thư thong thả ngồi xuống ghế: "Ta cho ngươi một cơ hội sửa sai. Tối nay, ngươi cầm số vải thô cũ mà Chu quản sự đưa đến, cộng với sổ sách này , đi tìm Chu quản sự. Nói với hắn rằng ta đã phát hiện ra , nếu hắn không đền bù lại đủ ba mươi lượng bạc đã bớt xén trong nửa năm qua, sáng mai tờ đơn tố cáo này sẽ nằm trên bàn làm việc của Phụ thân ."
"Ba... ba mươi lượng?" Mai Hương tròn mắt.
"Sao? Hắn ăn của ta bao nhiêu, ta bắt hắn nhả ra bấy nhiêu. Ngươi có làm được không , hay muốn bây giờ ta giải ngươi sang chỗ Phụ thân ?"
"Dạ làm được ! Nô tỳ nhất định làm được !" Mai Hương vội vàng nhận lời, trán ướt đẫm mồ hôi.
Khi Mai Hương và Vương ma ma lui ra , phòng chỉ còn lại Trúc Cúc đang kinh ngạc đến ngơ ngác. Vân Thư mỉm cười , vẫy tay gọi cô gái nhỏ lại gần.
"Trúc Cúc, ngươi có sợ ta không ?"
Trúc Cúc lắc đầu mạnh mẽ, mắt rơm rớm nước mắt vì xúc động:
"Không ạ! Tiểu thư... tiểu thư hôm nay khôn khéo quá, Phu nhân ở trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Từ nay Trúc Cúc nguyện theo tiểu thư, dù c.h.ế.t cũng không phản bội!"
"Tốt lắm." Vân Thư nắm lấy bàn tay gầy guộc của Trúc Cúc: "Sẽ không ai phải c.h.ế.t cả. Chúng ta không chỉ sống, mà còn phải sống thật đàng hoàng."
Ngay đêm đó, Mai Hương mang về một túi bạc nặng trịch, đúng ba mươi lượng. Chu quản sự vì sợ mất ghế và sợ Lý thị trừng phạt nên đã phải c.ắ.n răng móc tiền túi ra đền bù.
Cầm số bạc đầu tiên trong tay, Vân Thư nở nụ cười tự tin. Số vốn ban đầu đã có , giờ là lúc cô bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch thoát khỏi chiếc l.ồ.ng Thẩm phủ này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.