Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Đừng tới trạm dừng chân!"
"Nghĩ cách cắt đuôi cô ta ở chỗ khác đi ."
"Ơ này , mẹ bảo mình gọi điện lại cho mẹ kìa, em chả buồn gọi đâu , phiền c.h.ế.t đi được cái bà già này , anh tự mà gọi."
Một lý do vụng về, nhưng đó đã là lý do hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc đó rồi .
Cũng may chồng tôi hiểu được ý tôi : "Đang mưa đấy, em thật sự chẳng biết suy nghĩ gì cả."
"Haiz!"
Anh vừa thở dài vừa một tay mở điện thoại ra , khựng lại một chút rồi giả vờ gọi một cuộc điện thoại ngẫu nhiên.
"Alo, mẹ ạ, bọn con chắc tầm hai tiếng nữa mới về tới nơi, ôi thôi mẹ đừng đợi bọn con nữa, tự đi ngủ sớm đi , con đang lái xe đây, thôi tắt máy nhé!"
"Ơ kìa! Trạm dừng chân!"
8
Một cú lỡ đà hoàn hảo.
Chồng tôi đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân vẻ nuối tiếc: "Lỡ mất cái này rồi , để anh xem trạm dừng tiếp theo còn bao xa... Ơ... Còn xa thế cơ à ? Ba mươi bảy cây nữa cơ?"
Anh quay đầu lại : "Xin lỗi nhé cô Thang, vừa rồi mải nghe điện thoại nên không chú ý biển báo."
"Trạm dừng chân tiếp theo tôi sẽ thả cô xuống nhé."
Chồng tôi vừa nói vừa lén dẫm mạnh phanh.
"Á...!"
Tôi bị lực quán tính đột ngột hất về phía trước , n.g.ự.c bị dây an toàn siết đau nhói.
Người phụ nữ cũng bị cú phanh gấp làm cho ngả nghiêng nghiêng ngửa.
"Sao thế? Làm thế này nguy hiểm lắm đấy!" Tôi giả vờ tức giận, mắng chồng.
Chồng tôi hít một hơi thật sâu, vô tội nhìn tôi : "Không phải tại anh ."
"Xe của mình hình như cũng bị hỏng rồi ."
"Anh thử đề lại máy xem sao ?" Giọng nói của người phụ nữ nhẹ hẫng.
Chồng tôi vặn chìa khóa mấy cái, chiếc xe vẫn bất động.
Tôi đang trong lòng thầm thán phục kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của chồng, thì lại phát hiện chính anh cũng đang ngẩn người ra .
"Sao thế? Mau gọi điện gọi cứu hộ đi chứ."
"Cô Thang này , xin lỗi nhé, e là chúng tôi không chở cô đi tiếp được rồi ."
"Trời vừa tối lại còn mưa thế này , chẳng biết cứu hộ bao giờ mới tới nữa. Nếu cô vội thì... hay là vẫy một chiếc xe khác xem sao ?"
" Tôi , tôi có cái ô ở đây nè……"
Tay áo đột nhiên bị ai đó kéo một cái, tôi quay đầu lại , chỉ thấy ánh mắt chồng dại ra đang chỉ chỉ vào kính chắn gió phía trước .
Theo hướng anh chỉ, cần gạt nước từ bao giờ đã biến thành hai lưỡi kiếm sắc bén, lưỡi kiếm sáng quắc chĩa thẳng vào chúng tôi .
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên màng nhĩ, còn từ ghế phụ truyền đến một tiếng thở dài cực nhẹ, ướt sũng:
"Haiz......”
"Làm sao các người có thể gọi điện ra ngoài được cơ chứ?"
Giây tiếp theo, kính chắn gió bị đ.â.m vỡ vụn, lưỡi kiếm xuyên thấu qua n.g.ự.c chúng tôi .
9
"Khẹc...!"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi lại tỉnh dậy ở trong xe.
"Tỉnh rồi à ? Bên ngoài mưa rồi kìa."
Chồng tôi thong thả liếc nhìn tôi một cái.
Tôi xoa xoa mắt, dựng thẳng chiếc ghế vốn đang hạ gần như nằm ngang lên.
Lại là mơ sao ?
Tôi sờ lên mặt ngọc trước n.g.ự.c, nó vẫn nóng hổi như ở giấc mơ trước .
"Ngủ ngáo ngơ rồi à ?"
"Có muốn vào trạm dừng chân rửa mặt không ?"
Nghe thấy trạm dừng chân, tôi phản xạ tự nhiên từ chối ngay.
Chồng
tôi
không
nói
gì thêm, nhún nhún vai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vong-lap-tu-than-tren-cao-toc/chuong-4
Giấc mơ, nữ quỷ, trạm dừng chân bí ẩn……
Tại sao tôi lại gặp phải mơ trong mơ?
Đây…… rốt cuộc có phải là mơ không ?
Tôi mở điện thoại ra , trang chủ lại đẩy cho tôi một bài đăng mới:
[Cầu cứu! Xe tôi bị hỏng, nửa đêm ở trạm dừng chân không một bóng người , sợ quá.]
Con ngươi tôi dần giãn ra , nhanh ch.óng lướt xuống xem phần bình luận.
[Điện thoại cũng không gọi đi đâu được , chỉ có mỗi chỗ này là gửi tin được thôi.]
[Bà ở trạm dừng chân nào, tôi báo cảnh sát giúp cho.]
Chủ thớt: [ Tôi đang ở trạm dừng Lạc Hà trên cao tốc XX hướng đi thành phố C.]
[Lạc Hà? Tôi chạy tuyến này suốt mà chưa nghe bao giờ, trạm mới mở à ?]
Sao có thể là trùng hợp được chứ?!
"Đệch, phía trước có người phụ nữ mặc áo trắng kìa!"
10
Chồng tôi thốt lên một tiếng, đứt đứt sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu tôi .
"Đợi đã !" Tôi bất chấp tất cả ngăn chồng lại .
"Đệch, em điên rồi à ?!"
"Nguy hiểm thế này em có biết không hả?"
Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh , kéo cửa xe lao thẳng sang ghế lái.
"Bước xuống!"
"Muốn c.h.ế.t à , em làm gì có bằng lái!"
"Câm miệng!" Tôi gào lên với anh , "Khốn kiếp, muốn sống thì câm miệng lại !"
Chồng tôi bị tôi dọa cho ngơ người , thế mà lại bị tôi kéo xềnh xệch ra ngoài thật.
"Tất cả những chuyện này đều là mơ, không phải thật đâu ."
Tôi nói với anh , rồi chỉ chỉ người phụ nữ cách đó không xa.
Người phụ nữ đó đang dáo dác nhìn về phía chúng tôi , nhưng lại không hề có ý định chủ động đi tới.
"Ý em là sao ?"
"Em... em định làm gì?"
Tôi nhìn người chồng hoàn toàn không hay biết gì trước mặt:
"Giải quyết xong mọi chuyện rồi em sẽ giải thích với anh sau ."
Nói xong, tôi dẫm lút ga, nhắm thẳng vào người phụ nữ đó mà tông tới.
Đã cứu cũng không xong, không cứu cũng không xong.
Thế thì bà đây tông c.h.ế.t tươi mày xem sao .
11
"Mau dừng xe lại !"
"Không dừng!"
"Rầm...!"
12
Tiếng gào tiếng hú của người phụ nữ còn kẹt trong cổ họng, cả người đã bị tôi tông bay xa mười mấy mét.
Máu tươi từ đầu và khóe miệng cô ta chảy ra , rồi nhanh ch.óng bị nước mưa rửa trôi đi bớt.
Chồng tôi bủn rủn gục tại chỗ, đến cả chất vấn và gọi cứu hộ cũng quên mất.
Tôi mở cửa xe, chuẩn bị đi kiểm tra xem cô ta đã c.h.ế.t hẳn chưa .
Mưa to thật đấy.
Tôi ngẩng đầu lên, chân hơi run run.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi từng bước từng bước đi về phía người phụ nữ.
"Tô Tây!"
Chồng tôi hốt hoảng bò dậy ngăn tôi lại , ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự sợ hãi:
"Đừng, đừng làm ra những chuyện không thể cứu vãn được nữa!"
Tôi chòng chọc nhìn người đàn ông ngơ ngác chẳng biết cái quái gì trước mặt, trong lòng dâng lên sự uất nghẹn.
"Cút ra !"
Tôi hất văng anh ra , người phụ nữ này nhất định phải c.h.ế.t trong tay tôi .
Thờ ơ thì bị trách móc, tốt bụng thì bị cô ta leo lên đầu lên cổ, thế thì thà để bà đây mổ thịt cô ta trước cho xong.
Tôi nghiến răng đi tới trước mặt người phụ nữ, đá mạnh vào người cô ta một cái:
"Không phải mày giỏi lắm sao ?"
"Dậy đi chứ, đập c.h.ế.t bọn tao đi này !"
Người phụ nữ không nhúc nhích, giống như đã c.h.ế.t thật rồi , tôi lại bồi thêm mấy đạp nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.