Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sáng hôm sau , tiếng chim hót ngoài hiên làm Thẩm Vân Thư tỉnh giấc. Hôm nay là ngày cô quyết định rời khỏi chiếc l.ồ.ng Thẩm phủ để bắt đầu nước đi quan trọng đầu tiên.
Để tránh bị tai mắt của Lý thị phát hiện, Vân Thư cùng Trúc Cúc cải trang thành hai vị thiếu gia nhỏ tuổi thuộc gia đình thương gia từ phương xa đến. Cô khoác lên mình bộ y phục vải thô màu xám xanh gọn gàng, b.úi tóc cao gọn gàng, vẽ thêm một vài đường nét nhạt trên gương mặt để che đi vẻ kiều diễm vốn có .
Qua sự thu xếp và "ngậm miệng" của Mai Hương, hai người dễ dàng lẻn ra ngoài bằng cửa hông phía tây phủ.
Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, không khí nhộn nhịp của kinh thành nhanh ch.óng bao trùm lấy Vân Thư. Tiếng rao hàng vang v.út, tiếng ngựa xe lăng xăng cùng mùi thơm của các quầy bánh bao, trà quán lan tỏa khắp các con phố. Khác với vẻ u ám, kìm kẹp trong Thẩm phủ, phố xá náo nhiệt khiến tâm trí Vân Thư bừng sáng.
"Tiểu thư... à không , Thiếu gia, chúng ta đi đâu trước ạ?" Trúc Cúc thì thầm, tay ôm c.h.ặ.t chiếc túi vải chứa hai mươi hũ son dưỡng.
"Đến Nghênh Hương Các." Vân Thư hạ thấp giọng đáp.
Nghênh Hương Các là t.ửu lầu kiêm giáo phường nổi tiếng nhất kinh thành. Nơi đây hội tụ vô số ca kỹ, vũ kỹ có nhan sắc và tài nghệ kiệt xuất. Quan trọng hơn, họ chính là những người định hình xu hướng trang điểm, thời trang cho giới quý tộc và tiểu thư khuê các.
Đến trước cửa Nghênh Hương Các khi trời mới chớm trưa, Vân Thư không bước vào cửa chính mà đi thẳng ra sân sau , nơi các ma ma phụ trách quản lý sinh hoạt của ca kỹ đang làm việc.
Một nữ nhân tầm bốn mươi tuổi, ăn mặc sang trọng nhưng nét mặt đầy căng thẳng đang mắng mỏ vài tiểu nha đầu. Đó chính là Từ ma ma, quản sự nổi tiếng khó tính của Nghêng Hương Các.
"Từ ma ma, xin dừng bước." Vân Thư bước lên, chắp tay chào theo lễ nghi thương gia.
Từ ma ma quay lại , chau mày nhìn hai "thiếu niên" ăn mặc bình dị trước mặt:
"Hai vị công t.ử trẻ tuổi đến lầm nơi rồi . Giờ này Nghênh Hương Các chưa mở cửa tiếp khách."
"Ta đến đây không phải để nghe đàn hát, mà là để mang đến cho ma ma một vận may lớn." Vân Thư điềm tĩnh mỉm cười , lấy từ trong túi ra một hũ sứ nhỏ chạm khắc tinh tế.
Từ ma ma hừ lạnh một tiếng:
"Vận may? Mỗi ngày có hàng chục gã gặt lúa, buôn phấn tìm đến đây đòi bán đồ. Ta không có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn."
Không để Từ ma ma
quay
đi
, Vân Thư nhanh tay mở nắp hũ sứ. Một mùi hương thanh khiết, nhẹ nhàng của hoa hồng cùng thảo mộc tự nhiên lập tức tỏa
ra
trong
không
khí.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-thu/chuong-4
Vân Thư tiến
lại
gần, lịch sự xin phép
rồi
thoa một chút son lên mu bàn tay của Từ ma ma.
"Ma ma nhìn xem. Son môi thông thường ở phố dùng lâu khiến môi khô nứt, thâm sạm. Nhưng loại 'Hồng Nhuận Sáp' này của ta chiết xuất hoàn toàn từ nguyên liệu thiên nhiên, vừa dưỡng môi mềm mịn, vừa lên màu đỏ thắm tự nhiên như cánh hoa buổi sớm."
Từ ma ma giật mình . Bà ta cúi xuống nhìn mu bàn tay mình : chất son mềm mượt, lên màu cực kỳ tươi tắn mà không hề có cảm giác bết dính hay mùi hôi của mỡ động vật như các loại son rẻ tiền. Càng miết nhẹ, làn da càng trở nên mịn màng.
Là người lăn lộn nhiều năm trong chốn phồn hoa, Từ ma ma lập tức nhận ra giá trị của thứ này . Tối nay, đệ nhất danh kỹ của Nghênh Hương Các là Mẫn Hàn phải tiếp đón một vị khách cực kỳ quan trọng, nhưng đôi môi của nàng ấy dạo này đang bị khô nứt vì thời tiết hanh khô.
"Thứ này ... ngươi bán thế nào?" Giọng Từ ma ma đã dịu lại , ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.
Vân Thư mỉm cười , biết rằng con cá lớn đã mắc câu:
"Một hũ này giá hai lượng bạc."
Trúc Cúc đứng sau lưng suýt chút nữa thì ngất xỉu. Hai lượng bạc cho một hũ son nhỏ xíu? Chi phí sản xuất ra nó chưa đến năm mươi văn tiền!
Từ ma ma nhíu mày: "Hai lượng? Ngươi có biết giá đó đắt ngang ngửa phấn hoa của Bạch Vân Các không ?"
" Đúng vậy ." Vân Thư thong thả đáp. " Nhưng Bạch Vân Các không thể giúp đôi môi của các cô nương ở đây mềm mại và quyến rũ ngay tức thì. Ma ma có thể cầm hũ này cho Mẫn Hàn cô nương dùng thử tối nay. Nếu hiệu quả không như lời ta nói , ta xin tặng miễn phí. Nhưng nếu hài lòng, ngày mai ta muốn thương lượng một khế ước cung cấp lâu dài."
Từ ma ma nhìn Vân Thư bằng ánh mắt khác hẳn. Sự tự tin, điềm tĩnh và tư duy nhạy bén của vị "thiếu niên" này hoàn toàn vượt xa tuổi tác.
"Được! Ngươi quả là có gan." Từ ma ma cầm lấy hũ son: "Hẹn ngươi giờ này ngày mai tại đây. Nếu Mẫn Hàn khen tốt , ta sẽ mua toàn bộ số còn lại của ngươi!"
Bước ra khỏi Nghênh Hương Các, Trúc Cúc vẫn còn run rẩy vì phấn khích:
"Tiểu thư! Người giỏi quá! Bà ta đồng ý rồi !"
"Mới chỉ là bắt đầu thôi." Vân Thư nhìn bầu trời trong xanh, lòng ngập tràn quyết tâm: "Giờ chúng ta đến hiệu t.h.u.ố.c mua thêm nguyên liệu. Tối nay sẽ phải làm việc chăm chỉ đấy."
Hai người không hề hay biết , từ tầng hai của t.ửu lầu đối diện, có một đôi mắt sắc bén ẩn sau chiếc quạt xếp đã thu trọn toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi . Nam nhân mặc gấm vóc đen tuyền nhếch môi mỉm cười :
"Một tiểu thư khuê các lại cải trang đi bán son phấn ở cửa sau t.ửu lầu... Thú vị thật."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.