Loading...
Bạn cùng làm thêm giới thiệu cho tôi một công việc bán thời gian tuyệt vời:
Trực đêm ở bảo tàng, 1800 tệ một đêm!
" Nhưng mà...", cậu ấy ngập ngừng.
"Nghe nói bảo tàng đó hơi kỳ quái, triển lãm 'Phía Nam Đại Hà' gần đây còn làm giám đốc bảo tàng sợ đến mức lên cơn đau tim."
Chậc, có kỳ quái đến mấy thì có đáng sợ bằng cái nghèo không ?
Tôi chẳng chút do dự nộp hồ sơ nhận việc.
Ban ngày phòng triển lãm đông kịt người , đêm xuống lại im phăng phắc.
Bộ Kim Lũ Ngọc Y tinh xảo tuyệt mỹ tỏa ra ánh quang mờ ảo.
Tôi nhìn đến ngây người …
Chợt nó bất thình lình quay phắt đầu lại :
"Này cô bé, nhìn người ta mãi làm người ta ngượng c.h.ế.t đi được ."
01
"Cậu chắc chắn muốn đi chứ?"
Tề Dã vẫn còn chút do dự.
Còn tôi thì chẳng do dự một chút nào.
Tôi lớn lên ở viện mồ côi, tuy tiền trợ cấp và học bổng có thể trang trải một phần sinh hoạt phí, nhưng mức tiêu dùng ở Bắc Kinh quá cao, có tiền mà không kiếm thì đúng là ngốc!
Tề Dã nhíu c.h.ặ.t mày, thần bí hạ thấp giọng:
"Mức lương 1800 tệ một đêm đều có nguyên do cả đấy!"
"Nghe nói loạt cổ vật mới chuyển đến rất kỳ quái, bảo tàng mới đặc biệt tuyển người từ trường cảnh sát chúng ta đi trực đêm, chính là muốn mượn chính khí để áp chế tà khí."
Tôi chẳng thèm để tâm.
Nghe là biết ngay đây là chiêu trò marketing do bảo tàng thiết kế để tạo tiếng vang.
Lại còn bỏ số tiền lớn thuê sinh viên trường cảnh sát làm bảo vệ, đúng là chịu chi để diễn kịch mà.
Khuôn mặt điển trai của Tề Dã hiện vẻ đắn đo, cậu ấy mím môi, như thể hạ quyết tâm: "Được rồi , cậu đi thì tớ đi !"
Hai đứa tôi là hai sinh viên nghèo duy nhất của cả khoa.
Trước đây, các bạn học thấy tôi thường xuyên đi đôi về cặp với nam thần của khoa là Tề Dã nên từng đồn thổi tung tin tình cảm giữa tôi và cậu ấy .
Bây giờ ai nấy đều quen mắt rồi , biết rõ cứ hễ hai đứa tôi tụ lại một chỗ thì không phải đang kiếm tiền thì cũng là đang trên đường đi kiếm tiền.
Dưới phần thưởng lớn tất có người hùng.
Nhóm nhỏ làm thêm ở bảo tàng nhanh ch.óng được thành lập.
Tuy nhiên, ba người khác làm ca ngày với mức lương 300 tệ/ngày, còn người trực đêm chỉ có Tề Dã và tôi .
Trưởng nhóm là cậu bạn khởi xướng đợt tuyển dụng làm thêm này , cậu ta đặc biệt gắn thẻ tôi trong nhóm:
[Bạn Khương Thái Thái, cậu đã suy nghĩ kỹ về việc trực đêm chưa ? Cậu là bạn nữ duy nhất, nếu sợ thì tớ có thể đổi ca ngày với cậu .]
Tôi trả lời lại ngay lập tức: [Cảm ơn bạn Trần, tớ không sao đâu .]
Xin lỗi nhé, bỗng nhiên mất đi 1500 tệ mới là điều đáng sợ nhất đấy.
Hơn nữa, triển lãm đặc biệt mang tên ‘Phía Nam Đại Hà’ đang rất nổi tiếng.
Viện Bảo tàng Trung Nguyên đã tuyển chọn kỹ lưỡng hàng trăm cổ vật để ra mắt tại Bắc Kinh, thậm chí bao gồm ba trong số chín báu vật trấn điện.
Ngay cả
vào
ngày thường, Bảo tàng Thủ đô vẫn đông nghịt
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-bao-tang-day-song/chuong-1
Ba người bạn " số khổ" kia sau khi xong ca ngày đầu tiên, ai nấy đều khản cả giọng, đau lưng mỏi gối.
Đến nỗi Phó giám đốc bảo tàng còn đích thân đến hỏi thăm ba người họ.
"Ôi trời, các em vất vả quá!"
Phó giám đốc Từ nhìn đống chai nước khoáng rỗng chất thành núi nhỏ trong thùng rác, cảm kích vỗ vai bạn Trần, rồi ánh mắt đổ dồn vào Tề Dã và tôi đang nhịn cười .
"Đây là hai bạn sẽ đi tuần đêm sao ? Buổi tối tuy không có du khách cần duy trì trật tự, nhưng..."
Ông dừng lại một chút, khóe miệng khẽ giật một cách khó nhận ra , "Tóm lại , trông cậy vào các em nhé."
Tôi và Tề Dã nghiêm túc chào ông: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Thực ra trong lòng sướng phát điên lên được .
Vừa được bao trọn gói tham quan quốc bảo, vừa đút túi gần hai nghìn tệ mỗi ngày, nằm mơ cũng phải bật cười thành tiếng ấy chứ.
Sau khi ba bạn ca ngày và các nhân viên khác lần lượt ra về, Tề Dã cũng hoàn thành chuyến tuần tra đầu tiên của mình .
"Mọi thứ bình thường, ca lúc 0 giờ cậu đi nhé." Cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài đưa đèn pin cho tôi .
Xì, đồ nhát gan.
Nể tình cậu ấy bao trọn tiền cơm hộp của tôi trong suốt thời gian làm thêm, bổn cô nương sẽ không chấp nhặt với con nít vậy .
Bảo tàng Thủ đô xứng danh là cấp quốc gia cao nhất, diện tích rộng gần 20 ngàn mét vuông.
Chỉ riêng việc đi qua phòng trưng bày cổ vật cận hiện đại ở tầng một đã ngốn của tôi hơn nửa tiếng đồng hồ.
Tôi quyết định bắt đầu chuyến tuần tra đêm nay từ phòng triển lãm đặc biệt ‘Phía Nam Đại Hà’ ở tầng ba cao nhất.
Dù sao những bức ảnh cổ vật tuyệt đẹp trên mạng cũng khiến tôi vô cùng khao khát.
Mở cánh cửa dày nặng của phòng triển lãm ra , sảnh triển lãm rộng rãi, sâu thẳm gần như chìm trong bóng tối dày đặc.
Để bảo vệ cổ vật khỏi bị ánh sáng ăn mòn, phòng triển lãm ban đêm không bật đèn, chỉ có vài góc dưới của tủ kính trưng bày lắp đèn chiếu sáng ban đêm tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Bộ Kim Lũ Ngọc Y được khai quật từ lăng mộ chư hầu vương thời Tây Hán hơn hai nghìn năm trước , đang nằm yên lặng ở giữa sảnh triển lãm.
Những mảnh ngọc ấm áp hòa quyện cùng sợi vàng, phác họa nên một hình người lập thể sống động như thật, giống như chủ nhân của ngôi mộ vẫn đang say giấc nồng bên trong.
Tôi nhất thời quên dời đèn pin đi , nhìn đến ngây người .
Trong lúc mơ màng, phần đầu không có ngũ quan của bộ ngọc y khẽ cử động, chậm rãi quay sang phía tôi :
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Này cô bé, nhìn người ta mãi làm người ta ngượng c.h.ế.t đi được ."
02
Tay tôi run b.ắ.n lên.
Chiếc đèn pin rơi choảng xuống đất, lăn dài ra xa.
Trong ánh sáng chập chờn lúc tỏ lúc mờ, tôi vội vã lao lên vài bước nhặt đèn pin lên.
Lại tháo tai nghe ra , thắc mắc bấm sáng màn hình điện thoại.
Tôi đâu có đang nghe kịch đâu , giọng nói mang âm hưởng nông thôn này từ đâu phát ra ?
Tôi nhét tai nghe vào túi, quay đầu quét ánh đèn pin ra xung quanh, không gian hoàn toàn im ắng, không có bất kỳ điều gì bất thường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.