Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lục Tắc Vũ nhìn chằm chằm hồ sơ đ.á.n.h giá trên màn hình. Đầu ngón tay chợt mất sức, điện thoại khẽ va vào mặt bàn, phát ra tiếng động nặng nề.
Tất cả những suy diễn tự cho mình là đúng, những phỏng đoán cố chấp, sự bao dung cao cao tại thượng trước đây, giờ phút này đều biến thành một trò cười không hơn không kém.
Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, người mà hắn vứt bỏ chẳng qua là một Tô Vãn nhỏ bé, vụn vặt, không có tương lai.
Cho đến giờ phút này , hắn mới chợt tỉnh ngộ. Hóa ra trước đây Tô Vãn cam tâm tình nguyện thu lại mọi sắc bén, tự nhốt mình trong khoảng trời nhỏ quanh hắn , âm thầm dùng chính mình để vun đắp cho hào quang của hắn .
Cơn hoảng loạn ngày càng dữ dội lan tràn trong đáy lòng - dường như hắn đã hoàn toàn đ.á.n.h mất người từng một lòng một dạ , trong mắt trong tim đều chỉ có hắn .
Hắn cuối cùng cũng bắt đầu hối hận. Nhưng thế giới của cô, từ lâu đã không còn chỗ cho hắn nữa.
7
Cửa kính sát đất của văn phòng ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài. Ánh nắng buổi chiều xiên qua, trải những vệt sáng ngay ngắn trên mặt bàn.
Ánh sáng phản chiếu trên màn hình điện thoại, ch.ói mắt đến khó chịu. Đầu ngón tay Lục Tắc Vũ dừng trên khung trò chuyện, hết lần này đến lần khác xóa đi rồi gõ lại , mãi vẫn không thể viết thành câu.
Suốt ba năm trước đây, người luôn chủ động báo cáo, chủ động nhường nhịn, chủ động cúi đầu đều là Tô Vãn.
Hắn chưa từng phải trằn trọc do dự như vậy , cũng chưa từng cẩn thận dè dặt đến thế, càng chưa từng trải qua cảm giác khó xử khi phải hạ mình thăm dò thái độ của một người khác.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng hắn cũng gõ ra câu chữ dịu dàng nhất, hoàn toàn hạ thấp tư thế.
[Dạo này bận lắm sao ?]
Tin nhắn gửi đi , khung trò chuyện lặng lẽ hiện trên màn hình. Dấu hiệu đã đọc màu xám mãi không chuyển sang trạng thái đã xem.
Điều hòa trong phòng thổi ra luồng khí khô lạnh, hết lần này đến lần khác lướt qua cổ hắn , mang theo cảm giác lành lạnh, nhưng không thể xoa dịu sự nóng ruột trong lòng.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi giây im lặng đều giống như một lưỡi d.a.o chậm rãi cứa vào sự kiêu ngạo của hắn trước đây.
Ba phút sau , màn hình sáng lên.
Không có lời hỏi han dịu dàng, không có chút thân mật nào, chỉ còn sự xa cách công thức hóa đến cực điểm.
[Trong giờ làm việc, chỉ trao đổi công việc. Ngoài công việc, không cần liên lạc.]
Câu chữ lạnh lùng, ranh giới rõ ràng, hoàn toàn chặn đứng mọi khả năng dây dưa riêng tư của hắn .
Đầu ngón tay Lục Tắc Vũ siết c.h.ặ.t điện thoại. Thân máy dần nóng lên, lòng bàn tay hắn cũng căng cứng.
Một tia may mắn cuối cùng còn sót
lại
trong lòng
bị
câu trả lời lạnh lùng
ấy
nghiền nát
hoàn
toàn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xa-khong-voi-toi/chuong-7
Nhưng hắn vẫn không cam lòng từ bỏ.
Chạng vạng, hương cà phê nồng đậm tỏa ra từ quán dưới tòa nhà văn phòng. Mùi cà phê rang hơi đắng hòa cùng gió đêm, dịu dàng đến mức mang theo vẻ giả tạo đầy mê hoặc.
Ánh đèn vàng ấm xuyên qua cửa kính sát đất, phủ xuống vỉa hè những quầng sáng vụn vỡ dịu dàng.
Lục Tắc Vũ đến trước , ngồi vào vị trí gần cửa sổ dễ nhìn thấy nhất. Hắn chỉnh sửa tin nhắn định vị rồi gửi đi , cố tình lấy công việc làm trọng tâm, tự cho rằng đã chừa đủ bậc thang cho cả hai.
[Quán cà phê dưới lầu, cần nói chuyện mười phút về việc chỉnh sửa dự án.]
Hắn chắc chắn cô sẽ không nỡ khiến hắn mất mặt trước mọi người .
Nhưng ngay giây tiếp theo, thông báo của hệ thống lập tức hiện lên, rõ ràng dứt khoát, không chừa lại bất kỳ đường lui nào.
[Công tư phân minh. Các vấn đề nghiệp vụ thống nhất trao đổi trong nhóm công việc.]
Liên tiếp hai lần từ chối, không giảm nhẹ, không tình cảm, cũng không cho hắn bất kỳ khoảng trống nào để tự suy diễn.
Ngoài cửa sổ, dòng xe cộ lướt qua, ánh đèn xe kéo thành những vệt sáng loang lổ. Tiếng nhạc du dương, tiếng người trò chuyện khe khẽ xung quanh, vào lúc này đều trở nên ch.ói tai, khiến tâm trạng hắn càng thêm rối loạn.
Trước đây, hắn chê cô dính người , chuyện gì cũng vụn vặt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn dây dưa với hắn .
Bây giờ cô hoàn toàn rút khỏi cuộc sống của hắn , lạnh lùng và xa cách đến cực điểm, hắn lại không thể kiểm soát được sự mất thăng bằng trong lòng, hết lần này đến lần khác chủ động đến gần, hạ mình nhường nhịn.
Tất cả những lần dây dưa ấy , từ đầu đến cuối, đều chỉ là màn tự biên tự diễn của một mình hắn .
Cùng thời điểm đó, khu văn phòng của Lục Thị vẫn sáng đèn, bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Chỉ còn bốn mươi tám giờ trước thời hạn chỉnh sửa, toàn bộ nhân viên thức trắng đêm để xử lý dự án. Tiếng gõ bàn phím dày đặc đến ch.ói tai, vang khắp cả tầng.
Vị đắng chát của trà đặc trôi xuống cổ họng, vẫn không thể che lấp vẻ lo âu và bất lực trong mắt mọi người .
Nhàn cư vi bất thiện
Các thành viên liên tục bổ sung lỗ hổng, sửa đổi phương án, nhưng mãi vẫn không thể đạt tiêu chuẩn xét duyệt của bên A. Một điểm dữ liệu cốt lõi bị mắc kẹt, khiến toàn bộ tiến độ dự án hoàn toàn đình trệ.
"Đã sửa không biết bao nhiêu lần mà vẫn không được . Lần này bên A quyết tâm làm khó chúng ta rồi ."
"Năm ngoái dù lỗ hổng có lớn đến đâu , họ cũng sẽ gợi ý hướng xử lý. Lần này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ gợi ý nào, cũng không có chút sai số nào được chấp nhận."
Những lời bàn luận lọt vào tai Lục Tắc Vũ, câu nào cũng như cứa vào lòng.
Hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng không phải tiêu chuẩn quá khắt khe, mà là Tô Vãn không còn dành cho hắn bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.