Loading...

Vở Kịch Không Lối Thoát
#2. Chương 2

Vở Kịch Không Lối Thoát

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta không dám nghĩ tiếp nữa, quay người lao ra phía cổng Lương phủ.

 

Nhưng vừa bước một chân qua ngưỡng cửa, ta lại ngẩn người .

 

Thế giới bên ngoài phủ từ lúc nào đã biến thành hai màu đen trắng.

 

Đường lớn, hàng quán, gánh hàng rong, người nữ nhân dắt theo đứa trẻ, thậm chí cả con chim đậu trên mái hiên, tất cả đều biến thành đồ giấy.

 

Người giấy, ngựa giấy, chim giấy, đứng yên không nhúc nhích ở đó, trông như một mô hình đồ mã vừa mới dựng xong.

 

Ta gần như nghi ngờ mình bị trúng tà.

 

Gò má những con hình nhân đó đều thoa hai vệt phấn hồng, mắt là hai hạt đậu đen, nhưng ta lại có thể cảm nhận được họ đang nhìn mình .

 

Nổi cả da gà da vịt khắp hai cánh tay.

 

Ta nghiến c.h.ặ.t răng, dốc hết sức bình sinh chạy về hướng nhà phụ mẫu ruột.

 

Đến khi nhìn thấy cổng nhà mình từ xa, hai chân ta gần như nhũn ra .

 

Mấy gian nhà nhà ta cũng đã biến thành hình dáng nặn bằng giấy trắng.

 

Ngoài cửa đứng hơn chục con hình nhân giấy, những đôi mắt đậu đen đồng loạt hướng về phía ta mà nhìn ngó.

 

Ta chậm bước chân lại , trong lòng trỗi dậy một niềm sợ hãi không tên.

 

Chằm chằm nhìn mấy gương mặt giấy đó một hồi lâu, ta mới giật mình nhớ ra .

 

Sáng nay lúc xuất giá, phụ mẫu và gia nhân nhà ta cũng đứng ngoài cửa như thế này để tiễn kiệu hoa của ta rời đi .

 

Lẽ nào những hình nhân giấy trước mắt này ... chính là họ?

 

Ta gần như không dám tin, nhưng vẫn bước qua giữa họ, đẩy cửa nhà ra .

 

Bàn ghế trong sân, tranh chữ trên tường, quần áo đang phơi, tất cả đều phai thành một lớp giấy trắng.

 

Con mèo hai màu ta nuôi mười năm đang ngồi ở góc tường cũng chỉ còn là một hình cắt bằng giấy mỏng dính.

 

Ta hoàn toàn suy sụp.

 

Ta điên cuồng lục tung căn nhà lên, muốn tìm ra dù chỉ một chút dấu vết của người sống.

 

Nhưng không có .

 

Thứ ta nhìn thấy là giấy, thứ ta chạm vào là giấy, đến cả mùi hương hít vào cũng mang theo vị chát ngắt của bột giấy.

 

Chỉ có tấm gương đồng ở chính giữa nhà chính là còn hắt ra ánh sáng lạnh lẽo.

 

Ta lảo đảo lao tới, hai cùi chỏ chống lên trước gương.

 

Trong gương, cuối cùng ta cũng nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này .

 

Trên người ta mặc vậy mà không phải là bộ hỷ phục màu đỏ, mà là một chiếc áo bằng giấy màu xanh lá.

 

Nam đỏ nữ xanh.

 

Quy tắc làm đồ mã đốt cúng trong tiệm vàng mã từ trước đến nay luôn là hình nhân nam mặc đỏ, hình nhân nữ mặc xanh.

 

Ta chậm chạp nhận ra , hóa ra chính mình cũng đã không còn là người sống từ lâu.

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khuôn mặt trong gương của chính ta cũng dần dần mất đi sắc m.á.u.

 

Gò má hồng hào biến thành bìa giấy, con ngươi thu nhỏ thành hạt đậu đen, vết son trên môi như thể được chấm lên bằng mực tàu đỏ.

 

Ta sợ đến mức tim đập liên hồi, trước mắt tối sầm lại rồi hoàn toàn thiếp đi .

 

2

 

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang nằm trên giường trong căn nhà nhỏ của mình .

 

Phụ mẫu ngồi bên mép giường, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ta .

 

Trên mặt họ có sắc m.á.u, bàn tay ấm áp, không phải kiểu hình nhân giấy cứng đờ kia .

 

Ta chồm dậy, nhìn về phía tấm gương đồng ở giữa phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-khong-loi-thoat/chuong-2

 

Trong gương rõ ràng là một khuôn mặt người bằng xương bằng thịt.

 

Ta thở phào một hơi dài.

 

Hóa ra mấy chuyện đáng sợ vừa rồi chỉ là một giấc mơ dữ.

 

Mẫu thân thấy ta đầm đìa mồ hôi lạnh, bèn giơ tay áp lên trán ta : 

 

"Ngôn Ngôn gặp ác mộng à ?"

 

Bà dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt ta .

 

Ta nắm lấy tay bà, trong lòng dần dần bình tâm trở lại .

 

Đúng rồi . Người đang yên đang lành sao lại biến thành hình nhân giấy được chứ?

 

Bà mối nhanh ch.óng bước vào phòng, thúc giục ta mau ch.óng dậy trang điểm. 

 

Giờ lành đến rồi , chậm trễ nữa sẽ lỡ mất giờ lên kiệu.

 

Mẫu thân cười buông tay ta ra : "Ngôn Ngôn nhà mình lớn rồi , sắp làm tân nương rồi đấy."

 

Trong lòng ta cay xè, không kìm được nắm lấy tay bà nũng nịu: 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Mẫu thân , con không lỡ xa mẫu thân , con không muốn gả nữa đâu , cả đời ở vậy phụng dưỡng mẫu thân có được không ?"

 

Mẫu thân mắng yêu ta một tiếng: "Toàn nói linh tinh."

 

Tất nhiên ta biết mình không phải đang nũng nịu.

 

Giấc mộng kỳ quặc đó như một cái gai cắm c.h.ặ.t trong lòng ta .

 

Trước khi thành thân mà nằm mơ thế này , cảm thấy như một lời cảnh báo nào đó.

 

Có lẽ Lương gia thật sự có điểm gì đó không ổn .

 

Lời muốn hủy hôn đã đến tận cổ họng, nhưng nhìn thấy nét mặt đầy mong chờ của mẫu thân , ta lại đành nuốt ngược vào trong.

 

Ta có thể gả vào Lương gia hoàn toàn là vì phụ thân của Lương Mộ Từ là ân sư của phụ thân ta .

 

Rõ ràng gốc tích, môn đăng hộ đối.

 

Nếu ta lại đòi hủy hôn ngay trong ngày cưới, không những chẳng ai chịu tin mà còn chà đạp bộ mặt của hai gia đình xuống bùn đất.

 

Dù sao ta cũng không phải mấy cô tiểu thư có thân phận lớn trong sách, quyết định chuyện gì thì sau lưng vẫn còn phụ mẫu và cả tông tộc.

 

Ta nén chuyện hủy hôn xuống đáy lòng, nhưng lại âm thầm để ý.

 

Ta luôn cảm thấy giấc mơ đó không tự nhiên mà đến.

 

Phụ mẫu chỉ nghĩ ta dỗi hờn chuyện dậy sớm, dặn dò thêm vài câu rồi đi ra ngoài.

 

Trong phòng chỉ còn lại bà mối và vài nha hoàn giúp ta thay hỷ phục.

 

Khoác bộ hỷ phục đỏ rực lên người luôn khiến ta bàng hoàng.

 

Cái bóng mặc áo giấy xanh trong giấc mơ kia làm sao cũng không xua đi được .

 

Ta ngồi trước bàn trang điểm, bà mối muốn se mặt tỉa lông mày cho ta .

 

Tấm gương phản chiếu khuôn mặt ta , ta lại nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy hình nhân giấy trong gương lúc nằm mơ, không kìm được mà rùng mình một cái.

 

Ta chợt nghĩ ra một kế, bèn viện lý do trong phòng tối quá, ngồi trước gương nhìn không rõ, sợ bà mối đ.á.n.h phấn làm hỏng trang điểm, bảo nha hoàn Hạ Phong đi lấy một chân nến tới.

 

Hạ Phong quả nhiên đi lấy.

 

Ánh nến bị gió thổi chao đảo lúc sáng lúc tối, ta nhân lúc nàng ta ghé sát lại giúp ta chỉnh lại tóc mây, bèn b.úng một hạt lửa vào cổ tay áo nàng ta .

 

Hạ Phong giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng dập lửa, nhanh ch.óng dập tắt ngọn lửa nhỏ.

 

Nàng ta không biến thành hình nhân giấy như trong mơ, động tác nét mặt đều giống hệt người bình thường.

 

Nhưng tim ta lại lập tức rơi tõm xuống hố băng.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Vở Kịch Không Lối Thoát – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Kinh Dị, Linh Dị, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo